Huyện Quốc Oai

Nâng cao đời sống văn hóa của người dân

(LĐTĐ) Để sớm cán đích huyện nông thôn mới (NTM), từ nhiều năm nay, Quốc Oai đã đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Các thôn làng, hộ gia đình cùng nhau thi đua xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.  
nang cao doi song van hoa cua nguoi dan Chú trọng phát triển giáo dục
nang cao doi song van hoa cua nguoi dan Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo
nang cao doi song van hoa cua nguoi dan Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018

Xác định xây dựng NTM phải gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa cho người dân, những năm qua, huyện Quốc Oai đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa gắn với phong trào thi đua xây dựng phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng NTM.

Phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa đã trở thành mục tiêu, động lực của mỗi làng, khu dân cư trên địa bàn huyện. Từ đó tạo phong trào thi đua sâu rộng trong sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Xây dựng NTM gắn liền với xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa là mục tiêu mà các xã, thị trấn ở Quốc Oai đều đặt ra.

Đến nay, toàn huyện có 52.808 hộ, trong đó có 48.307 hộ (đạt tỉ lệ 92%) đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, 46.471 hộ (đạt tỉ lệ 88%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tổng số làng đạt danh hiệu làng văn hóa là 95/96 (đạt tỉ lệ 99%).

Tổng số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 4/5 tổng số tổ dân phố (đạt tỉ lệ 80%). Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là 170, trong đó tổng số đạt danh hiệu văn hóa là 122/170 (đạt tỉ lệ 71,7%).

nang cao doi song van hoa cua nguoi dan

Huyện Quốc Oai chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao (Ảnh: N.H)

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 85 thôn, tổ dân phố đã có nhà văn hóa đảm bảo tiêu chuẩn và diện tích, tuy nhiên một số điểm nhà văn hóa tại các địa phương còn thiếu các trang thiết bị bên trong, và một số hạng mục công trình phụ trợ.

Huyện đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao của huyện nhằm đáp ứng cao hơn nhu cầu thụ hưởng các giá trị văn hóa, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân.

Hệ thống đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin của nhân dân. Hoàn thành thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động và đầu tư nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn.

Đối với các di tích, lịch sử, trên địa bàn huyện Quốc Oai hiện có tổng số gần 300 di tích bao gồm: Đình, chùa, đền, quán, miếu, văn chỉ, nhà thờ họ. Trong đó có 83 di tích đã được xếp hạng: 01 di tích xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 51 di tích xếp hạng cấp tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, huyện Quốc Oai có nhiều loại hình văn hóa phi vật thể đặc sắc và có lịch sử lâu đời như: Hát Dô xã Liệp Tuyết, hát ví Hàm Rồng xã Tuyết Nghĩa, hát Tuồng thôn Dương Cốc xã Đồng Quang, hát Chèo xã Đại Thành, múa Rối nước xã Sài Sơn, văn hóa cồng chiêng, trang phục váy áo của phụ nữ Mường, bắn nỏ và các phong tục tập quán của người Mường ở xã Đông Xuân và Phú Mãn.

Trong thời gian tới, để các phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, huyện Quốc Oai sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của huyện, các xã, thị trấn tiếp tục xem xét đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt các vấn đề ở khu dân cư như: đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt ở các khu dân cư, các vấn đề liên quan đến việc cưới, việc tang…

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương đủ điều kiện công nhận tiến hành tổ chức tổng kết phong trào và xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức đón bằng công nhận tại các khu dân cư để tạo sức lan tỏa hơn nữa trong nhân dân.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Xem thêm
Phiên bản di động