CĐ ngành Dệt may Hà Nội

Mỗi phong trào thi đua đều thiết thực, hiệu quả

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi sức ép cạnh tranh của các sản phẩm may mặc từ các nước trong khu vực và tác động của khủng hoảng kinh tế, song các doanh nghiệp ngành dệt may Hà Nội vẫn quyết tâm vượt khó, phấn đấu duy trì, giữ vững và mở rộng sản xuất. Có được điều này phải kể đến vai trò của tổ chức CĐ trong việc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua.
Hiệu quả từ các phong trào thi đua ở LĐLĐ huyện Thường Tín
Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông: Thành công từ các phong trào thi đua
LĐLĐ quận Long Biên: Sôi nổi phong trào thi đua

Sôi nổi thi đua

Ông Đinh Văn Viện, Chủ tịch CĐ ngành Dệt may Hà Nội cho biết, để các phong trào thi đua đạt hiệu quả và thiết thực; hàng năm, CĐ ngành luôn chủ động xây dựng kế hoạch phát động, đề ra các tiêu chí thi đua phù hợp với đặc thù của từng đơn vị và tổ chức cho các đơn vị ký giao ước thi đua. Nội dung thi đua hướng vào thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong tâm ở từng đơn vị, đáp ứng yêu cầu, lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động. Đó là thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh; thi đua nâng cao chất lượng và uy tín thương hiệu sản phẩm; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, luyện tay nghề thi thợ giỏi, phát huy sáng kiến sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi v. v...

Mỗi phong trào thi đua đều  thiết thực, hiệu quả
CNLĐ ngành dệt may hăng say thi đua lao động sản xuất

Hưởng ứng các phong trào thi đua, CNVCLĐ ngành dệt may Hà Nội luôn nêu cao ý chí cần cù, chịu khó, rèn luyện tác phong công nghiệp, chấp hành tốt kỷ luật lao động, thực hiện nếp sống văn hóa công nghiệp trong các đơn vị, doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm quốc tế rất khắt khe. Điều này đã góp phần tạo ra những sản phẩm dệt may có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường tiêu dùng trong nước và quốc tế, giúp doanh nghiệp xây dựng và khẳng định thương hiệu. Điển hình như các thương hiệu màn tuyn của Công ty CP Dệt 10/10; khăn bông của Nhà máy dệt Minh Khai, bít tất của Dệt kim Hà Nội, áo len của dệt Mùa Đông; giầy thể thao của Công ty CP May BTM, áo phao lông vũ của Công ty TNHH May mặc Việt Pacific; giày thể thao xuất khẩu của Công ty Hóa dệt Hà Tây...

CNVCLĐ ngành dệt may Hà Nội cũng tích cực tham gia các hội thi "Bàn tay vàng", thi "Thợ giỏi", thao diễn kỹ thuật được tổ chức sôi nổi ở các đơn vị, coi đây như cơ hội để rèn luyện, nâng cao tay nghề. Cùng với đó, CNVCLĐ trong ngành còn tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến, áp dụng vào thực tế sản xuất, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
Nở rộ rừng hoa đẹp

Ông Đinh Văn Viện cho biết, thông qua thi đua, thời gian qua, trong ngành dệt may Hà Nội đã có hàng nghìn CNLĐ được công nhận là công nhân giỏi, bàn tay vàng, công nhân xuất sắc cấp cơ sở, giúp cho rừng hoa đẹp ngành dệt may Hà Nội ngày càng nở rộ. Tiêu biểu như Đỗ Thu Hương, Cty CP Dệt 10/10, Hoàng Anh Việt, Công ty cổ phần May BTM; Công Đức Việt, Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội... Điểm chung ở những công nhân này là miệt mài, hăng say lao động với tất cả trách nhiệm, tâm huyết, đam mê để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đồng thời luôn trăn trở tìm tòi, có những sáng kiến sáng tạo mang lại lợi ích cho tập thể. Không chỉ phấn đấu cho bản thân, những công nhân tiêu biểu còn luôn đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và là những tuyên truyền viên tích cực, những nhân tố điển hình có sức lan tỏa, động viên, khích lệ hàng nghìn CNLĐ cùng hăng hái thi đua, góp phần xây dựng đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được của các phong trào thi đua, 5 năm qua, CĐ ngành đã khen thưởng các danh hiệu "Sáng kiến sáng tạo", "Công nhân giỏi" cấp ngành cho gần 400 lượt CNVCLĐ và đã đề nghị LĐLĐ thành phố biểu dương 30 "công nhân giỏi Thủ đô". Tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, công nhân giỏi được tổ chức mới đây, CĐ ngành dệt may Hà Nội đã biểu dương khen thưởng 12 tập thể, 22 cá nhân điển hình tiên tiến và khen thưởng 47 công nhân giỏi năm 2015.

Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động