Mỗi ngày vượt lên mình một tý

Một nhà hiền triết nói, nếu bạn mạnh dạn đi lên phía trước, bạn sẽ nhận ra chính mình và biết rằng thành công nhất định thuộc về mình. 
Theo đuổi tới cùng khát vọng của bản thân
5 khác biệt giữa phụ nữ thành công và thất bại trong sự nghiệp
Tuổi nào khởi nghiệp dễ thành công nhất?
Mỗi ngày vượt lên mình một tý
Trên thực tế, nếu bạn bắt buộc mình mỗi ngày vượt lên mình một tý, thành công sẽ hiện ra trước mắt bạn

Nhiều người không với tới thành công, không phải do thành công quá xa vời, mà do họ chưa nhận ra bản thân mình, không chịu phấn đấu, chưa chi đã buông xuôi vì cho rằng mình không thể thành công. Trên thực tế, nếu bạn bắt buộc mình mỗi ngày vượt lên mình một tý, thành công sẽ hiện ra trước mắt bạn.

Rèn tính chủ động

Muốn có được thành công, bạn cần phải năng động, cố gắng vươn lên. Có được ý chí vươn lên, bạn mới có thể khắc phục thói quen lười nhác. Ngay từ trong tiềm thức, bạn đã phải làm cho nó đầy ý chí năng động, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng phải vượt lên chính mình.

Tuy nhiên, phấn đấu đạt tới thành công, không có nghĩa là lúc nào cũng phô diễn bản thân, ngược lại bạn phải tỏ ra khiêm nhường, vì bạn biết rằng những người thành công có sức hội tụ và được mọi người chào đón. Họ thường xuyên khuyến khích động viên người khác vươn lên, và không quên nói lời khen ngợi và tán thưởng.

Nếu bạn không chấp nhận thành công của người khác, thậm chí bày tỏ thái độ dè bỉu, thì bạn chắc chắn sẽ bị cô lập, bị xa lánh. Cho nên, đối với thành công của người khác, bạn không nên tỏ ra nghi kỵ, bác bỏ, lạnh nhạt. Bạn cần phải học tập và tán thưởng thành công của người khác, ứng xử phải đạo, nhằm tạo ra mối quan hệ hữu hảo và duy trì tình bạn xưa.

Hết sức thực tế

Không ít người có khá nhiều dự định trong cuộc đời, nhưng họ chưa một lần nghiêm túc thực hiện. Họ lý sự, mất bao nhiêu thời gian phấn đấu mới có thể đạt được thành công, hao tổn tâm lực quá, hơn nữa không biết rút cuộc mình có đạt được kết quả đó không. Họ thường xuyên than phiền mình sinh không đúng thời, có tài cũng uổng phí. Cứ thế, năm này qua năm khác, vị thế của họ đâu cứ hoàn đấy.

Nếu bạn cho rằng có thể không bỏ công sức ra mà gặt hái được thành công, thì bạn sẽ than thân trách phận hoài hoặc đổ lỗi cho người khác mỗi khi bạn gặp trắc trở. Tục ngữ nói, tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Trên đời này, bạn muốn thành công, thành danh, chỉ có cách không ngừng phấn đấu bền bỉ mà thôi.

Vượt qua chính mình về mặt tinh thần

Vượt qua chính mình, có hai ý nghĩa. Một là hưởng thụ vật chất, hai la vượt lên về tinh thần. Cả hai vế này đều quan trọng như nhau.

Nói về quan niệm giá trị, cái sau phải hơn cái trước. Vì niềm vui bắt nguồn từ sự khoan hoà của tâm thức, hạnh phúc thật sự bắt nguồn từ sự bình yên, ổn định của tinh thần.

Hưởng thụ vật chất có thể thoả mãn nhu cầu nhất thời của chúng ta, nhưng đằng sau sự thoả mãn là sự trống trải ghê gớm, vì nhu cầu, dục vọng của chúng ta sẽ phình ra từng ngày, nếu không được thoả mãn, chúng ta sẽ để lạc mất chính mình, rồi mê hoặc mình bằng những phương thức tiêu cực.

Hưởng thụ vật chất tất nhiên cũng quan trọng, nếu bảo bạn từ bỏ vật chất tập trung vào cuộc sống tinh thần, chắc sẽ cực kỳ khó khăn. Cho nên, khi gặp khó khăn ở hai vấn đề này, bạn nên duy trì sự cân đối giữa vật chất và tinh thần.

Ta có thể

Có khi đạt được thành công là do hợp tác ăn ý với người khác. Nếu bạn có mối quan hệ tốt với người khác với thái độ khiêm nhường và tán thưởng, thì bạn đang kết duyên thân thiện rộng rãi đấy.

Càng ít xung đột vời người khác, sự quấy cản trên đường phấn đấu đạt tới thành công của bạn càng ít. Do vậy, hợp tác với người khác càng chặt chẽ, thì cơ hội thành công của bạn càng lớn.

Dù phấn đấu vì cái gì, bạn đều phải hết sức tự tin, đừng bao giờ nghĩ rằng mình kém năng lực, đừng bao giờ nghi ngờ vớ vẩn. Bạn phải nói với mình rằng: “ta có thể làm được.”

Bất cứ trở ngại gì bạn cũng có thể vượt qua

Bất cứ ở hoàn cảnh nào bạn cũng phải có tâm thức năng động và tích cực.

Bạn cần phải bình tĩnh ứng đối mới có thể vượt qua thử thách, đạt được thành công lớn.

Có người nói, tự tin như hạt giống. Nếu bạn giữ gìn cẩn thận, hạt giống nhỏ xíu có thể trở thành cây to lớn. Cũng thế, nếu bạn để tâm tưới tắm cho hạt giống tự tin, thì chả có gì có thể ngăn cản được bạn

Đổi mới bản thân

Trong quá trình phấn đấu, thế nào cũng gặp không ít khó khăn. Nếu thiếu bản lĩnh ứng đối, bạn sẽ không thể vượt qua thử thách, thậm chí bị gục ngã trước thách thức. Cho nên, đối với từng thách thức, chúng ta cần cẩn thận đối xử và tìm cách tháo gỡ.

Vậy rèn luyện bản lĩnh ứng đối như thế nào ?

Không ngừng rèn luyện. Dao càng mài càng sắc, không ngừng rèn luyện mới có thể rèn nên mặt xuất sắc của mình.

Năng động học hành. Đừng có nghĩ rằng biết được nguyên tắc về bản lĩnh ứng đối là đủ khả năng ứng đối với mọi tình huống. Thực ra còn khá nhiều khó khăn chúng ta chưa từng gặp phải, cho nên chúng ta cần năng động trong học hành để bù đắp những chỗ thiếu hụt của chúng ta.

(st)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

(LĐTĐ) Ngày 11/7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Ninh Bình đã diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn người lao động và hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện này đã phần nào hiện thực hóa các kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh khác trong khu vực.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm sáng, thị trường lao động của thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Điều này thể hiện ở việc trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố tăng, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Thành phố giảm.
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
Xem thêm
Phiên bản di động