Mong muốn của cử tri
| Lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận | |
| Trân trọng các ý kiến tâm huyết của cử tri |
Trước ngưỡng của sự kiện chính trị đặc biệt này, nhiều cử tri trên địa bàn đã gửi gắm mong muốn của mình về các vấn đề của đất nước. Với tư cách là nhà sử học, PGS - Nhà giáo ưu tú Lê Mậu Hãn cho hay: Tôi chỉ mong sao QH khóa XIV tới đây sẽ học tập, phát huy được tinh thần, tinh túy của QH khóa đầu tiên (1946). Tinh thần, tinh túy đó là gì? Quốc hội khóa đầu tiên lấy chủ nghĩa dân tộc lên hàng đầu. Vì thế, QH không phân biệt ngoài Đảng, trong Đảng, hay giai tầng, mà hễ ai là người Việt Nam dù thành phần, giai cấp, tôn giáo nào có tinh thần yêu nước, thực sự có tài thì vào QH. Chính nhờ đó, QH năm 1946 đã quy tập được rất nhiều hiền tài thực sự. “Tôi mong QH khóa tới cũng sẽ phát huy được tinh thần đó, tìm, bầu ra cho được những người ưu tú nhất thuộc mọi giai tầng trong xã hội vào QH” - PGS Hãn mong muốn.
Trên bình diện kinh tế, ông Nguyễn Văn Thạch - chuyên gia tư vấn kinh tế - xây dựng đưa ra quan điểm: Chưa bao giờ những thách thức về kinh tế lại ở mức độ cao như hiện nay với Việt Nam. Một mặt vừa phải chấp nhận cạnh tranh từ các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương đem lại; cạnh đó chúng ta đang đối mặt với những diễn biến thời tiết chưa từng có suốt cả trăm năm nay tại khu vực Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên. Vậy, QH mới cần phải quan tâm hơn nữa đến 2 mảng vấn đề: Một, kiểm soát dòng vốn đầu tư để trách dàn trải. Hai, phải “quyết” những vấn đề hệ trọng liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế theo hình thức và mô hình nào? Đã đến lúc chúng ta cần rút ra bài học về 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới với xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa liệu có còn thích hợp? Chúng ta công nghiệp hóa, hiện đại hóa là để phát triển nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, chứ không phải cứ mời gọi phát triển công nghiệp lạc hậu để hậu quả đất nông nghiệp thì mất, môi trường thì ngày càng ô nhiễm.
Đại bộ phận cử tri đều mong muốn, QH thể hiện được quyền lực thực sự để rút ngắn khoảng cách giàu - nghèo vốn đang ngày càng rộng ra như hiện nay. Hiện tại có nhiều bộ phận giàu lên quá nhanh, họ được hưởng các dịch vụ xã hội rất tốt, còn người nghèo, người thu nhập thấp thì đang phải vật lộn mưu sinh.
Hà Lê
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội
Tin mới 22/02/2026 15:14
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô
Tin mới 18/02/2026 08:55
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết
Tin mới 17/02/2026 17:56
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội
Tin mới 16/02/2026 23:15
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026
Tin mới 15/02/2026 16:35
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô
Tin mới 15/02/2026 07:21