Bí ẩn hiện tượng người tự bốc cháy

Từ những “ngọn đuốc sống” đáng sợ trên thế giới
Hiện tượng con người phát hỏa lại không có gì mới. Trường hợp bé T. ở nước ta là giả nhưng trên thế giới, trước đây, đã ghi nhận nhiều người có khả năng làm bốc cháy các đồ vật, thậm chí họ còn “tự bốc cháy” như những bó đuốc. Trường hợp tự cháy đầu tiên được chính thức ghi nhận là vào ngày 5-7-1835. Khi đó, Giáo sư toán học James Hamilton, trường đại học Tổng hợp thành phố Nesville, bỗng cảm thấy đau nhói ở chân trái. Chỉ một giây sau, cái chân này... bùng cháy với ngọn lửa cao tới 10cm. Ông Hamilton đã kịp dập tắt lửa bằng đôi tay trần của mình. Tiếp đến, năm 1951, bà cụ Mary Riser, tại Mỹ, đã bất ngờ bốc cháy cùng với chiếc ghế bà đang ngồi. Điều ngạc nhiên là trên tường và sàn nhà không hề có dấu muội của đám cháy, cũng không có mùi khét của một vụ cháy thông thường. Và vào tháng 12-1966, người ta phát hiện xác của ông Irvin Bentley (92 tuổi), trong ngôi nhà của ông.
Thật ra cơ thể ông chỉ còn lại một phần của cẳng chân và bàn chân đang mang dép, còn tất cả đã bị cháy thành tro. Nhưng kỳ lạ thay chỉ có một cái hố trên sàn nhà tắm là chứng cớ duy nhất tiết lộ ông đã bị đốt cháy, toàn bộ các phần khác của ngôi nhà vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng gì bởi ngọn lửa ghê gớm đã thiêu ông thành tro. Năm 1982, khi đang ngồi trong bếp, bà Jeannie Saffin, 61 tuổi, người Anh, bỗng dưng phát lửa. Cậu con trai cả Donald chạy tới khi nghe thấy lời kêu cứu kể lại, khi ông chạy vào bếp thì trên mặt và bụng của Jeannie, ngọn lửa lại bùng cháy….
Có rất nhiều trường hợp “tự cháy” được ghi nhân. Theo thống kê, chỉ trong vòng hai thế kỷ qua, thế giới đã ghi nhận gần 100 trường hợp “con người tự bốc cháy” Trước những hiện tượng người tự cháy kinh hoàng này, nhiều tín đồ theo đạo giải thuyết rằng đó chính là sự trừng phạt của Chúa trời. Nhưng dần dần khoa học phát triển đã đưa ra những giải thích có phần thực tế và hợp lý hơn.
Đến chuyện bé gái nước ta gây cháy
Mấy năm trước ở nước ta xôn xao trước trường hợp, một bé gái ngụ ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có khả năng làm cháy nhiều đồ vật trong nhà. Ban đầu người ta bán tin, bán nghi. Nhưng rồi sau đó những hiện trường được trưng ra với đầy đủ các chi tiết minh chứng hiện tượng này là có thật. Nào là, đến với gia đình bé gái có hiện tượng bí ẩn này, điều đầu tiên đập vào mắt mọi người là khắp nơi trong căn nhà, đâu đâu cũng thấy bình cứu hỏa, đủ các loại to, nhỏ để sẵn. Dấu vết của vụ cháy vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều đồ vật bị cháy nham nhở vứt chỏng chơ giữa nền nhà như quạt điện, đèn ngủ, đồ chơi, bàn học, giường, tủ quần áo… Các ổ điện cũng cháy đen sì. Anh Việt, bố cháu bé, cho biết, anh đã dọn hầu hết những thứ cháy thành than như chăn, chiếu, quần áo, đệm, tủ vứt ra bãi rác. Những thứ còn lại cũng không dùng được nữa, nhưng anh vẫn giữ lại để làm bằng chứng cho các nhà khoa học nghiên cứu.
Nguyên nhân của sự cháy này được khẳng định đều xuất phát từ bé gái, tên T., con của anh. Anh Việt cho hay, nhà anh thường xuyên mất điện một cách bí ẩn, trong khi điện nhà hàng xóm vẫn sáng. Chuyện bé T. làm bốc cháy các đồ vật trong nhà được anh Việt kể lại tường tận, chi tiết. Ví như, thi thoảng, bé T. lại gọi: “Bố ơi, ổ điện nhà mình đang cháy!”, anh lại tá hỏa chạy lên dập lửa, rồi gọi thợ thay ổ điện mới. Vài lần thay ổ điện mà vẫn cháy, anh đã gọi những thợ điện giỏi nhất đến nhà tìm nguyên nhân để khắc phục.
Câu chuyện bé T. có một năng lượng siêu nhiên có thể làm bốc cháy nhiều đồ vật làm xôn xao dư luận. Nhưng rồi thời gian sau đó, các cơ quan chức năng vào cuộc, mọi việc được làm sáng tỏ. Không có hiện tượng siêu nhiên nào cả. Những vụ bé T. làm phát hỏa các đồ vật là được dàn dựng. Bé T. được cho là trẻ người, non dạ nghịch dại và được các bậc phụ huynh thêu dệt nên… Vụ việc dần đi vào quên lãng
Ý kiến của khoa học
Theo PGS-TS Nông Văn Hải, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Việt Nam, về mặt sinh học cũng như khoa học, hiện tượng con người có khả năng gây cháy các đồ vật xung quanh rất khó xảy ra.
Còn GS-TSKH Nguyễn Đăng Hưng cho biết, về mặt khoa học, các hiện tượng này thường liên quan đến trường năng lượng sinh học nhưng cũng chưa thể kết luận chính xác về khả năng tác động của các trường năng lượng này… Còn trên thế giới, đến nay vẫn chưa có nhà khoa học, nhà nghiên cứu bệnh học hay chuyên viên pháp y nào đưa ra được lời giải thích thỏa đáng.
Một số nhà khoa học còn quả quyết, hiện tượng người tự bốc cháy là hậu quả của quá trình điện phân bất ngờ khi nước trong cơ thể bị phân tách ra thành hydro và oxy trước khi bốc cháy gần đó.Họ lý giải rằng, một cây nến gồm có tim nến được bao quanh bởi một lớp sáp làm từ các axít béo dễ cháy. Lớp sáp này sẽ giúp tim nến bén lửa và giữ cho ngọn lửa cháy. Cơ thể người, tương tự như cây nến, cũng có một lớp mỡ đóng vai trò như sáp nến, còn quần áo hay tóc sẽ là tim nến. Khi nhiệt độ làm mỡ tan, nó thấm ra ngoài vào quần áo và giữ cho những thứ này cháy âm ỉ. Điều này giải thích tại sao vật dụng xung quanh nạn nhân ít khi bị ảnh hưởng. Vậy tại sao những phần cơ thể cách xa trung tâm như chân tay thường ít bị tổn hại? Giới khoa học khẳng định đó là do sự chênh lệch nhiệt độ của cơ thể - khi ngồi thì nhiệt độ phần trên cơ thể cao hơn phần dưới cơ thể.
Tuy nhiên, những giả thuyết trên mới chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán, chưa có cơ sở khoa học vững chắc cũng như chứng cứ xác thực. Cho đến nay, hiện tượng người bốc cháy vẫn là dấu hỏi lớn trong kho tàng bí ẩn về loài người.
Long Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô
Trật tự đô thị 24/02/2026 17:34
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết
Trật tự đô thị 22/02/2026 12:40
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách
Trật tự đô thị 19/02/2026 13:22
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết
Trật tự đô thị 18/02/2026 08:47
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết
Trật tự đô thị 16/02/2026 14:46
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030
Trật tự đô thị 16/02/2026 12:49
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng
Trật tự đô thị 01/02/2026 14:19
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026
Trật tự đô thị 31/01/2026 20:31
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông
Trật tự đô thị 29/01/2026 14:44
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai
Trật tự đô thị 29/01/2026 11:25