Nâng cấp con đường gốm sứ
“Con đường gốm sứ” là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, từng đạt kỷ lục Guinness về bức tranh gốm dài nhất thế giới, nhưng sau gần 4 năm ra đời, con đường gốm sứ xuống cấp nghiêm trọng, bị xâm hại bởi các đối tượng vô ý thức
Rác thải được tập kết ngay dưới chân công trình kỷ 1000 năm
Với chiều dài 3.950m, diện tích 7.000m2, con đường gốm sứ ven sông Hồng được khởi công từ năm 2008 với 21 trường đoạn gốm là những tác phẩm nghệ thuật, phác họa lịch sử Việt Nam, danh lam thắng cảnh, cùng những tinh hoa của các làng nghề gốm truyền thống như Bát Tràng, Chu Đậu, Bình Dương, Vĩnh Long,...Ngay sau khi khánh thành, công trình đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân Thủ đô và du khách trong nước và nước ngoài. Nhiều người đến Thủ đô đã không bỏ lỡ cơ hội đến để chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm. Thực sự công trình không chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa lịch sử và còn làm tăng tính thẩm mỹ cho tuyến đường ven đô.
Tuy nhiên, đến nay dọc theo bức tranh gốm đã xuất hiện nhiều vết nứt khá dài, có đoạn kéo dài hàng chục mét. Những mảng lớn bong tróc, lộ rõ bức tường xây bên trong, khiến bức tranh loang lổ, nham nhở, không còn nguyên vẹn. Sở dĩ có hiện tượng trên là do biến đổi nhiệt độ, co giãn giữa bê tông và tường gạch xây; đồng thời do một số người dân thiếu ý thức làm hư hỏng công trình. Thậm chí người thiếu ý thức còn tập kết rác thải và tiểu tiện bừa bãi ngay dưới chân bức tranh gốm, mùi xú uế bốc lên nồng nặc khiến không ai dám lại gần.
Việc ứng xử thiếu văn hóa, thiếu trách nhiệm của một số người đối với con đường nghệ thuật là một thực tế đáng phê phán. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cũng giống như tình trạng chung của Hà Nội, do trên con đường này quá thiếu nhà vệ sinh, nhất là ở những đoạn tập trung đông người làm ăn, buôn bán nên mới xảy ra tình trạng như vậy.
Trước sự xuống cấp của công trình này, mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm cùng Ban Chỉnh trang Đô thị - Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch, UBND quận Ba Đình, Công ty TNHH Tân Nghệ thuật đã có chuyến khảo sát hiện trạng công trình, đã xác định diện tích bị bong gạch khoảng 30m2, nứt ngang 38m dài. Trước tình trạng trên, Phó chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra tổng thể, lập dự án tu bổ tôn tạo, nâng cấp công trình nhằm bảo đảm mỹ quan trong tháng 7/2014.
Huyền Thu
Nên xem
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"
Giao thông 26/04/2024 21:14
Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm
Giao thông 26/04/2024 21:07
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết
Giao thông 26/04/2024 21:07
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C
Môi trường 26/04/2024 06:42
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt
Môi trường 26/04/2024 06:41
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"
Giao thông 25/04/2024 13:52
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm
Giao thông 25/04/2024 13:47
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?
Giao thông 25/04/2024 07:23
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Môi trường 25/04/2024 07:20
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”
Giao thông 24/04/2024 17:22