Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng: Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Bên cạnh làm tốt công tác chăm lo, những năm qua, đặc biệt là năm học 2023 - 2024, Công đoàn giáo dục tỉnh Lâm Đồng xác định phối hợp với chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024 Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Đảm bảo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn

Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

Đồng chí Ngô Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm học 2023 - 2024, đơn vị chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước trong ngành. Cùng với đó là triển khai hiệu quả các cuộc vận động xã hội rộng lớn trong đội ngũ nhà giáo, người lao động. Các phong trào thi đua được Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo các đơn vị triển khai phù hợp, hiệu quả. Kết quả này góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành trong năm học vừa qua.

Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng: Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ và triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 cho cán bộ Công đoàn cơ sở.

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã có 515 nhóm và 2.402 nhà giáo thực hiện có hiệu quả trong đổi mới dạy và học. Cán bộ, nhà giáo trong ngành đã thực hiện thành công 3.500 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm. Cùng với đó, Công đoàn và chuyên môn phối hợp tổ chức thi tay nghề, thi thiết kế giáo án điện tử. Tổ chức thao giảng, thi tiết dạy tốt, dạy học tích hợp, thi làm và sử dụng có hiệu quả đồ dùng, thiết bị dạy học. Phát động phong trào ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học ứng dụng sư phạm, nâng cao chất lượng dạy học ở các bộ môn… Qua các hội thi đã có 2.913 nhà giáo được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp.

Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Gia đình nhà giáo văn hóa” được gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học. Mục tiêu hướng đến mỗi gia đình nhà giáo, người lao động là một gia đình kiểu mẫu; mỗi trường học là một đơn vị văn hóa. Đã có 61 trong 63 đơn vị trong ngành được công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá” giai đoạn 02 năm 2022 - 2023…

“Đội ngũ nhà giáo, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do chuyên môn và Công đoàn tổ chức. Nhiều tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, được lãnh đạo đơn vị và Công đoàn khen thưởng”, đồng chí Ngô Văn Sơn khẳng định.

Cụ thể, kết thúc năm học 2023 - 2024, Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 4 cán bộ công đoàn; trao tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho 7 tập thể và 16 cán bộ, đoàn viên, nhà giáo; tặng giấy khen cho 28 tập thể và 45 cán bộ, đoàn viên, nhà giáo

Sáng tạo trong chăm lo đời sống nhà giáo, người lao động

Trong năm học 2023 - 2024, Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng vận động hơn 1,2 tỷ đồng làm nhà công vụ giáo viên vùng khó khăn. Để đạt kết quả này, Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào “Trường giúp trường”. Phong trào này đã được các Công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng, đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động trong tỉnh đồng tình tham gia. Vì vậy phong trào sớm lan tỏa sâu rộng, trở thành hoạt động thiết thực và đạt kết quả.

Hằng năm, Công đoàn ngành khảo sát, nắm chắc tình hình, nhu cầu về nhà công vụ giáo viên. Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch chi tiết, nhất là kinh phí sửa chữa, xây mới cho từng công trình. Từ đó, lên phương án vận động sự quyên góp, ủng hộ trong tỉnh và kêu gọi tài trợ của các đơn vị ngoài tỉnh.

Cụ thể, năm học 2023 - 2024, Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã sửa chữa 3 khu nhà công vụ tại vùng khó khăn thuộc các huyện Đam Rông, Lạc Dương, Di Linh. Giá trị 3 công trình này gần 400 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của cán bộ, giáo viên, người lao động trong tỉnh. Công trình nhà công vụ giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh cũng được xây dựng mới với tổng giá trị 558 triệu đồng từ nguồn vận động hỗ trợ của Công đoàn các đơn vị Khối thi đua số 4 Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Công trình nhà công vụ Trường THCS Ninh Loan, huyện Đức Trọng có kinh phí xây dựng là 200 triệu đồng từ nguồn vận động hỗ trợ của Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương.

Trong các dịp khai giảng, dịp 20/11, Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ cho 18 nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với số tiền 38 triệu đồng. Xét cho 37 nhà giáo, người lao động vay vốn từ quỹ trợ vốn công nhân nghèo của LĐLĐ tỉnh với tổng số tiền 590 triệu đồng…Cùng với đó là triển khai hiệu quả các chương trình phúc lợi đã ký kết. Trong năm học 2023 - 2024 đã có 2.739 đoàn viên được thụ hưởng từ chương trình phúc lợi do Công đoàn ký kết với các đối tác.

Sẵn sàng cho năm học mới

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn tổ chức nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”, “Hai giỏi”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”…

Đối với hoạt động công đoàn, tiếp tục tập trung hướng mạnh về cơ sở. Thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”. Chú trọng đại diện, bảo vệ quyền lợi và chăm lo tốt hơn cho nhà giáo, người lao động…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, Công đoàn ngành đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn trường học. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng trong hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đó, cán bộ công đoàn các trường học được phổ biến về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới; nhiệm vụ của Công đoàn trong tham gia quản lý trường học; trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thi đua - khen thưởng; công tác thu - chi, quản lý tài chính của công đoàn…

Đồng thời, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đối thoại với cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn các đơn vị trực thuộc. Qua đây để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo, người lao động; là dịp để giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Công đoàn cơ sở để chuẩn bị bước vào năm học mới. Đây cũng là cơ sở để các Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tại đơn vị mình. Trong đó phát huy sáng kiến, sáng tạo để hoạt động công đoàn năm học 2024 - 2025 đạt hiệu quả hơn.

Đỗ Thiệm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động