Ngành giáo dục thị xã Sơn Tây: Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày học sinh toàn quốc trở lại trường chưa thể xác định được, vì thế việc tinh giản chương trình, đẩy mạnh dạy học trực tuyến và qua truyền hình được xem là giải pháp cần thiết được ngành giáo dục thị xã Sơn Tây tăng cường thực hiện.
nganh giao duc thi xa son tay tam dung den truong nhung khong ngung viec hoc Nghĩ về giữ kỷ cương trong phòng chống dịch
nganh giao duc thi xa son tay tam dung den truong nhung khong ngung viec hoc Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây: Đồng hành cùng phụ nữ nghèo trong mùa dịch
nganh giao duc thi xa son tay tam dung den truong nhung khong ngung viec hoc Muốn thắng "giặc" Covid-19, triệu người phải chung một ý chí
nganh giao duc thi xa son tay tam dung den truong nhung khong ngung viec hoc Những nghĩa cử đầy lòng nhân ái thời đại dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, hướng dẫn về dạy học qua Internet, trên truyền hình và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020 để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây đã ban hành Kế hoạch số 136/KH – GD&ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2020 về tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid–19; Công văn số 143/GD&ĐT ngày 31/3/2020 về quản lý nội dung dạy học trong thời gian học sinh nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Đại – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây, hiện nay toàn thị xã có 30 trường tiểu học và THCS với 24.000 học sinh. Với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”, cùng với việc hướng dẫn các em học sinh học qua truyền hình, ngành giáo dục và đào tạo thị xã đã triển khai, hướng dẫn giáo viên các nhà trường trên địa bàn tham gia dạy học trực tuyến qua Internet thông qua một số phầm mềm như: VNPT E-Learning; VNPT Meeting; Viettel Stydy; Zoom Meeting; Officce 365; Smartschool…

nganh giao duc thi xa son tay tam dung den truong nhung khong ngung viec hoc

Thị xã Sơn Tây xếp thứ 6/30 quận, huyện, thị xã về số lượng học sinh tham gia học trực tuyến; tỷ lệ học sinh tham gia học trên truyền hình đạt gần 100%. Ảnh: Phan Thanh

Để thực hiện tốt việc dạy trực tuyến cho học sinh, các nhà trường đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tập huấn kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng khi tham gia hoạt động dạy, học; kỹ năng phòng, tránh các nguy cơ, tình huống, tác hại có thể xảy ra đối với thầy cô giáo, học sinh và cha mẹ học sinh trong dạy học qua Internet; chuẩn bị tốt nội dung giáo án điện tử, chuyên đề dạy học đảm bảo chất lượng, hiệu quả...

Khi sử dụng phầm mềm dạy học trực tuyến, giáo viên chủ nhiệm và các bộ môn chủ động hẹn giờ với học sinh thông qua mỗi nhóm tương tác của lớp để thực hiện giảng bài trực tuyến. Qua đó, những vấn đề khó trong mỗi môn học sẽ được cô và trò trực tiếp trao đổi, giải đáp, tạo hứng thú, động lực cho các em. Hiện nay, giáo viên của các nhà trường đã chủ động xây dựng giáo án, bài giảng điện tử bám sát nội dung sách giáo khoa, lịch học theo thời khóa biểu.

Cô giáo Hà Thanh Hương – Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thịnh cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, học sinh được nghỉ thời gian khá dài, cùng với chủ động triển khai công tác vệ sinh môi trường, trường tiểu học Phú Thịnh luôn giữ mối liên hệ với phụ huynh học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên trao đổi, ôn tập các kiến thức cũ cho học sinh qua các nhóm Zalo của lớp, in bài gửi cho học sinh. Sau đó, giáo viên chữa bài và tương tác với học sinh, phụ huynh học sinh. Từ ngày 6/4, trường tiểu học Phú Thịnh chính thức triển khai việc dạy trực tuyến đối với toàn bộ các khối, lớp trong trường. Chương trình dạy được nối tiếp từ tuần 21. Riêng khối 4, 5 các em còn được học kết hợp trên truyền hình. Riêng các môn âm nhạc, mỹ thuật, thể dục các cô giáo quay video hoặc lồng tiếng trên ứng dụng Powerpoint gửi cho học sinh.

Để việc dạy trực tuyến cho học sinh đạt hiệu quả, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên, giúp đỡ phụ huynh cài đặt và sử dụng phần mềm. Ban đầu phụ huynh học sinh còn bỡ ngỡ khi làm quen với phần mềm học trực tuyến nhưng với sự kiên trì hướng dẫn của các giáo viên, đến nay việc dạy và học trực tuyến của nhà trường đã đi vào nền nếp, bước đầu đạt hiệu quả.

Cùng với việc dạy học trực tuyến, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo các nhà trường hướng dẫn giáo viên, học sinh theo dõi lịch phát sóng các bài giảng trên truyền hình do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng trên Kênh truyền hình giáo dục quốc gia kênh VTV7; chương trình dạy và học trên truyền hình chương trình từ lớp 4 đến lớp 12 năm học 2019 – 2020 trên kênh 1 và kênh 2 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Đặc biệt, đối với những học sinh cuối cấp như học sinh lớp 9 và 12 thì việc học qua truyền hình đã giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, đảm bảo chất lượng học tập khi quay trở lại trường, cũng như sẵn sàng bước vào các kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn học sinh tham gia học tập hiệu quả trên hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study cho học sinh lớp 8, 9 và lớp 11, 12.

Kết quả theo thống kê, thị xã Sơn Tây xếp thứ 6/30 quận, huyện, thị xã về số lượng học sinh tham gia học trực tuyến; tỷ lệ học sinh tham gia học trên truyền hình đạt gần 100%.

Có thể nói, việc dạy và học trực tuyến là hình thức khá mới mẻ đối giáo viên và học sinh trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù còn nhiều khó khăn, bất cập, tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp đồng bộ cùng sự vào cuộc tích cực của nhà trường, giáo viên và phụ huynh, việc dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình đang được ngành giáo dục thị xã khẩn trương triển khai thực hiện và bước đầu mang lại kết quả.

Qua đó, giúp các em học sinh tiếp tục nâng cao kiến thức, phát triển năng lực tự học; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập để mỗi học sinh tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học trong thời gian nghỉ học phòng tránh dịch bệnh Covid – 19.

Phan Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động