Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Hà Nội, Phạm Anh Minh:

Nặng tình nghĩa cán bộ công đoàn

Hẹn mãi, tôi mới gặp được Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh, trong một ngày áp tết Mậu Tuất. Tôi biết vào thời điểm này, các cán bộ của Công đoàn Công Thương đang tất bật, cùng các CĐCS để lo Tết cho CNLĐ. Bận rộn là thế, song Chủ tịch Phạm Anh Minh cũng dành cho tôi ít phút trò chuyện.
nang tinh nghia can bo cong doan Tổng kết công tác 2017, phát động phong trào thi đua 2018
nang tinh nghia can bo cong doan Khai mạc Đại hội Công đoàn ngành Công thương Hà Nội lần thứ XI
nang tinh nghia can bo cong doan Tổ chức hội nghị giao lưu giữa các doanh nhân
nang tinh nghia can bo cong doan Hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm

PV: Nhìn lại năm 2017, điều gì khiến ông hài lòng nhất?

Ông Phạm Anh Minh: Điều tâm đắc nhất, có lẽ chính là năm 2017, là năm được Tổng LĐLĐ VN chọn là năm "Vì lợi ích đoàn viên". Vẫn biết tất cả vì lợi ích đoàn viên và NLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, nhưng đối với năm 2017, hoạt động chăm lo đã được Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội quan tâm chỉ đạo xuyên suốt cả năm.

Ngay trong dịp tết Đinh Dậu, từ CĐCS đến CĐ ngành đã chăm lo tốt cho đến đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ; đảm bảo tiền lương, tiền thưởng, quà, trợ cấp... để ai cũng có một cái tết đủ đầy. Bên cạnh đó các CĐCS đã cấp hỗ trợ vé tàu xe và tổ chức xe đưa hàng trăm CNLĐ về quê ăn tết.

Một việc nữa tôi cũng thấy rất tâm đắc. Đó là việc thực hiện Nghị quyết của Tổng LĐLĐ VN về "Chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động". Với đặc thù của ngành Công Thương, nhiều đơn vị có đông lao động ở xa trung tâm thành phố, yêu cầu đảm bảo sức khoẻ cho người lao động qua bữa ăn giữa ca là rất quan trọng.

Xác định được như vậy, CĐ ngành đã chỉ đạo các CĐCS tuỳ theo đặc thù và quy mô của mỗi đơn vị mà chọn các loại hình tổ chức bữa ăn giữa ca. Đặc biệt là bố trí nhà ăn trong đơn vị; hoặc ký hợp đồng với cơ sở ngoài nấu ăn tại khu vực đơn vị hoặc chi trả tiền bữa ăn ca vào tiền lương hằng tháng. CĐCS có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chất lượng bữa ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

nang tinh nghia can bo cong doan

PV: Nói về việc chăm lo đời sống cho CNVCLĐ của CĐ ngành có lẽ cả ngày không hết. Được biết CĐ ngành Công Thương Hà Nội có nhiều hoạt động mang tính tiên phong.Trước đây là việc sân khấu hoá các hội thi, giờ đã được nhân rộng hầu hết ở các cấp CĐ Thủ đô. Mấy năm gần đây, CĐ ngành lại có sáng kiến tổ chức giao lưu hằng năm với các doanh nghiệp, doanh nhân của ngành, nhân ngày truyền thống Doanh nhân Việt Nam 13/10. Là người được tham dự các buổi giao lưu này, tôi thấy các doanh nhân rất phấn khởi, họ đã "cởi lòng" với Công đoàn về những trăn trở, khó khăn của doanh nghiệp trong "cuộc chiến" tồn tại và phát triển. Ông có thể cho biết đôi điều suy nghĩ về hoạt động này?

Ông Phạm Anh Minh: CĐ ngành Công Thương HN hiện có trên 70 doanh nghiệp đang hoạt động, từng ấy DN đã tạo ra bao nhiêu việc làm cho người lao động, đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của ngành và giải quyết an sinh xã hội...Vì vậy chúng tôi nghĩ rất cần có một hoạt động gì đó để tôn vinh đội ngũ doanh nhân. Và thế là ý tưởng tổ chức cuộc giao lưu giữa Công đoàn và các doanh nhân, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm ra đời.

Chúng tôi nghĩ rằng, bên cạnh việc chăm lo cho CNVCLĐ cũng rất cần quan tâm đến đội ngũ doanh nhân đang lao động sáng tạo hết mình cho sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó có việc làm, đời sống của người lao động. Qua 4 năm tổ chức giao lưu với các doanh nhân, chúng tôi mới biết rõ hơn những khó khăn trăn trở của các doanh nhân để làm sao đưa doanh nghiệp phát triển, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động. Trong những khó khan đó, ngoài việc thích ứng với cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, dưới sức ép của sự cạnh tranh gây gắt, còn cả những vướng mắc về cơ chế chính sách.

Bởi vậy, tại mỗi buổi giao lưu chúng tôi đều chọn những vấn đề "nóng", "vướng"... mà các doanh nhân quan tâm làm nội dung chính để trao đổi. Tại các buổi giao lưu, chúng tôi đều mời lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội và Công đoàn Công Thương Việt Nam tham dự. Có những trăn trở, thắc mắc được các đồng chí lãnh đạo trả lời ngay, cũng có những kiến nghị của doanh nhân sẽ được chuyển lên cấp có thẩm quyền hoạch định chính sách; làm sao để quyền lợi người lao động được đảm bảo trên cơ sở ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Hoạt động này cũng nhằm tri ân các doanh nhân, doanh nghiệp trong ngành đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, từ cơ sở đến ngành hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội của ngành và Thủ đô.

PV: Là một Chủ tịch Công đoàn ngành mới được tín nhiệm bầu tại Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, ông có dự định gì cho hoạt động của Công đoàn ngành trong năm 2018?

Ông Phạm Anh Minh: Tiếp tục phát huy những thành quả Công đoàn ngành Công Thương đã đạt được trong nhiều năm qua; kế tục và phát huy những kinh nghiệm của người tiền nhiệm, năm 2018, CĐ ngành Công Thương HN đã đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể, trước hết làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNLĐ và đoàn viên CĐ.

Tăng cường đi sâu, đi sát cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, phối hợp cùng đơn vị giải quyết những nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của CNVCLĐ phù hợp với chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà nhằm ổn định xản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu năm, áp tết Mậu Tuất, tất cả cán bộ công đoàn của ngành đã cùng cơ sở chăm lo tết cho CNVCLĐ; lo từ chuyến xe về quê, đến tiền thưởng, tiền trợ cấp và những gói quà nghĩa tình. Chắc chắn, đối với mỗi người lao động việc làm này thật nhiều ý nghĩa, mang nặng tình nghĩa của mỗi cán bộ Công đoàn. Tôi nghĩ đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi cán bộ Công đoàn.

PV: Cảm ơn ông, chúc phong trào CNVC và hoạt động công đoàn của Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục gặt hái được những thành quả mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động, người bạn thân thiết của các doanh nghiệp. Chúc ông và các cán bộ CĐ ngành một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và nhiều thành công mới.

Nguyễn Mẫn (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động