Người cựu chiến binh dũng cảm chữa cháy, cứu người

(LĐTĐ) Với thành tích chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân trong vụ cháy tại số nhà 18 ngách 4, ngõ 67 phố Lê Thanh Nghị xảy ra vào ngày 25/2 vừa qua, UBND phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khen thưởng cho anh Nguyễn Huy Tu - người dũng cảm dập lửa trong vụ cháy cứu sống được cháu gái 16 tuổi thoát nạn.
nguoi cuu chien binh dung cam chua chay cuu nguoi Đảm bảo an toàn cháy, nổ trong các hoạt động lễ hội đầu năm
nguoi cuu chien binh dung cam chua chay cuu nguoi Hơn 200 học viên được tập huấn phòng cháy chữa cháy
nguoi cuu chien binh dung cam chua chay cuu nguoi An toàn được đặt lên hàng đầu

Tính đến nay đã một tháng trôi qua nhưng câu chuyện về anh Nguyễn Huy Tu sinh năm 1965 trú tại 12/85 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá Đại học Xây Dựng đã dũng cảm dập lửa trong đám cháy cứu một cháu gái 16 tuổi thoát nạn vẫn khiến nhiều người xúc động, cảm phục.

Cháu gái được anh Tu cứu thoát tên là Trần Anh Thư – sinh năm 2003, là con của chủ nhà. Thời điểm xảy ra sự cố, người lớn trong gia đình đi vắng, chỉ có mình cháu Thư ở nhà. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do tủ lạnh phát nổ dẫn đến chập điện, bén lửa vào các đồ dùng vật dụng trong nhà.

nguoi cuu chien binh dung cam chua chay cuu nguoi
Anh Nguyễn Huy Tu nhận bằng khen của UBND phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng vì có thành tích chữa cháy, cứu người.

Anh Tu kể lại, vào 11 giờ 5 phút ngày 25/2/2019, đang trong ca làm việc thì anh bỗng nghe một tiếng nổ lớn. 15 phút sau anh thấy khói đen bay từ phía khu nhà dân, sát vách tường của Ký túc xá Đại học Xây dựng. Linh cảm có điều chẳng lành, anh Tu cùng một nhân viên trong Ban quản lý tức tốc chạy lên tầng 5 – tầng trên cùng của tòa nhà ký túc xá.

Lên đến nơi, anh nhanh chóng xác định được cột khói bốc qua khe quả cầu hút gió giếng trời của một ngôi nhà 4 tầng, chỉ cách bức tường của khu ký túc xá khoảng 1 mét. Từ trên nhìn xuống tầng 4 của ngôi nhà anh Tu phát hiện qua song sắt là một cháu gái dáng người nhỏ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía anh, vẫy tay rối rít: "Chú ơi cứu cháu".

Trong lúc cậu nhân viên còn đang luống cuống chưa biết phải làm gì, anh Tu nhận định đây là tầng tum được gia đình sử dụng để làm nơi phơi quần áo nên được thiết kế dậu sắt như "chuồng cọp". Do trải qua mưa nắng trong một thời gian dài nên các song sắt có dấu hiệu hoen gỉ.

Anh Tu nhanh tay vớ lấy một thanh ống nước sắt trên tầng thượng của ký túc xá mà cách đó ít hôm, thợ sửa đường ống dẫn nước cho ký túc xá vẫn còn để ngổn ngang chưa được dọn dẹp, tìm cách nhảy sang tiếp cận tầng 4 của ngôi nhà. Anh Tu vượt qua mái tôn được nhà chủ làm dốc xuống để làm đường dẫn nước mưa, bám tường, dùng ống nước phá và bẻ cong khung sắt để mở lối thoát hiểm.

Phía trong, cháu bé được sự hướng dẫn của anh Tu bám vào dậu sắt để thoát ra. Ðưa được cháu bé ra ngoài an toàn cũng là lúc anh Tu thấy tức ngực chóng mặt do hít phải khói, toàn thân đau nhức vì xước sát. Thế nhưng thấy khói đen vẫn liên tục bốc lên ngùn ngụt qua khe quả cầu thông gió của giếng trời, anh Tu lại gắng gượng tìm cách khống chế đám cháy. Anh lấy gạch đập vỡ kính cường lực của giếng trời, dùng những ống nước sắt còn sót lại chế thành ống dẫn nước. Sau đó anh đã dẫn nước từ bể trữ nước của ký túc xá phun qua giếng trời để dập lửa.

Cùng lúc đó, Đội Phòng cháy chữa cháy nòng cốt số 1 phường Đồng Tâm đã tiếp cận đám cháy từ phía mặt tiền căn nhà, liên tục phun nước. 15 phút sau, khi cứu hỏa đến thì đám cháy đã được khống chế hoàn toàn nên thiệt hại về tài sản không đáng kể. "Lúc đó, tôi không suy nghĩ gì khác ngoài việc là phải cứu bằng được những người mắc kẹt bên trong. Tôi làm vậy không mong ai khen ngợi hay tặng thưởng gì. Tôi thấy cháu bé do mình cứu thoát giờ đã an toàn là hạnh phúc rồi”, anh Tu nói.

Theo ông Nguyễn Công Vinh – Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy nòng cốt số 1 phường Đồng Tâm cho biết, hành động phá dậu sắt để cứu người, dùng nước dập lửa của anh Tu là rất dũng cảm và hết sức cần thiết để giảm tỷ lệ thương vong về người trước khi lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đến.

Anh Tu từng là một người lính tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới phía Bắc từ năm 1979 – 1983. Từ chiến trường trở về, anh Tu xin vào làm Ban quản lý Ký túc xá Đại học Xây dựng từ năm 1984 cho đến nay. 34 năm gắn bó với công tác quản lý, anh Tu được nhiều thế hệ sinh viên yêu quý, kính trọng bởi đằng sau dáng vẻ nghiêm khắc thì anh cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo từng sinh viên trong môi trường tập thể, đảm bảo giữ gìn nề nếp chung của ký túc xá.

Anh cũng phối hợp mật thiết với công an phường giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là khu Ký túc xá Đại học Xây dựng - nơi anh đang giữ vị trí Trưởng Ban Quản lý như tham gia tuyên truyền cho sinh viên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đám đông, đoàn biểu tình. Còn tại khu phố nơi gia đình anh ở, mọi người đều đánh giá anh là một Đảng viên gương mẫu, được bà con lối xóm yêu quý, đồng tình bình chọn cho gia đình anh là gia đình văn hóa tiêu biểu của phường.

Để kịp thời khích lệ các tập thể và cá nhân có nghĩa cử cao đẹp, Hội đồng thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng đã đề xuất Thành phố ra quyết định tặng bằng khen cho Đội phòng cháy chữa cháy nòng cốt số 1 phường Đồng Tâm và anh Nguyễn Huy Tu có thành tích chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân.

Đánh giá về nghĩa cử cao đẹp của anh Tu, ông Nguyễn Duy Sơn – Trưởng Phòng Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng nói: "Với bản lĩnh cương trực, dũng cảm của người lính cùng với bản tính quyết đoán, nhân hậu, hành động cao đẹp của anh Nguyễn Huy Tu rất đáng trân trọng và cần lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng". Việc khen thưởng kịp thời của quận Hai Bà Trưng đã góp phần động viên người dân hăng hái làm việc tốt. Gương người tốt việc tốt từ đó được nhân lên, góp phần giúp phong trào được nhiều người hưởng ứng, học tập và làm theo.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động