Cô hiệu trưởng "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” đã và đang thu hút đông đảo nữ đoàn viên công đoàn trong toàn ngành Giáo dục huyện Hoài Đức tham gia hưởng ứng. Qua các phong trào, nhiều tấm gương tiêu biểu được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng. Một trong số đó chính là đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Dung - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Dương Liễu.
LĐLĐ huyện Hoài Đức quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Đoàn viên huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2025 Sôi nổi “Ngày hội Văn hóa - Thể thao” trong CNVCLĐ huyện Hoài Đức năm 2025

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Dung hiện đang giữ chức Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Dương Liễu. Trên cương vị quản lý ngôi trường với bề dày thành tích 65 năm xây dựng và trưởng thành, cô luôn là tấm gương triển khai công việc khoa học, có hiệu quả, xây dựng, phân công lịch làm việc cụ thể từng tuần, tháng cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

Cô Dung thường xuyên gần gũi, quan tâm, chia sẻ với cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhà trường đoàn kết, phấn đấu để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh; gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, nêu cao ý thức tập thể, tận tụy, sáng tạo trong công tác.

Về công tác chuyên môn, cô Dung luôn suy nghĩ tìm tòi, đóng góp ý kiến xây dựng về kiến thức giảng dạy để đưa nền nếp chuyên môn của nhà trường ngày càng đi lên. Để thực hiện tốt, cô đặt ra yêu cầu cho bản thân cũng như cho đồng nghiệp là hãy trang bị cho mình lối sống giản dị, hòa đồng, nhiệt tình trong mọi công việc và nghị lực trong mọi khó khăn.

Cô hiệu trưởng
Nguyễn Thị Ngọc Dung (thứ ba từ trái sang) vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2024.

Xác định rõ vai trò tiên phong của người quản lý, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Dung còn tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Hiện nay, cô Dung còn trực tiếp tham gia giảng dạy bộ môn Ngữ văn tại trường. Nhờ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, ứng dụng công nghệ thông tin nên mỗi bài dạy của cô Dung đều hấp dẫn, khiến học sinh yêu thích môn học.

Trong công tác Công đoàn, cô Dung chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường triển khai sâu rộng các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, đội ngũ đoàn viên, giáo viên, nhân viên; có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời về vật chất và tinh thần, khích lệ tinh thần thi đua của cán bộ giáo viên nhà trường.

Đặc biệt, tại các buổi sinh hoạt Công đoàn, sinh hoạt chuyên môn, cô Dung chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nghề, phẩm chất đạo đức nhà giáo phù hợp với yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, cô Dung không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu đổi mới trong công tác quản lý Công đoàn; tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường thực tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao được chất lượng dạy và học của giáo viên, nhất là tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, viên chức và người lao động.

Bản thân cô Dung cũng luôn đi đầu trong các hoạt động công đoàn nói chung, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” nói riêng; tích cực xây dựng môi trường sư phạm đạt chuẩn văn hoá. Tham gia phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, trong 5 năm qua, cô Dung có 5 sáng kiến kinh nghiệp được xếp loại A, được công nhận ảnh hưởng cấp huyện.

Cô hiệu trưởng
Trên cương vị quản lý ngôi trường với bề dày thành tích 65 năm xây dựng và trưởng thành, cô Nguyễn Thị Ngọc Dung luôn là tấm gương triển khai công việc khoa học, có hiệu quả.

Với các đồng nghiệp, cô Nguyễn Thị Ngọc Dung còn là người giàu tình nhân ái, tích cực sẻ chia, lan tỏa yêu thương sống đẹp. Những năm qua, cô Dung đã tham gia vận động, quyên góp chia sẻ với giáo viên vùng cao thông các qua chương trình “Nối vòng tay yêu thương” ủng hộ học sinh trường Trung học cơ sở Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu; chương trình “Sách giáo khoa cho em” bằng việc kêu gọi học sinh ủng hộ sách giáo khoa, dụng cụ học tập, tặng học sinh xã biên giới Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu; chương trình: “Mùa xuân cho em” tặng học sinh xã biên giới Vàng Ma Chải, thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, với tổng kinh phí 335 triệu đồng.

Cô cũng vận động quyên góp, hỗ trợ giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện, số tiền 58 triệu đồng. Trong đó, cô ủng hộ các chương trình thiện nguyện xã hội số tiền 20 triệu đồng.

Không chỉ là một cán bộ quản lý giỏi, tâm huyết, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ ở nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Dung còn là một người dâu hiền, một người vợ thảo, người mẹ mẫu mực trong gia đình, luôn đồng hành cùng chồng chăm lo cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi. Bên cạnh kèm cặp, hướng dẫn các con học văn hoá, cô luôn giáo dục các con sống có nhân cách, đạo đức như: Biết yêu thương, chia sẻ với mọi người và giữ gìn đoàn kết tình làng, nghĩa xóm.

Với niềm đam mê, nhiệt huyết với nghề, sự nỗ lực cố gắng phấn đấu không mệt mỏi, đặc biệt với những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của huyện, nhiều năm liền cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Dung được cấp trên khen thưởng và tặng các danh hiệu cao quý như: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được UBND Thành phố, UBND huyện, LĐLĐ huyện tặng Bằng khen. Năm 2024, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Dung vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động