Mở rộng kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Nắm bắt nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu và nguyện vọng tìm việc làm, học nghề, khảo sát nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đồng thời kết nối với người lao động tổ chức Phiên giao dịch việc làm đầu Xuân 2019. 
mo rong ket noi cung cau lao dong Hơn 3.800 chỉ tiêu tai Phiên giao dịch việc làm online với 4 tỉnh, thành phố
mo rong ket noi cung cau lao dong Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc
mo rong ket noi cung cau lao dong Ngày mai (5/3), diễn ra Phiên giao dịch việc làm online với 4 tỉnh, thành phố

Đa dạng cơ hội, vị trí việc làm

Phiên giao dịch được kết nối online với 4 tỉnh, thành phố đã thu hút 137 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh với 3.843 chỉ tiêu.

Hoạt động trên nằm trong kế hoạch số 32/KH - UBND, ngày 25/1/2019 của UBND Thành phố về việc giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

mo rong ket noi cung cau lao dong
Toàn cảnh phiên giao dịch việc làm đầu Xuân 2019

Phiên giao dịch việc làm được kết nối online giữa Sàn giao dịch việc làm tại Hà Nội với 4 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Dương, Bình Dương và Cần Thơ với 15 điểm, Sàn giao dịch việc làm của thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm của người lao động.

Theo đó, tham gia Phiên giao dịch việc làm ngày 5/3 có 137 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh với 3.843 chỉ tiêu trong đó thành phố Hà Nội có 73 doanh nghiệp tham gia cùng với 1.306 chỉ tiêu tuyển dụng chủ yếu tập trung ở các ngành nghề như: Nhân viên kỹ thuật, bán hàng, thu ngân, thợ vận hành máy, nhân viên sản xuất, công nghệ thông tin, kế toán... và nhiều doanh nghiệp nhu cầu tuyển dụng đa dạng cùng mức lương hấp dẫn hoàn toàn phù hợp cho người lao động, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có cơ hội tìm được việc làm phù hợp.

Tại Phiên giao dịch việc làm cũng diễn ra hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp về công tác tuyển sinh học nghề, đào tạo và kết nối việc làm.

Cụ thể, tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng 1.306 chỉ tiêu (gồm 1.206 chỉ tiêu xuất khẩu lao động; 100 chỉ tiêu tuyển sinh). Trong đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động nam cao hơn nữ là 3%, về trình độ, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao nhất với 43,6%, cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 41%, lao động phổ thông chiếm tỷ lệ 15,4%.

Về mức thu nhập, các doanh nghiệp đưa ra mức lương: 5-7 triệu đồng chiếm tỷ lệ 19,7%; 7-10 triệu đồng chiếm tỷ lệ 33,8%; 10-15 triệu đồng chiếm tỷ lệ 32,8%. Ngoài ra, độ tuổi 26-35 có chỉ tiêu lớn nhất, chiếm tỷ lệ 44,1%; độ tuổi 15-25 trở lên chiếm tỷ lệ 34,2%, còn lại nhóm 35 tuổi trở lên.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tổng số 1.206 chỉ tiêu tuyển dụng có tới hơn 100 chỉ tiêu tuyển dụng lao động thời vụ, bán thời gian sẽ tạo điều kiện cho các bạn sinh viên, người lao động có nhu cầu tìm công việc việc làm thêm nhằm tăng thu nhập.

Đặc biệt, với 100 nhu cầu tuyển sinh với các ngành nghề: Sữa chữa ô tô, xe máy, điện tử - điện lạnh, kỹ thật nấu ăn, may - thời trang, cơ khí... sẽ tạo điều kiện cho lao động có nhu cầu học nghề, nâng cao tay nghề tại các trường, cơ sở đào tạo có uy tín và nhiều năm kinh nghiệm trong công tác dạy nghề, hướng nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại Cần Thơ, 3 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng chủ yếu tập trung vào lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật... Cả 3 doanh nghiệp đều không yêu cầu cao về tay nghề, cũng như kinh nghiệm, đây được xem là cơ hội rất lớn cho lực lượng lao động phổ thông trên địa bàn thành phố. Bắc Ninh tham gia với 8 doanh nghiệp, có nhu cầu tuyển dụng đa dạng như: Sản xuất, công nhân may, vận hành máy, gia công... với mức lương trung bình từ 7 - 15 triệu đồng, đem đến cho người lao động nhiều lựa chọn tốt hơn.

Hai tỉnh còn lại là Hải Dương và Bình Dương tập trung tuyển dụng nhiều vị trí việc làm tốt cho những lao động có tay nghề như: Phiên dịch, quản lý sản xuất, nhân viên IT, nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý chất lượng, quản lý CNC, nhân viên lắp ráp... với mức lương vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đòi hỏi ứng viên phải chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực, có trách nhiệm với công việc và ý thức cầu tiến.

Bà Nguyễn Thúy Phương - Phó Trưởng Phòng tuyển dụng nhân sự Tập đoàn FLC cho biết: Tập đoàn FLC cần tuyển dụng các vị trí: Kế toán, lễ tân, chăm sóc khách hàng, kinh doanh, bảo vệ và tổ chức sự kiện với 50 chỉ tiêu trên khu vực quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. “Tập đoàn FLC luôn coi người lao động là nguồn lực then chốt để tập đoàn phát triển, chính vì vậy, FLC luôn quan tâm, cũng như đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu. Qua đây, Tập đoàn FLC tin tưởng sẽ trở thành doanh nghiệp thu hút người lao động trong cả nước”.

Thêm nhiều cơ hội cho các ứng viên

Thông tin về việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm trong năm 2019,ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: “Năm nay, chúng tôi tiếp tục phát huy các phiên giao dịch chuyên đề. Dự kiến sẽ mở khoảng 10 phiên chuyên đề với các ngành nghề phù hợp để hỗ trợ tốt nhất các nhóm nghành nghề và nhóm người lao động”. Bằng những việc làm thiết thực, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đang từng bước trở thành cầu nối tin cậy thu hút doanh nghiệp và người lao động trên cả nước.

Ông Thảo cũng thông tin thêm về việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại những quận huyện, đặc biệt là những nơi chưa có sàn giao dịch việc làm vệ tinh để tạo điều kiện thu hẹp khoảng cách về không gian, địa lý nhằm hỗ trợ được nhiều nhất cho người lao động cũng như các doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Theo ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội: Giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Việc này có ý nghĩa chính trị sâu sắc, không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế nói chung mà còn đảm bảo ổn định chính trị và an sinh xã hội. Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, lĩnh vực lao động việc làm đóng vai trò quan trọng và có những tác động trực tiếp tới người lao động trên địa bàn thành phố. Chính vì vậy,việc nâng cao chất lượng lao động Thủ đô là việc làm hết sức cần thiết.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Dân, thời gian qua, Thành ủy, UBND Thành phố đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, ban hành cơ chế hợp tác, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động, đảm bảo công khai minh bạch. Trong đó, việc thực hiện phát triển sàn giao dịch việc làm, qua đó đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; chăm lo công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá là việc làm được Thành phố quan tâm đẩy mạnh.

Theo đó, năm 2018, tỉ lệ thất nghiệp tại thành thị giảm còn 2,41%, lao động qua đào tạo đạt 63,18%. Mục tiêu hướng tới của TP Hà Nội trong năm 2019 là giải quyết việc làm cho 154.000 lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống dưới 4% và nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Tào Bằng Huy - Phó Cục trưởng Cục Việc làm - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Năm 2019 được xác định là năm phát triển toàn diện, đặc biệt là tạo sự đột phá mạnh mẽ trong thị trường lao động. Đột phá phát triển thị trường lao động để tạo sự đồng bộ giữa kết nối đào tạo nghề với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, gắn kết đào tạo với thị trường lao động; nhằm tạo ra sự chuyển dịch cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để thực hiện được mục tiêu trên, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc các tỉnh, thành phố, hệ thống các Trung tâm dịch vụ việc làm cần tập trung thực hiện các giải pháp nhằm kết nối cung – cầu lao động, giúp đỡ cho người lao động có điều kiện nâng cao trình độ, chuyên môn kỹ thuật và tiếp cận việc làm bền vững.

Bảo Duy - Nguyễn Tôn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm sáng, thị trường lao động của thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Điều này thể hiện ở việc trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố tăng, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Thành phố giảm.
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
"Vượt nắng, thắng mưa" nỗ lực hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3

"Vượt nắng, thắng mưa" nỗ lực hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3

(LĐTĐ) Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đi qua địa bàn huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) có tổng chiều dài 22,60km, gồm 47 vị trí móng trụ. Với phương châm" "vượt nắng, thắng mưa; ba ca, bốn kíp" như chỉ đạo của Thủ tướng, đến nay, các vị trí đã cơ bản hoàn thành, một số vị trí còn lại công nhân đang gấp rút thi công để kịp hoàn thành trước 30/6.
Xem thêm
Phiên bản di động