Hội Người mù quận Thanh Xuân:

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người khiếm thị

(LĐTĐ) Nhằm thực hiện lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo nghề cho hội viên để họ phát huy được khả năng của bản thân và giúp ích cho gia đình, xã hội.
nang cao ky nang nghe nghiep cho nguoi khiem thi Nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc sống và khả năng của người khiếm thị
nang cao ky nang nghe nghiep cho nguoi khiem thi Lan tỏa nghị lực sống của người khiếm thị
nang cao ky nang nghe nghiep cho nguoi khiem thi Ngọn đuốc “thắp sáng” tương lai người khiếm thị

Từ hơn 2 tháng nay, đều đặn mỗi tuần 2 buổi, các học viên của lớp đào tạo nghề xoa bóp, tẩm quất nâng cao do Hội Người mù quận Thanh Xuân tổ chức lại tập trung tại trung tâm của Hội để cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu của công việc.

Không khí lớp học luôn tràn ngập niềm vui bởi sự cởi mở, hòa đồng, thân thiện, sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên và học viên có kinh nghiệm cùng sự tập trung, thực hành nghiêm túc của các học viên.

Tuy là một trong những học viên lớn tuổi nhất và đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề xoa bóp, tẩm quất nhưng bác Nguyễn Hữu Miền (69 tuổi, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) vẫn tích cực tham gia từng buổi học để không chỉ học hỏi, nâng cao tay nghề mà còn chia sẻ những kinh nghiệm trong nghề cho các học viên khác.

nang cao ky nang nghe nghiep cho nguoi khiem thi
Không khí lớp học luôn tràn ngập niềm vui

Trước đây, bác Miền cũng như bao con người bình thường khác, mắt sáng, khỏe mạnh và có công việc ổn định với nghề thiết kế. Nhưng năm 1990, tai nạn đã ập đến, cướp đi đôi mắt sáng và để lại cho bác Miền sự tự ti, mất đi niềm tin vào cuộc sống. Năm 2005, bác Miền may mắn được biết đến và trở thành hội viên của Hội Người mù quận Thanh Xuân.

Tham gia vào Hội, bác Miền được học chữ nổi, được tham gia các lớp học đào tạo nghề xoa bóp, bấm huyệt do các cấp Hội Người mù tổ chức và được tham gia các công tác của Hội. Nhờ đó, bác Miền dần lấy lại sự tự tin, thêm yêu cuộc sống và tích cực đóng góp công sức cho gia đình, xã hội bằng chính khả năng của mình.

Nhiều năm nay, bác Miền đã mở cơ sở xoa bóp, bấm huyệt ngay tại nhà để phục vụ nhu cầu của người dân xung quanh và cũng là để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. “Mặc dù đã có cơ sở riêng nhưng tôi vẫn tham gia lớp học với mong muốn được nâng cao tay nghề để có thể phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Đồng thời, đây cũng là dịp để tôi chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng mình đã rèn luyện được sau nhiều năm hành nghề cho các học viên trong lớp học” – bác Miền bày tỏ.

Là một hội viên mới của Hội Người mù quận Thanh Xuân, anh Nguyễn Đình Chính (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) may mắn được lãnh đạo Hội giới thiệu tham gia lớp đào tạo nghề xoa bóp, tẩm quất nâng cao do Hội tổ chức. Nhờ sự nỗ lực học hỏi và rèn luyện trong quá trình tham gia lớp học, anh Chính đã được một cơ sở xoa bóp, tẩm quất đồng ý nhận vào làm việc ngay sau khi kết thúc lớp học.

Anh Chính chia sẻ: “Năm 2017, tôi không may bị ngộ độc rượu dẫn tới bị hỏng mắt. Không còn nhìn thấy ánh sáng, tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng, tự ti và luôn thu mình lại, không dám tiếp xúc với những người xung quanh. May mắn đã đến với tôi khi khoảng giữa năm 2019, tôi biết đến Hội Người mù quận Thanh Xuân, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Hội, tôi đã chính thức trở thành hội viên của Hội và được tham gia lớp đào tạo nghề xoa bóp, tẩm quất nâng cao. Cũng chính từ đây, cuộc sống tươi đẹp đã trở lại với tôi bởi tôi đã tìm được môi trường phù hợp với mình và sẽ có một công việc để có thu nhập trang trải cho cuộc sống”.

nang cao ky nang nghe nghiep cho nguoi khiem thi
Các học viên tham gia lớp học được giảng viên hướng dẫn tận tình

Trực tiếp giảng dạy cho các học viên trong lớp học, chị Lê Thị Bội Hương – giảng viên của Trung tâm dạy nghề thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội chia sẻ: “Với tâm niệm “người đi trước, rước người đi sau”, trong quá trình giảng dạy, tôi luôn cố gắng truyền đạt những kiến thức mới nhất liên quan đến nghề. Đồng thời, tôi cũng chủ động kết nối, mời các chuyên gia trong nghề đến để trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giúp các học viên nâng cao tay nghề. Tất cả với mong muốn mọi học viên đều học được nghề để có thể giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân cho biết, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ dạy chữ, dạy nghề, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận tổ chức lớp đào tạo nghề xoa bóp, tẩm quất nâng cao với sự tham gia của 25 hội viên trong Hội. Các học viên đa phần là những người đã có tay nghề trong lĩnh vực này, nhiều người đã là chủ các cơ sở xoa bóp, tẩm quất uy tín trên địa bàn quận và thành phố.

Lớp đào tạo nghề xoa bóp, tẩm quất nâng cao thực sự thiết thực với hội viên của Hội bởi đây là một trong những nghề phù hợp với khả năng của người mù. Hơn nữa, giảng viên trực tiếp giảng dạy cũng chính là hội viên của Hội Người mù thành phố nên sẽ hiểu được tâm lý và những khó khăn trong việc tiếp cận nghề của học viên. Nhờ đó, sẽ có phương pháp giảng dạy hợp lý và hiệu quả.

Đặc biệt, thông qua lớp học, các học viên đã được các chuyên gia hàng đầu về bấm huyệt trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và được các chuyên gia của Công ty tư vấn đào tạo nghề chia sẻ về công tác quản lý, giúp các học viên vừa nâng cao tay nghề vừa có kiến thức quản lý cơ sở xoa bóp, tẩm quất do mình đang làm chủ.

Thời gian tới, Hội Người mù quận Thanh Xuân sẽ thành lập Câu lạc bộ xoa bóp, tẩm quất, sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần để tạo cơ hội cho các hội viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật những kiến thức mới nhất về nghề. “Hội cũng sẽ tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với khả năng của người mù để hội viên tham gia.

Đồng thời, lựa chọn, giới thiệu các hội viên của Hội tham gia các lớp đào tại nghề do Hội Người mù thành phố và Hội Người mù Việt Nam tổ chức. Qua đó, giúp các hội viên phát huy được khả năng của bản thân và giúp ích cho gia đình, xã hội” - Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động