Giảm lượng rác thải nhựa và túi nylon:

Nên bắt đầu từ những việc làm nhỏ

(LĐTĐ) Gần đây, nhiều chiến dịch tuyên truyền cho thấy tác hại của túi nylon với môi trường và sức khỏe con người đã được các ngành chức năng chú trọng, triển khai. Tuy nhiên, tại các chợ dân sinh, túi nylon vẫn được sử dụng trong các hoạt động đựng, gói thực phẩm. Hiệu quả từ các mô hình sử dụng sản phẩm dần loại bỏ, thay thế túi nylon đã có song vấn đề cốt lõi nằm ở thói quen mua sắm của người tiêu dùng.
nen bat dau tu nhung viec lam nho Hà Nội đẩy mạnh công tác 'Chống rác thải nhựa'
nen bat dau tu nhung viec lam nho Nỗ lực vì một cộng đồng không rác thải nhựa
nen bat dau tu nhung viec lam nho Chống rác thải nhựa để thế giới sạch hơn

Vẫn phổ biến tại các chợ dân sinh

Thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, có thời điểm mỗi ngày Hà Nội thải ra từ 4.000 đến 5.000 tấn rác, trong đó rác thải nylon chiếm đến 7 - 8%. Lượng túi nylon thải loại cũng tăng theo từng năm. Đáng chú ý là, với đặc tính bền, khó phân hủy của các sản phẩm nhựa, nylon đã và đang gây ô nhiễm môi trường, để lại những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và các loài động thực vật.

nen bat dau tu nhung viec lam nho
Khách hàng thích thú chọn mua những bó rau được bọc trong lá chuối ở siêu thị Big C

Theo tính toán của Tổng cục Môi trường, nếu trung bình khoảng 10% số lượng chất thải nhựa và túi nylon không được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn thì lượng chất thải nhựa và túi nylon thải bỏ ở Việt Nam xấp xỉ khoảng 2.500.000 tấn/năm. Chỉ số tiêu thụ nhựa trên đầu người tại Việt Nam liên tục tăng nhanh. Cụ thể, năm 1990 là 3,8kg/năm/người thì đến năm 2015 là 41kg/năm/người. Hiện cả nước có khoảng 2.000 doanh nghiệp nhựa, trong đó 450 doanh nghiệp sản xuất bao bì. Nghịch lý ở chỗ, khi lượng rác thải nhựa ngày một tăng, trong khi đó, việc xử lý vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo ghi nhận tại các chợ dân sinh, đặc biệt ở khu vực ngoại thành Hà Nội, cả người mua và bán đều “chuộng” các sản phẩm từ túi nylon. Một tiểu thương khu vực chợ Cầu Giấy cho biết, mỗi ngày sạp hàng rau củ của chị sử dụng hết khoảng 1kg túi nylon. Khách hàng thích sử dụng loại túi này vì nó tiện lợi, dễ sử dụng lại không phải mang vác cồng kềnh như làn nhựa. “Nhiều người mua hàng còn thích xin thêm 2,3 túi để xách cho chắc chắn hoặc chia nhỏ các loại thức ăn. Vì túi rất rẻ nên tôi cũng chẳng tiếc cho thêm” - Chị Thanh, một tiểu thương cho biết.

Chia sẻ về hướng giảm thiểu nylon, Tiến sĩ Trần Hồng Côn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, cần phổ biến các loại bao bì thân thiện với môi trường. Để hạn chế sử dụng túi nylon, Nhà nước cần có những giải pháp, chính sách khuyến khích, hỗ trợ sử dụng các loại túi thân thiện môi trường; xây dựng hệ thống, khuyến khích các nhà phân phối, nhà bán lẻ tham gia chương trình giảm phân phát túi nylon; có cơ chế hỗ trợ vốn, công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thay thế túi nylon, đưa giá thành loại túi này rẻ như túi nylon hiện nay…

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là sự vào cuộc của mỗi người dân, người tiêu dùng nhằm thay đổi thói quen, hạn chế sử dụng túi nylon trong cuộc sống hằng ngày.

Thực tế cho thấy, túi nylon dễ mua, giá rẻ đã và đang trực tiếp tạo thói quen xấu cho người sử dụng. Và việc sử dụng túi nylon một lần rồi thải bỏ được xem là hành động hiển nhiên mà không biết rằng đây chính là nguy hiểm tiềm ẩn, hủy hoại sức khỏe và gây ô nhiễm môi trường. Hệ lụy nhãn tiền là, trong các bãi rác, hố chôn rác, xe rác... luôn ngập tràn túi nylon với đủ kích cỡ, màu sắc nằm xen lẫn các loại rác thải, phế thải khác.

Nhân rộng những mô hình

Một tín hiệu tích cực đáng ghi nhận là gần đây, nhiều cửa hàng, siêu thị trên địa bàn Hà Nội như: Cửa hàng rau sạch bác Tôm; chuỗi siêu thị của Big C; Lottemart; Coopmart... đều tiến hành thử nghiệm gói rau củ bằng lá chuối và lá dong. Hành động này đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo khách hàng.

Siêu thị Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng, Cầu Giấy) là ví dụ. Tại siêu thị này, các mặt hàng từ rau thơm, rau diếp cá, măng tây, ngổ, húng... đều được bó bằng lá chuối. Chị Đinh Lan Anh (phường Dịch Vọng) cho biết: “Trước đây đi chợ hay siêu thị tôi thường nhìn thấy người ta bọc rau bằng túi nylon, còn đây là lần đầu tiên được trải nghiệm rau bọc trong lá chuối. Nhà tôi cũng mở một cửa hàng bán rau củ, tôi nghĩ mình sẽ áp dụng thử. Chi phí có lẽ cao hơn so với việc dùng túi nylon, nhưng nó thân thiện với môi trường và thu hút được quan tâm của khách hàng”.

Một tín hiệu tích cực đáng ghi nhận là gần đây, nhiều cửa hàng, siêu thị trên địa bàn Hà Nội như: Cửa hàng rau sạch bác Tôm; chuỗi siêu thị của Big C; Lottemart; Coopmart... đều tiến hành thử nghiệm gói rau củ bằng lá chuối và lá dong. Hành động này đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo khách hàng.

Siêu thị Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng, Cầu Giấy) là ví dụ. Tại siêu thị này, các mặt hàng từ rau thơm, rau diếp cá, măng tây, ngổ, húng... đều được bó bằng lá chuối. Chị Đinh Lan Anh (phường Dịch Vọng) cho biết: “Trước đây đi chợ hay siêu thị tôi thường nhìn thấy người ta bọc rau bằng túi nylon, còn đây là lần đầu tiên được trải nghiệm rau bọc trong lá chuối. Nhà tôi cũng mở một cửa hàng bán rau củ, tôi nghĩ mình sẽ áp dụng thử. Chi phí có lẽ cao hơn so với việc dùng túi nylon, nhưng nó thân thiện với môi trường và thu hút được quan tâm của khách hàng”.

Đó là với các siêu thị, trung tâm thương mại lớn, việc tuyên truyền, hạn chế sử dụng túi nylon cũng được nhiều nơi đồng loạt triển khai. Mô hình “Đan làn nhựa, giảm thiểu túi nylon” của chi hội phụ nữ số 5 (phường Xuân La, quận Tây Hồ) là ví dụ. Những hội viên của chi hội phụ nữ số 5 cho biết: Trước kia chưa sử dụng làn nhựa, mua mỗi một đồ là một chiếc túi, xách rất mỏi tay mà túi nylon lại khó phân hủy, đặc biệt những mặt hàng thực phẩm chín nếu đựng trong túi thì rất độc hại. Có làn chúng tôi không phải sử dụng quá nhiều túi ni lông nữa, rất tiện lợi về mọi mặt. Nhận thấy lợi ích của mô hình này, hội viên trong chi hội chúng tôi đều cùng nhau thu nhặt những chiếc dây để đan làn.

Còn tại huyện Thạch Thất, mô hình “làn nhựa đi chợ” của Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đang được triển khai đồng bộ nhằm giảm dần thói quen sử dụng túi nylon. Theo tìm hiểu, mô hình bắt đầu triển khai từ đầu năm 2018, với 17 chi hội cơ sở tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trao tặng trao 1.698 làn nhựa cho hội viên phụ nữ thực hiện mô hình tại các chi hội.

Sau gần một năm triển khai, hiện mô hình đã nhân rộng ra gần khắp các chi hội phụ nữ cơ sở. Nhờ thực hiện mô hình này, trung bình mỗi ngày, mỗi hội viên phụ nữ giảm được 5 chiếc túi nylon ra môi trường. Với ý nghĩa thiết thực, mô hình “làn nhựa đi chợ” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ hội viên phụ nữ.

Tại cuộc họp giao ban Quý I, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, giảm thiểu chất thải nylon đã trở thành vấn đề cấp bách và trước hết là với sản phẩm nhựa, túi nylon khó phân hủy. Tuy nhiên vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa và túi nylon vẫn còn rất phức tạp. Nguyên nhân xuất phát từ thói quen của người tiêu dùng về chất thải nhựa và túi nylon còn nhiều bất cập.

Đánh giá tầm quan trọng của việc huy động cộng đồng vào việc giảm thiểu nylon Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh: “Các tiện lợi từ sản phẩm nhựa, nói đơn giản như túi nylon là không thể phủ nhận. Song để đảm bảo môi trường, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, tìm cách tìm ra các sản phẩm thay thế, tạo cơ chế quản lý chặt chẽ hơn… là cần thiết”.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động