Mỗi người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa

(LĐTĐ) Việt Nam đã chính thức công bố dịch Covid-19, cùng với đó là sự nỗ lực của các tổ chức, cơ quan chuyên môn trong việc khuyến cáo người dân các giải pháp phòng bệnh, tự bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, tránh tụ tập nơi đông người… Tuy nhiên, ngay tại Hà Nội không ít người dân vẫn rất chủ quan, vô tư chen lấn, tham gia các địa điểm đông người, đi lễ hội, đền chùa mà không hề phòng dịch…
moi nguoi dan can nang cao y thuc hon nua Đừng để cá nhân gây hại tới cộng đồng
moi nguoi dan can nang cao y thuc hon nua Tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Người dân vô tư chen lấn ở Phủ Tây Hồ

Dù Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người và Phủ Tây Hồ đã chính thức đóng cửa từ nhiều ngày trước, nhưng vào ngày mùng 1/3 Âm lịch (tức ngày 24/3), rất đông người dân ở Hà Nội vẫn chen chân đi lễ ngay cả khi chỉ được lễ vọng từ ngoài sân. Một số hình ảnh được chia sẻ trên thông tin truyền thông, trên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người bức xúc.

moi nguoi dan can nang cao y thuc hon nua
Người dân vẫn vô tư chen lấn ở Phủ Tây Hồ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 (Ảnh: VOV)

“Khi xem hình ảnh hàng trăm người chen nhau lễ, vái tại Phủ Tây Hồ tôi vô cùng tức giận. Tôi không thể tin được rằng trong khi cả nước đang căng mình chống dịch, Hà Nội cũng đã có những hành động quyết liệt để ứng phó với dịch Covid-19 thì nhiều người vẫn vô tư như vậy”, chị Phạm Thị Hồng (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ.

Trao đổi với báo Lao động Thủ đô, ông Trương Tiến Hồi (Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ xác nhận vào ngày 24/3 (tức 1/3 Âm lịch), tại Phủ Tây Hồ ghi nhận số lượng khách đến vái vọng rất đông. Cũng theo ông Hồi, trên thực tế, Phủ Tây Hồ đã thực hiện nghiêm việc đóng cửa di tích từ thứ 7 tuần trước (tức ngày 14/3). Tuy nhiên, kể từ khi di tích bắt đầu đóng cửa đến nay vẫn có người đến đây để vái vọng. “Riêng ở Phủ Tây Hồ, lịch sử để lại là không có cửa cổng, hơn nữa, bên trong khu di tích lại có cả 1 dãy ki ốt người dân bán hàng từ xưa đến nay, do vậy mặc dù đóng cửa nhưng khách vãng lại vẫn đến đây vái vọng”, ông Trương Tiến Hồi cho biết.

Cũng theo chia sẻ của ông Hồi, ngay tại khuôn viên khu di tích, Ban quản lý cũng đã dán các thông báo về việc đóng cửa, khuyến cáo người dân không nên tụ tập đông người. Trong ngày 24/3, khi thấy số lượng khách đến Phủ ngày một đông, Ban quản lý di tích cũng đã thực hiện phát loa phòng thanh để thông báo khuyến cáo người dân không tụ tập đông, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành lập barie chắn ngay ngoài cổng. Tuy nhiên, đến tối, người dân vẫn tiếp tục khéo đến, vái vọng phía ngoài cổng.

Ông Trương Tín Hồi cũng chia sẻ, trong thời gian tới, ban quản lý sẽ cố hết sức ngăn người dân không tụ tập đông người, khấn vái. Tiếp tục thực hiện các nội dung trên loa phát thanh để nhắc nhở mọi người thực hiện tốt quy định trong phòng chống Covid-19. Ban quản lý sẽ tiếp tục duy trì tổ trực cả ngày lẫn đêm tại khu di tích, phối hợp chặt chẽ với cán bộ y tế làm tốt công tác khử khuẩn. “Bên cạnh sự quyết liệt của ban quản lý, đề nghị người dân cũng nên thực hiện tốt quy định của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Không nên đến những nơi đông người, nhất là những nơi như di tích, danh thắng để đảm bảo sức khỏe cho mọi người dân, đồng thời để tránh lây lan của dịch Covid-19. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền đến người dân để nâng cao nhận thức”, ông Trương Tiến Hồi nhấn mạnh.

Sống khác trong hai tuần

Bên cạnh một số người vẫn chưa có ý thức trong việc tự bảo vệ mình và cộng đồng thì thời gian qua, cả hệ thống chính trị trên địa bàn Hà Nội vẫn đang hành động quyết liệt trong việc chung tay chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh, thời gian qua, chính quyền Hà Nội đã khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài nếu không có việc quan trọng trong thời gian từ nay đến ngày 5/4.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, ngành Y tế và chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai các giải pháp để ngăn chặn dịch.Thiết nghĩ, mỗi người dân hãy chủ động áp dụng các biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, tích cực tuyên truyền những thông tin chính thống về dịch bệnh Covid-19 để cả cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Bên cạnh đó, người dân đi ra chợ dân sinh, phải giữ khoảng cách và bắt buộc đeo khẩu trang; hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không tập trung đông người tại các nơi sinh hoạt công cộng, hội họp tôn giáo; không tập trung đông người tại các đám giỗ; không nên tổ chức việc cưới hỏi trong thời gian dịch Covid-19.

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã quyết định tạm thời dừng hoạt động các di tích, quán bar, karaoke, games online, rạp chiếu phim, cơ sở Massages các chương trình ca nhạc... đến khi có thông báo mới của thành phố.Theo ghi nhận, ngay sau khi có yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa tụ tập đông người nhằm phòng chống dịch Covid-19, hàng loạt hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội như trên đường Trần Thái Tông, Hồ Tùng Mậu, Doãn Kế Thiện, Tố Hữu, Phạm Văn Đồng, Kim Mã…đã tạm ngừng kinh doanh để phòng chống dịch.

Anh Lê Đình Mạnh – Chủ một quán games online tại quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành, khoảng một tháng trở lại đây, quán tôi vắng đi trông thấy, giảm khoảng 60%-70% so với lượng khách những ngày bình thường. Tôi cũng đã theo dõi thông tin trên báo chí, thấy lời kêu gọi phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tạm dừng các hoạt động kinh doanh không cần thiết nên tôi đã quyết định dừng hoạt động quán khoảng 2 tuần, bắt đầu từ chiều 24/3”.

Ngoài ra, một số hoạt động kinh doanh khác như thời trang, hàng quán trên địa bàn Thành phố cũng bắt đầu có những phương án đóng cửa tạm thời hoặc chuyển sang chỉ bán các đơn giao tận nhà. Điều này nhằm hạn chế sự tiếp xúc giữa nhiều người, từ đó hạn chế lây lan dịch bệnh tốt hơn. Trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, nhất là trong 2 tuần “quyết định” tới, nhiều người đã chủ động thực hiện phương châm “sống khác trong 2 tuần”. Chị Lê Thị Hạnh (Mễ Trì, Nam Từ Liêm) bày tỏ: “Tôi quyết định xin công ty làm việc online tại nhà, tôi không tụ tập bạn bè, la lê quán xá như trước nữa. Thậm chí, trước đó, tôi đã lên kế hoạch đi du lịch nhưng cũng đã hủy bỏ. Tôi cho rằng mỗi chúng ta đều cần chủ động phòng tránh cho chính mình, đồng thời cũng là để bảo vệ mọi người xung quanh khỏi nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, ngành Y tế và chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai các giải pháp để ngăn chặn dịch.Thiết nghĩ, mỗi người dân hãy chủ động áp dụng các biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, tích cực tuyên truyền những thông tin chính thống về dịch bệnh Covid-19 để cả cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Phương Ngân – Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Quý vật tìm quý nhân

Quý vật tìm quý nhân

(LĐTĐ) Trong cuộc sống đầy bon chen và xô bồ, có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc hay vật chất. Ngay cả khi xã hội phát triển theo hướng hiện đại và thay đổi nhanh chóng, triết lý “Quý vật tìm quý nhân” vẫn luôn giữ nguyên giá trị của nó, nhắc nhở chúng ta rằng, mọi vật quý giá đều cần tìm đến những tâm hồn biết trân trọng và nâng niu chúng. Đó không chỉ là một niềm tin mà là một chân lý mãi mãi tồn tại trong mọi thời đại.
Khúc biến tấu của nắng

Khúc biến tấu của nắng

(LĐTĐ) Nắng thức dậy một ngày hè! Nắng rực rỡ trên những vòm cây, tán lá, nắng mênh mang trên khắp nẻo sơn hà, nắng trải dài trên những cánh đồng xa, nắng chu du trên những con đường dài bất tận! Vẻ ngời ngời của nắng tô làn da thiếu nữ thêm hồng hào, tươi trẻ. Nắng tung tăng cùng đàn con trẻ trên sân trường chộn rộn. Nắng tô điểm cho những lá hoa thêm thắm sắc tươi màu. Muôn ngàn đóa hướng dương kiêu hãnh vươn mình đón nắng như thể chúng sinh ra là vì có nắng.
Hành trình lấy “ngọc của trời”

Hành trình lấy “ngọc của trời”

(LĐTĐ) Dám từ bỏ công việc ổn định để bắt đầu một ngã rẽ mới mà biết trước là rất nhiều khó khăn, vất vả, chị Phạm Thị Kiều Oanh - Giám đốc Công ty cổ phần Sinh thái ruộng rươi đã trở thành người tiên phong phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái cộng sinh lúa - rươi tại Việt Nam.
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

(LĐTĐ) Sáng 10/7, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức thành công Lễ Bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2024. Gần 300 học viên cao học, nghiên cứu sinh được vinh danh và nhận bằng tốt nghiệp buổi lễ.
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

(LĐTĐ) Theo Quyết định số 3593/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/8/2020, người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu gồm: Người sống cùng nhà, học sinh cùng lớp, nhóm trẻ chơi chung, người làm cùng nhóm, người ăn ngủ cùng, sinh hoạt tôn giáo chung, ngồi cùng phương tiện, chăm sóc bệnh nhân không bảo hộ, tiếp xúc trực tiếp.
Sống tỉnh thức

Sống tỉnh thức

(LĐTĐ) Sống tỉnh thức là hành trình nhận thức và điều chỉnh bản thân để tìm thấy tự do nội tâm và ý nghĩa cuộc sống. Bằng cách hiểu và giải phóng khỏi những ràng buộc nội tâm, sống theo trái tim và trân trọng hiện tại, chúng ta đạt được sự bình an và hạnh phúc thực sự.
Vũ khúc hoa dâm bụt

Vũ khúc hoa dâm bụt

(LĐTĐ) Lặng nghe mùa hạ muốn rời gót, chút rực rỡ cuối cùng dành lại cho màu hoa dâm bụt. Màu hoa diễm lệ nở thắm thiết giữa nắng và gió, vấn vương e ấp sắc đỏ tươi sáng. Thật xứng đáng là thứ ánh sáng cuối cùng bừng lên mang tất cả sinh khí và thần sắc của mùa hạ.
Để Côn Đảo mãi xanh

Để Côn Đảo mãi xanh

(LĐTĐ) Côn Đảo là điểm du lịch nghỉ dưỡng và tham quan nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các bãi tắm và Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo. Việc bảo vệ, gìn giữ môi trường tại Côn Đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những thể hiện sự tôn nghiêm, tôn kính đối với các liệt sĩ đã nằm lại nơi đây mà còn thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên, góp phần phát triển bền vững huyện đảo Côn Đảo.
Hương vị đoàn viên

Hương vị đoàn viên

(LĐTĐ) Đang mải mê với những bản kế hoạch trên máy tính, mẹ tôi gọi điện thoại nhắc ngày giỗ bố sắp đến. Tôi cười tươi bảo: “Con nhớ ngày giỗ bố mà, con nhất định sẽ về sớm”. Tắt máy, lòng bỗng se sắt nhớ bố da diết, nghe dậy hương cháo cá lóc thoang thoảng trong tâm trí.
Xem thêm
Phiên bản di động