Ngành Thanh tra được nhân dân ủng hộ

Mới đây, tại buổi họp giao ban công tác tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2018 của Thanh tra chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái nhận định ngành thanh tra đã có những tín hiệu rất tốt đẹp, được Đảng và Nhà nước nhìn nhận, nhân dân ủng hộ.
tong thanh tra chinh phu nganh thanh tra da co nhung tin hieu rat tot dep Cơ quan nào kiểm soát tài sản cán bộ cao cấp?
tong thanh tra chinh phu nganh thanh tra da co nhung tin hieu rat tot dep Thanh tra Chính phủ chỉ ra những khuyết điểm của Bộ GD&ĐT trong quản lý nhà nước
tong thanh tra chinh phu nganh thanh tra da co nhung tin hieu rat tot dep Kết luận thanh tra phải kiên quyết, đúng sai rõ ràng

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 6/2018 cho thấy, TTCP đã ban hành 02 kết luận thanh tra; triển khai mới 4 cuộc thanh tra. Tính đến nay, TTCP đã và đang triển khai 49/62 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Các cuộc thanh tra năm 2018 đã triển khai 16/29 cuộc.

Bên cạnh đó, đã triển khai 9 đoàn giám sát hoạt động thanh tra; kết thúc giám sát trực tiếp 11 Đoàn thanh tra; thẩm định 02 dự thảo Kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc 01 kết luận thanh tra; kiểm tra, xử lý sau thanh tra, báo cáo Tổng Thanh tra và Thủ tướng Chính phủ 02 kết luận thanh tra.

Với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong tháng 6, tăng cả về số lượt người, số vụ việc và có nhiều diễn biến phức tạp. Cụ thể, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tiếp 2.497 lượt công dân (tăng 39,2%) đến trình bày 654 vụ việc (tăng 37,1%). Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai chiếm 47,1%.

Trong đó, có 62 lượt đoàn đông người của 26 tỉnh, TP, đa số là các vụ việc cũ đã qua nhiều cấp xem xét, giải quyết, công dân không đồng tình, tiếp khiếu như Hà Nội (18 lượt đoàn); Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh (5 lượt đoàn); Hưng Yên (4 lượt đoàn)…

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã phát hành 368 văn bản hướng dẫn công dân và 35 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đã xử lý 916 đơn/1.101 đơn phải xử lý; ban hành 4 quyết định kiểm tra, rà soát khiếu nại.

Về công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá công tác năm 2017 của 63 tỉnh, thành phố theo kế hoạch; hoàn thiện Quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của Thanh tra Chính phủ; xây dựng báo cáo Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập năm 2017.

Công tác thanh tra đã triển khai 55% kế hoạch 2018, các kết luận thanh tra cơ bản tốt tuy nhiên, còn một số vấn đề bất cập về kế hoạch thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Phát biểu tại giao ban, Tổng TTCP Lê Minh Khái đánh giá :“Ngành đã có những tín hiệu rất tốt đẹp. Một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhìn nhận và đánh giá những nỗ lực đó. Nhân dân cũng dành tình cảm, ủng hộ cho TTCP”

Bên cạnh những thành tích đạt được, Tổng TTCP cũng yêu cầu phải tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ trên tinh thần công khai, minh bạch, không để xảy ra nhũng nhiễu, làm khó cho đối tượng thanh tra, làm ảnh hưởng đến uy tín của TTCP.

“Chúng ta phải tăng cường trách nhiệm của thanh tra viên, trưởng - phó đoàn, vụ trưởng. Các lãnh đạo phải kiểm tra, nghe báo cáo, chỉ đạo sát sao hơn nữa để giúp Đoàn Thanh tra thực hiện tốt quy chế tổ chức hoạt động, tránh những điều tiếng, nhũng nhiễu”, ông Lê Minh Khái nhấn mạnh.

tong thanh tra chinh phu nganh thanh tra da co nhung tin hieu rat tot dep
Tổng Thanh tra chính phủ Lê Minh Khái phát biểu và chủ trì tại cuộc giao ban tháng 6/2018

Để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, TTCP cũng sẽ chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tham mưu các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện có các hành động tiêu cực tại Trụ sở; ban hành kế hoạch giải quyết các vụ việc phức tạp…

Tổng TTCP nhấn mạnh, các cục, vụ phải thường xuyên nắm bắt tình hình để báo cáo nhanh cho lãnh đạo TTCP, Phó Thủ tướng, Thủ tướng.

“Chúng ta phải có quan tâm, đề xuất giải quyết những vụ bức xúc, bất hạnh, bị oan của người dân. Cả đời người dân khi rơi vào hoàn cảnh bất hạnh gặp được lãnh đạo, cán bộ hành chính xử lý thì người dân mừng lắm. Nguyện vọng của người dân đúng thì phải quan tâm giải quyết”, Tổng TTCP lưu ý.

Với các mặt công tác khác, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng TTCP yêu cầu, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Bảo Bình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động