Nan giải chọn quà cho con dịp Trung thu
| Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu 2018 | |
| Đỏ rực đồ chơi truyền thống trên phố Hàng Mã | |
| Những người làm mặt nạ giấy bồi cuối cùng ở Hà Nội |
Lạc vào ma trận đồ chơi
Phố Hàng Mã, con phố được xem là bán nhiều đồ chơi lớn nhất Thủ đô những ngày giáp Rằm tháng 8 này vô cùng tấp nập. Ngay từ giữa tháng 7 âm lịch, nhiều loại đồ chơi đã được bày bán phục vụ khách dọc tuyến phố này. Giữa "mê hồn trận" của các loại mặt hàng, người mua vẫn thường quen “phân loại” với tên gọi: đồ chơi Trung Quốc và đồ chơi Việt Nam truyền thống.
Theo ghi nhận của PV, trên phố Hàng Mã, Hàng Lược năm nay đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các loại đồ chơi mang đậm dấu ấn cổ truyền như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, quần áo cổ truyền cho múa lân, trống và một số phụ kiện khác so với những năm trước đây. Một người kinh doanh tại phố Hàng Mã cho biết, mọi năm bà kinh doanh đủ các loại đồ chơi bao gồm cả hàng thủ công của Việt Nam lẫn hàng Trung Quốc nhưng năm nay số lượng hàng Việt Nam đã tăng lên nhiều ở trong cửa hàng của mình.
![]() |
| Năm nay phố Hàng Mã đánh dấu sự trở lại của các loại đồ chơi truyền thống |
Mức tiêu thụ các loại hàng truyền thống năm nay cũng có phần nhỉnh hơn năm ngoái. Tuy nhiên, bà vẫn có số lượng lớn hàng hóa của Trung Quốc, đa dạng về chủng loại từ mặt nạ, trống, súng bắn nước đến đồ chơi nấu ăn, các loại thú bằng nhựa, quần áo … nhằm cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn.
Ngoài những món đồ chơi để các em đi vui đêm Trung Thu, thì tại “thủ phủ” đồ chơi này còn bán rất nhiều đồ chơi bình thường khác như xe ô tô, siêu nhân, ví, túi xách, ba lô, kiếm nhựa phát sáng, bộ đồ câu cá, xe máy, người máy,… Các loại đồ chơi này hầu hết đều được làm từ chất liệu nhựa cứng, hoặc nhựa mềm. Nhiều loại được gắn pin có đèn nhấp nháy, di chuyển và có nhạc kèm theo… kích thích sự tò mò và thích thú của trẻ nhỏ.
![]() |
![]() |
| Nhiều loại đồ chơi Trung Quốc được làm từ nhựa cứng và nhựa dẻo thu hút các bạn nhỏ |
Đau đầu quà tặng cho con
Có mặt tại phố Hàng Mã từ sáng ngày 14 tháng 8 âm lịch, chị Nguyễn Vân Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) đưa con gái 6 tuổi đi xem đèn ông sao ở một cửa hàng có bán đồ chơi truyền thống, tuy nhiên cháu bé lại thích bộ đồ nấu ăn bằng nhựa ở một cửa hàng khác. Mặc dù hết lời gợi ý về các món như đèn kéo quân, đầu lân, chuồn chuồn tre nhưng con gái chị vẫn hết sức lắc đầu. “Cũng muốn con gái hiểu về những đồ chơi cổ truyền từng gắn liền với tuổi thơ của ông bà, bố mẹ nhưng con lại không thích. Con còn bé ép cũng chẳng được nên con muốn thì cũng đành chiều cho con” – chị Vân Anh chia sẻ.
![]() |
| Nhiều phụ huynh dẫn con lên phố Hàng Mã mua quà trung thu |
Giống trường hợp của chị Vân Anh, anh Mai Xuân Thành (Hà Đông, Hà Nội) đã đi dạo 2 vòng quanh phố mà vẫn còn lưỡng lự chưa mua đươc quà: “Những ngày trước bận nên không có thời gian đưa con đi chơi. Sắp tới ngày rước đèn nên cố đi mua cho 2 cháu ở nhà mấy món đồ, tuy nhiên vẫn chưa chọn được gì do nhiều mẫu mã quá không biết nên mua cho con loại nào.
Mua đồ hiện đại một chút thì mất đi không khí thực sự của ngày lễ. Tôi nhìn quanh có vài món như súng, đao kiếm bạo lực thực sự không muốn mua cho con trai ở nhà. Mặt khác mình cũng lo lắng về chất lượng của hàng ngoại không đảm bảo an toàn nhưng chọn đồ chơi thủ công của các nghệ nhân làm thì sợ các con lại không thích bởi hình thức chưa được bắt mắt”.
Câu chuyện về hàng truyền thống Việt Nam và sự lấn áp của hàng Trung Quốc đã không còn xa lạ đối với mỗi người tiêu dùng. Nhiều người cho rằng, hàng Trung Quốc chất lượng không đảm bảo nhưng được cái mẫu mã đa dạng, đẹp mắt sẽ thu hút được sự yêu thích của trẻ nhỏ. Do đó, dù muốn con hiểu thêm những giá trị cổ truyền nhưng bản thân các bậc phụ huynh cũng đành bất lực. Việc tặng gì cho trẻ ngày tết Trung thu vẫn là vấn đề nan giải khiến nhiều cha mẹ phải đắn đo suy nghĩ.
Bài và ảnh: Phương Ngân
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38



