Ngành GD&ĐT Hà Nội chủ động, tích cực trong “cuộc chiến” chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã chủ động, tích cực chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.
nganh gddt ha noi chu dong tich cuc trong cuoc chien chong covid 19 Nỗ lực hỗ trợ giáo viên trường ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
nganh gddt ha noi chu dong tich cuc trong cuoc chien chong covid 19 Hàng nghìn cán bộ giáo viên, nhân viên các trường ngoài công lập Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
nganh gddt ha noi chu dong tich cuc trong cuoc chien chong covid 19 Hướng dẫn trả lương cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong thời gian ngừng việc do Covid-19

Nhiều hình thức hỗ trợ học sinh học tập

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cùng với các địa phương trên cả nước, thành phố Hà Nội tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến ngày 15/4. Duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời nỗ lực hỗ trợ học sinh tiếp cận bài giảng mới, ôn luyện kiến thức cũ, giúp các em đáp ứng các yêu cầu “đầu ra” theo quy định của Bộ GD&ĐT là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT Hà Nội.

Với phương châm “không bỏ sót học sinh, không bỏ qua kiến thức”, “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, thời gian qua, ngành GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc dạy học qua Internet, trên truyền hình; đồng thời xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các trường trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ chuyên môn.

nganh gddt ha noi chu dong tich cuc trong cuoc chien chong covid 19
Hà Nội triển khai việc dạy học trên truyền hình cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12. (Ảnh minh họa: P.T)

Ghi nhận thực tế cho thấy, các nhà trường đã chủ động tìm mọi biện pháp để hỗ trợ học sinh học tập tại nhà với kế hoạch dài hạn. Theo đó, mỗi thầy cô giáo đã tích cực tìm tòi, hỗ trợ, động viên, giúp đỡ học sinh học trực tuyến qua phần mềm: Zoom, zalo, viber và các video clip hướng dẫn cụ thể được đăng tải trên website, fanpage, facebook nhà trường…

Tuy trong quá trình dạy học còn gặp không ít khó khăn, nhưng với sự ủng hộ của các phụ huynh học sinh, sự quyết tâm và lòng yêu nghề, các thầy cô giáo đã biến thách thức thành cơ hội, tìm hiểu mọi phương pháp dạy học tối ưu để kiến thức được truyền tải đến tất cả các học sinh, truyền cảm hứng cho các em say mê học tập và mong mỏi được tham gia những tiết học trực tuyến.

Tại quận Bắc Từ Liêm, đến thời điểm này, tất cả các hoạt động, các bộ môn của cả 3 cấp đều được triển khai dạy đến 100% học sinh và hàng tuần đều lấy ý kiến của cha mẹ học sinh, dự giờ các hoạt động dạy học trực tuyến, họp toàn ngành đánh giá rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch phù hợp. Phòng GD&ĐT quận cũng đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa nhằm trang bị thiết bị điện tử tặng cho 12 học sinh với số tiền 68.520.000 đồng để đảm bảo cho 100% học sinh có điều kiện thuận lợi trong việc học qua Internet.

Cô giáo Trần Thị Thu Thủy (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Lãng, huyện Phú Xuyên) cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, học sinh được nghỉ thời gian khá dài, cùng với chủ động triển khai công tác vệ sinh môi trường, nhà trường luôn giữ mối liên hệ với phụ huynh học sinh. Giáo viên trao đổi, ôn tập các kiến thức cũ cho học sinh qua các nhóm Zalo của lớp, in bài gửi cho học sinh, sau đó, chữa bài và tương tác với học sinh, phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, để triển khai việc dạy trực tuyến cho học sinh, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên, giúp đỡ phụ huynh cài đặt và sử dụng phần mềm. Ban đầu phụ huynh học sinh còn bỡ ngỡ khi làm quen với phần mềm học trực tuyến nhưng với sự kiên trì hướng dẫn của các giáo viên, chỉ sau một thời gian ngắn việc dạy và học trực tuyến của nhà trường đã đi vào nền nếp, có hiệu quả”.

Hiện tại, ngành GD&ĐT Hà Nội đang tích cực triển khai các phần việc theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông để hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại các nhà trường, giúp giáo viên, học sinh được hưởng gói hỗ trợ cước dữ liệu học trực tuyến, bảo đảm mọi học sinh đều có thể học tập tốt tại nhà.

Ủng hộ 5,7 tỷ đồng chống dịch

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Sở GD&ĐT cùng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh; kêu gọi các nhà trường, cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV,NV) tiếp tục chia sẻ với cộng đồng ủng hộ về tinh thần, vật chất chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Nhiều tập thể, cá nhân đã phát huy trách nhiệm của mình bằng các hình thức: Ủng hộ bằng tin nhắn qua tổng đài, ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương được tổ chức sáng ngày 10/4, đồng chí Vương Đình Huệ (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội) kiến nghị Thủ tướng cho phép Chính phủ nghiên cứu để tổ chức hội nghị chuyên đề về vấn đề GD&ĐT nhằm giải quyết hai nội dung: Thứ nhất là cho ý kiến nhất quán liên quan đến rút ngắn thời gian và chương trình học, việc tổ chức học tập, đánh giá kết quả học trong điều kiện thực tiễn hiện nay bởi đây là vấn đề có liên quan đến khoảng 25 - 26 triệu học sinh và giáo viên.

Thứ hai là nghiên cứu để có những chính sách hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, nhất là cơ sở giáo dục tự chủ tài chính đang gặp rất nhiều khó khăn do nguồn thu sụt giảm. Thống kê cho thấy, riêng trong lĩnh vực giáo dục ngoài công lập của Hà Nội có khoảng 46.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo thống kê sơ bộ của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, tính đến 17 giờ ngày 10/4, số kinh phí toàn Ngành ủng hộ phong trào phòng, chống dịch bệnh đã lên đến 5,7 tỷ đồng. Trong đó, khối Phòng GD&ĐT, một số đơn vị đã rất tích cực như: Thanh Xuân ủng hộ 1,477 tỷ đồng; Cầu Giấy ủng hộ 692 triệu đồng; Bắc Từ Liêm ủng hộ 432 triệu đồng; Ba Vì ủng hộ 340 triệu đồng; Hoàn Kiếm ủng hộ 317 triệu đồng; Đan Phượng ủng hộ 306 triệu đồng…

Một số trường trực thuộc Sở cũng nỗ lực góp thêm nguồn lực nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh, tiêu biểu: Trường Trung học phổ thông Trí Đức ủng hộ 800 triệu đồng, trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng ủng hộ 110 triệu đồng, trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa ủng hộ 100 triệu đồng, trường Trung học phổ thông Sóc Sơn ủng hộ 85 triệu đồng, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ ủng hộ 63 triệu đồng…

Đặc biệt, nhằm chăm lo đời sống CBGV,NV trong toàn Ngành, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã rà soát, tham mưu với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 80 CBGV,NV các đơn vị ngoài công lập trực thuộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Theo đó, mỗi CBGV,NV được hỗ trợ 1.500.000 đồng (Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 1.000.000 đồng và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ 500.000 đồng).

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng phối hợp với Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát CBGV,NV các trường công lập trực thuộc để hỗ trợ quà, động viên tinh thần giúp các nhà giáo vượt qua mọi khó khăn; rà soát theo dõi cập nhật việc chi trả lương cho CBGV,NV tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông khối ngoài công lập; rà soát CBGV,NV và học sinh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố có kế hoạch hỗ trợ...

Có thể khẳng định, hơn lúc nào hết với tinh thần quyết tâm, đoàn kết của cả dân tộc, những hoạt động thiết thực của ngành GD&ĐT Hà Nội đã thể hiện tinh thần sẻ chia, chung sức cùng cộng đồng khắc phục khó khăn đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Xem thêm
Phiên bản di động