Nghệ An: Nước lũ đánh sập ký túc xá một trường học

Hiện nước lũ ở các sông, suối vùng thượng nguồn tại Nghệ An đang dâng cao, cuồn cuộn đổ về hạ lưu, làm cho nhiều địa phương bị cô lập, đánh sập ký túc xá  một trường học…
nghe an nuoc lu cuon cuon chia cat nhieu dia phuong danh sap ky tuc xa truong hoc

Nghệ An: Đã tìm thấy 35 người vào rừng hái măng trước bão Sơn Tinh bị mất liên lạc

nghe an nuoc lu cuon cuon chia cat nhieu dia phuong danh sap ky tuc xa truong hoc Mưa lớn kéo dài chia cắt nhiều nơi ở Thanh Hóa, Nghệ An

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Sơn Tinh kết hợp với lượng mưa kéo dài từ đêm 13/7, khiến nước lũ ở các sông, suối vùng thượng nguồn tại Nghệ An dâng cao, cuồn cuộn đổ về hạ lưu, cô lập nhiều địa phương, đánh sập ký túc xá trường học.

Tại huyện Tân Kỳ, nước lũ đã gây ngập nhiều tuyến đường huyết mạch. Hiện nay, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao tràn các cầu Khe Thần, Tân Diên, Khe Hao, Bắc Sơn, Khe Cầy…khiến giao thông bị chia cắt trên địa bàn huyện này. Nước ngập sâu, cô lập nhiều thôn bản, làng xã của huyện Tân Kỳ.

nghe an nuoc lu cuon cuon chia cat nhieu dia phuong danh sap ky tuc xa truong hoc
Nước lũ cuồn cuộn, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông và cô lập thôn bản tại Nghệ An

Ở huyện Qùy Hợp, nước lũ cô lập nhiều thôn xóm. Trên truyến Quốc lộ 48C, đoạn qua xã Châu Cường bị ngập hơn 1m, chia cắt các xã Châu Hồng, Châu Tiến, Châu Cường, Châu Thành. Khe tràn trên nhiều tuyến đường của huyện này cũng bị nước lũ bao vây.

Huyện Quế Phong, tuyến đường Châu Kim – Nậm Giải bị nước lũ chia cắt cục bộ. Tại xã Thông Thụ, các hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông Chu, ven hồ thủy điện Hủa Na đã phải di dời, để tránh sạt lở, lũ quét. Nước lũ đã gây sạt lở tuyến Quốc lộ 16 và 48, cô lập nhiều nhiều thôn bản.

nghe an nuoc lu cuon cuon chia cat nhieu dia phuong danh sap ky tuc xa truong hoc
Nước lũ gây sạt lở đất và đánh sập ký túc xá Trường Tiểu học xã Mường Ái (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An)

Nước lũ đã làm vỡ thân đập, lở cầu ở huyện Thanh Chương. Ngoài ra, nước lũ đã nhấn chìm nhiều tuyến đường và cô lập nhiều thôn bản, làng xã của các huyện Đô Lương, Tương Dương, Quỳ Châu, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Yên Thành…Tại huyện Kỳ Sơn, nước lũ đã gây sạt lở đất, đánh sập ký túc xá Trường Tiểu học xã Mướng Ái.

Trước thực trạng đó, chính quyền các địa phương đã cắm biển cấm người và phương tiện qua lại tại những cầu tràn bị ngập sâu nguy hiểm. Đồng thời tổ chức lực lượng túc trực 24/24h. Hiện, lãnh đạo các cấp ở tỉnh Nghệ An đang dốc toàn lực lượng để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của dân. Đồng thời, tìm mọi giải pháp hữu hiệu để khắc phục hậu quả lũ lụt, nhằm sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Trung Hưng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

(LĐTĐ) Trước các diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liệt kê 24 thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường hay sử dụng để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

(LĐTĐ) Thông tin về vụ việc kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính pháp lý tại kho hàng do “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle.com) là chủ cơ sở kinh doanh. Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để thụ lý và xử lý theo quy định pháp luật.
Đề nghị cân nhắc bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất

Đề nghị cân nhắc bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất

(LĐTĐ) Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị Chính phủ cân nhắc khi bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất, được quy định tại khoản 5 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động