Mất cân đối cung - cầu: Thị trường bất động sản có “lặng sóng”?

Một nghịch lý đang diễn ra ở thị trường bất động sản (BĐS): Đó là số người có thu nhập cao ở nước ta chỉ chiếm 20% dân số, 80% còn lại là những người có thu nhập thấp và trung bình, song số lượng căn hộ giá rẻ và trung bình lại chiếm tỉ lệ không nhiều, đa phần là căn hộ cao cấp.
mat can doi cung cau thi truong bat dong san co lang song Môi giới bất động sản: Tiến dần tới chuyên nghiệp hóa
mat can doi cung cau thi truong bat dong san co lang song Người mua nhà không còn bất an
mat can doi cung cau thi truong bat dong san co lang song Bất động sản phía Tây Hà Nội tiếp tục “tạo sóng”

Sự mất cân đối cung - cầu càng thể hiện rõ hơn khi gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng khép lại… nỗi lo khủng khoảng thị trường BĐS như năm 2010 là có căn cứ.

Mới đây, tại cuộc họp báo triển lãm BĐS 2016, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam - VNREA, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam nhận định, thị trường BĐS năm 2016 đang trong tình trạng mất cân đối cung - cầu.

mat can doi cung cau thi truong bat dong san co lang song
Dự án bất động sản cao cấp Tây Hà Nội vẫn thu hút hàng nghìn khách hàng trong ngày mở bán.

Phân khúc cao cấp nhiều hơn gấp đôi, thậm chí gấp 3 phân khúc trung bình và khá, trong khi đối tượng khách hàng có thể sở hữu nó chỉ chiếm 20%. Vì thế, Chủ tịch VNREA cho rằng, nếu thị trường vẫn phát triển tự phát và không được định hướng như hiện nay, rất có nguy cơ sẽ quay lại kịch bản khủng hoảng như năm 2010.

Riêng phân khúc nghỉ dưỡng, ông Nguyễn Trần Nam cũng nhận định có nhiều tiềm năng. Song, đây là phân khúc rất cao cấp và mang tính đặc thù cao nên sự phát triển chắc chắn đi theo hướng đẳng cấp và dài hạn.

Số lượng giao dịch ở phân khúc này vì thế sẽ không tác động nhiều đến toàn bộ thị trường BĐS mà chỉ mang tính cục bộ ở từng địa phương. Vì thế, dù mất cân đối cung - cầu, nhưng thị trường BĐS từ nay đến cuối năm vẫn sẽ nóng chứ không “lặng sóng”.

"Bài học 2010-2011 khủng hoảng BĐS chúng ta đã thấy rất rõ. Thời điểm đó cả nước có gần 4.000 dự án BĐS, trong đó có rất ít dự án nhà ở xã hội và thu nhập thấp. Chính vì thế gây ra tình trạng tồn đọng hàng hóa, tiền không quay được về ngân hàng, sản phẩm vật tư không đưa vào được sử dụng, các khu đô thị bỏ hoang, lãng phí nguồn lực xã hội.

Sau đó nhờ chính sách phát triển nhà ở xã hội, cùng với gói 30.000 tỉ đồng, thị trường này mới bắt đầu dần ấm lên. Tuy nhiên, năm 2016, khi gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng đóng lại, thị trường BĐS bắt đầu lộ rõ sự mất cân bằng cung - cầu. Nguồn cung cho phân khúc nhà ở cao cấp dồi dào, trong khi nhà cho người thu nhập thấp, trung bình, khá lại ít đi. Vì thế, rất cần thiết phải có chính sách cân đối cung - cầu”- ông Nam cho biết

Cũng theo ông Nam, hiện Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định hỗ trợ lãi suất mua, thuê mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/năm, theo Nghị định 100/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện chính sách này vẫn còn có những vướng mắc, nên chưa triển khai dẫn đến thị trường BĐS phân khúc trung bình đang có dấu hiệu ngưng trệ.

Theo tìm hiểu của PV, tính tới thời điểm này, tính thanh khoản của thị trường, với tỉ lệ giao dịch thành công so với cùng kỳ năm 2015 có xu hướng giảm. Lý do, trong năm 2015, phân khúc chủ đạo được giao dịch với số lượng lớn là nhà ở xã hội và nhà ở với mức giá dưới 1,050 tỉ đồng có hỗ trợ của gói ưu đãi 30.000 tỉ đồng.

Nhưng đến năm 2016, các giao dịch phân khúc nhà nói trên giảm hẳn, phân khúc nhà ở thương mại và cao cấp lại có giao dịch mạnh hơn, giá trị giao dịch các sản phẩm BĐS phân khúc này cao hơn. Do đó, nếu trên bình diện này thì chất lượng, giá trị giao dịch hiện tại đang cao hơn giao dịch trước, mặc dù số lượng giao dịch giảm.

Được biết, hiện Bộ Xây dựng đang nỗ lực trong việc tổng kết, đánh giá hiệu quả cũng như những bất cập trong chương trình phát triển nhà ở xã hội để trình, tham mưu với Chính phủ các cơ chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn vốn cho phân khúc nhà ở xã hội.

Hy vọng cuối năm 2016, một lượng lớn sản phẩm nhà ở xã hội đang thi công sẽ ra thị trường kịp thời, giảm bớt sự mất cân đối trong cơ cấu sản phẩm nhà ở hiện nay, đáp nhu cầu thực tế của người dân.

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động