Malaysia đòi lập tòa quốc tế xử kẻ bắn rơi MH17
Ai mới thật sự là hung thủ gây ra thảm kịch cho máy bay MH17? | |
Vụ MH17: EU từng yêu cầu Ukraina đóng không phận |
Ngày 2.7, Malaysia đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một phiên tòa quốc tế do Liên Hợp Quốc bảo trợ để xét xử những kẻ đã bắn rơi chiếc máy bay chở khách MH17 ở miền đông Ukraine hồi năm ngoái, khiến 298 người thiệt mạng.
Ukraine và nhiều nước phương Tây cáo buộc rằng các chiến binh ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine là thủ phạm bắn rơi MH17 bằng một quả tên lửa Buk. Trong khi đó, Nga cũng cho rằng MH17 đúng là bị một quả tên lửa Buk bắn rơi, nhưng đây là quả tên lửa phiên bản cũ chỉ có quân đội Ukraine sở hữu.
Các điều tra viên quốc tế tại hiện trường MH17 rơi |
Ông Gerard van Bohemen, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng Bảy cho biết: “Malaysia đã báo cáo trước các thành viên hội đồng về kế hoạch trình một nghị quyết liên quan đến vụ MH17. Họ muốn tìm một cơ chế xử lý hình sự đối với những kẻ đã bắn hạ chiếc máy bay”. Quan chức này nói thêm rằng Úc, Hà Lan, Bỉ và Ukraine đã ủng hộ Malaysia trong đề xuất này.
Trong khi đó, một số nhà ngoại giao giấu tên cho biết Nga đã phản ứng và nói rằng đề xuất trên là “quá sớm” và tin rằng Hội đồng Bảo an cần chờ đợi kết quả điều tra chính thức vụ việc từ phía Hà Lan.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hiện có 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết là Nga, Mỹ, Pháp, Anh và Trung Quốc. Nếu đề xuất trên của Malaysia được thực hiện và được đưa ra biểu quyết trước Hội đồng, Nga hoàn toàn có thể dùng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ.
Nga cho rằng chính tên lửa Buk của quân đội Ukraine đã bắn hạ MH17. Ảnh minh họa |
Hiện Hà Lan là nước chủ trì trong cuộc điều tra đa quốc gia về thảm kịch hàng không MH17, bởi 2/3 số người thiệt mạng trên chiếc máy bay này mang quốc tịch Hà Lan. Ủy ban An toàn Giao thông Hà Lan đã công bố báo cáo sơ bộ về cuộc điều tra nhưng không quy trách nhiệm cho bất cứ bên nào. Bản báo cáo điều tra cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.
Ông van Bohemen cho biết hiện Malaysia vẫn chưa đệ trình bản dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an. Ông nói: “Tôi hy vọng vấn đề này sẽ được tham vấn kỹ càng trong những tháng tới đây”.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao
Tin khác
Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel
Quốc tế 14/04/2024 13:45
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)
Quốc tế 23/03/2024 07:09
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga
Quốc tế 18/03/2024 12:12
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người
Quốc tế 10/09/2023 08:21
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người
Quốc tế 09/09/2023 11:35
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân
Quốc tế 05/09/2023 22:13
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông
Quốc tế 31/08/2023 20:34
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông
Quốc tế 20/04/2023 20:10
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi
Quốc tế 02/03/2023 20:37
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
Quốc tế 17/02/2023 20:02