LĐLĐ huyện Hoài Đức

Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn khối trường học

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên luôn được các cấp công đoàn huyện Hoài Đức xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua các hoạt động thiết thực, công đoàn (CĐ) phối hợp cùng chuyên môn nỗ lực nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV,NV) động viên họ vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
nang cao hieu qua hoat dong cong doan khoi truong hoc LĐLĐ huyện Hoài Đức: Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên
nang cao hieu qua hoat dong cong doan khoi truong hoc LĐLĐ Hoài Đức phối hợp mở thêm các lớp phổ cập bơi cho trẻ

Hiện LĐLĐ huyện Hoài Đức đang trực tiếp chỉ đạo 77 CĐ các trường học với 3.794 cán bộ giáo viên, nhân viên trong đó có 3.715 đoàn viên CĐ. Thực hiện nhiệm vụ công tác CĐ, ngay từ đầu năm, các cấp CĐ huyện đã tích cực giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các quy định đối với CBGV, NV kiến nghị với chính quyền giải quyết các chế độ như khen thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích CBGV,NV đã được quy định trong quy chế của đơn vị.

nang cao hieu qua hoat dong cong doan khoi truong hoc
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng Bằng khen cho các CĐCS trường học đạt vững mạnh.

Thông qua các hoạt động này, năm học vừa qua 100% ban chấp hành (BCH) các CĐ trường học đều đã tham gia cùng ban giám hiệu nhà trường trong việc xây dựng, ban hành sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy chế chi tiệu nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở…

Triển khai tới toàn thể CBGV, NV trong nhà trường để thống nhất thực hiện, tạo sự đồng thuận trong tập thể nhà trường. BCH các CĐ trường học đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp với hiệu trưởng nhà trường, nhầm thực hiện tốt việc phối hợp giữa CĐ với chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, đội ngũ cán bộ CĐ trường học trên địa bàn huyện cũng đối mặt không ít thách thức, khó khăn, trong đó nhiều đơn vị thiếu đội ngũ CBGV, NV nên phải ký hợp đồng. Một bộ phận không nhỏ giáo viên mới vào nghề lương thấp, đời sống còn khó khăn, ảnh hưởng tới việc tham gia các hoạt động của đơn vị cũng như hoạt động CĐ. Bên cạnh đó, đa phần cán bộ CĐ đều là kiêm nhiệm, nhiều đồng chí mới tham gia vào BCH nên còn hạn chế về kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động công tác CĐ.

Từ thực tế này, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV, NV luôn được các CĐ nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động CĐ. BCH CĐ các trường học đã tích cực phối hợp cùng Ban giám hiệu có các giải pháp phù hợp, thông qua các hoạt động thiết thực như: Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBGV, NV; thăm hỏi, kịp thời động viên CBGV, NV có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, để động viên CBGV, NV khắc phục khó khăn, LĐLĐ huyện đã triển khai 6 dự án vay vốn của Quỹ trợ vốn LĐLĐ thành phố Hà Nội và giải quyết cho 51 CBGV, NV các đơn vị trường học dược vay vốn với tổng số vốn là 1.020.000.000 đồng.

Theo bà Đồng Thị Nga – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức, năm học vừa qua là năm học đầu tiên CĐ các trường học chuyển về trực thuộc LĐLĐ huyện, các CĐCS đã nhanh chóng bắt kịp với hoạt động của hệ thống CĐ huyện, phối hợp tích cực với chuyên môn triển khai thực nhiệm nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Năm học vừa qua, các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Các CĐCS trường học đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành. Nhiều hoạt động CĐ đã được triển khai có chất lượng và hiệu quả như: Ngày hội văn hóa thể thao CBGV, NV, các hoạt động xã hội, từ thiện…

“Qua một năm hoạt động, căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động của các CĐCS khối giáo dục có 75/77 đơn vị, chiếm tỷ lệ 97,4% đạt loạt CĐCS vững mạnh. Căn cứ kết quả này, toàn ngành đã hoàn thiện hồ sơ trình khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ Thành phố và CĐ ngành Giáo dục Hà Nội” – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức cho biết thêm.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV, NV, LĐLĐ huyện sẽ tập trung đổi mới hoạt động CĐ thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính CĐ, công khai minh bạch, thực hành tiết kiệm, đảm bảo kinh phí hoạt động.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động