Luôn gần gũi, lắng nghe cử tri

Ngày 11.5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng 4 ứng cử viên đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 3 của TP. Hà Nội tham dự buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) để vận động bầu cử tại quận Cầu Giấy.
luon gan gui lang nghe cu tri Công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm
luon gan gui lang nghe cu tri Người bạn gần gũi của CNVCLĐ.
luon gan gui lang nghe cu tri Thanh Hằng gần gũi bên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

5 ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 3 TP. Hà Nội gồm: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội; ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm số 2; ông Nguyễn Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; ông Nguyễn Phi Thường - Tổng GĐ Tổng Công ty vận tải Hà Nội; bà Đào Tú Hoa - Thẩm phán trung cấp TAND TP.

luon gan gui lang nghe cu tri
 

Sau khi các cử tri nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, 5 ứng cử viên đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐB Quốc hội khóa XIV, đồng thời trả lời các câu hỏi của đại diện cử tri.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được bầu là ĐB Quốc hội, sẽ luôn gần gũi, lắng nghe cử tri, tham mưu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội tại Cầu Giấy nói riêng và Hà Nội nói chung cũng như toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, nói lên tiếng nói của cử tri tại Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm phải giải quyết trong chương trình hành động của mình.

luon gan gui lang nghe cu tri

Trong đó tham gia tích cực, hiệu quả trong các hoạt động của Quốc hội, HĐND TP với tinh thần trách nhiệm trước dân và vì dân, dành nhiều thời gian gắn bó giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, cử tri bằng nhiều hình thức.

Trên cương vị Chủ tịch HĐND TP, thường xuyên cải tiến cách thức TXCT, qua đó lắng nghe nhiều ý kiến, TXCT theo chuyên đề, lĩnh vực và ngành. Đồng thời, tham gia xây dựng luật, góp phần đảm bảo luật được ban hành sát với thực tiễn, đi vào cuộc sống, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết sẽ chú ý tới những lĩnh vực cử tri quan tâm như chính sách liên quan tới phát triển kinh tế, khuyến khích phát triển xã hội, việc làm, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đất đai.

Bên cạnh đó, kịp thời phản ánh tới Quốc hội, cơ quan chức năng Quốc hội… những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật, chính sách đưa vào cuộc sống phục vụ nhân dân.

Bên cạnh việc tham gia bàn về các giải pháp phát triển đất nước nói chung theo trách nhiệm của ĐB Quốc hội, đồng chí sẽ tiếp thu những giải pháp của Quốc hội, qua đó vận dụng kịp thời, cụ thể hóa vào các hoạt động của HĐND TP, đưa ra những giải pháp nhằm phát triển toàn diện kinh tế Thủ đô phát triển Hà Nội thành trung tâm kinh tế văn hóa lớn của cả nước.

Quan tâm tới vấn đề an sinh xã hội, trong bất kỳ hoàn cảnh nào Hà Nội cũng phải đảm bảo vấn đề an sinh, đặc biệt chú ý tới vấn đề việc làm, giảm nghèo bền vững, chính sách sử dụng nhân tài, huy động sử dụng nguồn lực TP…

Sau khi nghe ứng cử viên trình bày về chương trình hành động, các cử tri tại quận Cầu Giấy mong rằng, trong vai trò là ĐB Quốc hội khóa XIV, các ứng cử viên sẽ là đại diện tiếng nói cho nhân dân.

Trong đó, tăng cường vai trò giám sát trong việc quản lý sử dụng đúng nguồn tài nguyên của đất nước; có những kiến nghị đối với Quốc hội trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới đất đai, sổ đỏ.

Đối với vấn đề an sinh xã hội, các cử tri cũng mong, những ứng cử viên sẽ có những đề xuất, ý kiến giải quyết xử lý tình trạng an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, giảm mật độ dân số.

L.Khánh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động