Ngôi nhà ở Phú Thọ bốc cháy tới 38 lần: Công an vào cuộc, dẹp tin đồn

Những ngày gần đây, tại nhà ông Nguyễn Hồng Hường, khu 3, xã Thượng Nông, huyện Tam Nông (Phú Thọ) liên tiếp xảy ra hiện tượng phát lửa, bốc cháy ở nhiều vị trí khác nhau xung quanh ngôi nhà.  
Xe ô tô tải đột ngột bốc cháy, giao thông tắc nghẽn
Bí ẩn hiện tượng người tự bốc cháy

Theo thông tin từ TTXVN, có thời điểm cháy đến 7 lần khiến gia đình ông Hường hoang mang, lo sợ. Nguyên nhân xảy ra hiện tượng tự phát hỏa này vẫn chưa được xác định.

Ông Bùi Đình Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, sau khi nhận được báo cáo của xã, Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp với các ban, ngành liên quan đến hiện tường để tiến hành các hoạt động điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra hiện tượng cháy. Đồng thời bố trí một số thiết bị cháy để có thể xử lý khi cần thiết. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa xác định nguyên nhân. Huyện Tam Nông cũng đã có công văn gửi Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh để có hướng giải quyết.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) nhanh chóng điều tra nguyên nhân gây ra cháy tại hộ nhà ông Hường, đồng thời thu các đồ vật cháy để giám định xác định nguyên nhân gây ra cháy.

Ông Bùi Đình Thi cho biết thêm, trong thời gian xác định nguyên nhân gây cháy tại nhà ông Hường, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông chỉ đạo các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân đề cao cảnh giác, không để đối tượng xấu lợi dụng tình hình để xuyên tạc, kích động hoặc đồn thổi mê tín dị đoan, gây tâm lý hoang mang làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương…

Ngôi nhà ở Phú Thọ bốc cháy tới 38 lần: Công an vào cuộc, dẹp tin đồn
Hiện tượng phát lửa rồi bốc cháy tại gia đình ông Hường xảy ra từ ngày 23/6 đến nay đã lên đến 38 lần

Trưởng Công an xã Thượng Nông, ông Trần Văn Hải cho biết, xã đã tuyên truyền tới nhân dân không nên tin vào những lời đồn đoán mê tín có chiều hướng ác ý mà tập trung sản xuất để ổn định đời sống. Về hiện tượng cháy sẽ được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh…

Hiện tượng phát lửa rồi bốc cháy tại gia đình ông Hường xảy ra từ ngày 23/6 đến nay đã lên đến 38 lần. Ông Nguyễn Hồng Hường cho biết, gia đình đã sinh sống ở đây 39 năm, nhưng chưa có lần nào cháy. Từ ngày 23/6 đến ngày 2/7 gần như ngày nào cũng cháy, có ngày cháy đến 7 lần. Cháy xảy ra tại các vị trí như: quần áo treo trên móc, treo trong tủ, máy xay sinh tố, giá nhựa, bao tải, cây rơm, chổi, giẻ lau...

Điều đặc biệt là các vị trí cháy đều xa nguồn dễ cháy như bếp điện, bếp ga, nguồn điện, xăng dầu; khi phát hiện cháy không có người gây tác động tại các điểm xảy ra cháy…

Ngôi nhà ở Phú Thọ bốc cháy tới 38 lần: Công an vào cuộc, dẹp tin đồn
Nhiều đồ đạc trong gia đình ông Toản ở Nông Công (Thanh Hóa) bỗng nhiên phát hỏa

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những hiện tượng kỳ lạ này. Thời điểm tháng 4/2013, liên tục trong hai ngày, có đến 32 lần các vật dụng trong nhà ông Nguyễn Hoài Thanh trú xóm Hòa Phúc, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) tự nhiên thi nhau bốc cháy.

Tương tự, vào tháng 5/2015, gia đình ông Vũ Ngọc Toản (SN 1965, ngụ khu phố Mới, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống), có hiện tượng đồ đạc trong nhà bất ngờ bốc cháy. Đầu tiên là dây điện thoại cứ bị đứt đoạn như có người cắt, gia đình có mời đơn vị quản lý tới nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Hiện tượng lạ trên làm hỏng, đứt, chảy nhựa ở các đầu dây điện của ổ cắm và các thiết bị điện trong gia đình. Thậm chí điện thoại di động cứ tự nhiên chảy nước, phồng rộp pin rồi phát nổ. Đã có gần 20 chiếc điện thoại chảy nước, trong đó có chiếc nổ bắn thẳng vào màn hình tivi, làm tivi gia đình bị hư hỏng.

“Có thể do khí phốt pho”

Tiến sỹ Nguyễn Hoàng – Trưởng phòng Phân tích Hóa – Quang phổ (Viện Địa chất) cho biết: Không có cái gì là cháy tự nhiên cả, cái gì nó cũng phải có lý do. Vụ việc xảy ra ở Nghệ An nhiều khả năng là do khí phốt pho hoặc muối natri vì chỉ có 2 loại này cháy trong không khí. Phốt pho từ đất mà ra. Nó nằm cách mặt đất vài chục cm. Có thể trước khi xảy ra sự việc trên, ở khu vực này người dân mới đào bới thứ gì đó từ đất hoặc sự việc trên xảy ra sau một trận mưa, đất bị nứt ra giải phóng khí phốt pho.

Hải Hậu (TH)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động