Long Biên: Chăm lo Tết cho cả lao động nơi chưa có Công đoàn

Với phương châm “Không để gia đình đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ không có Tết”, năm nay, LĐLĐ quận Long Biên không chỉ chăm lo, hỗ trợ Tết cho CNVCLĐ tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc mà cả người lao động thuộc các doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn.
long bien cham lo tet cho ca lao dong noi chua co cong doan “Tết sum vầy” ấm tình đoàn kết, sẻ chia với công nhân
long bien cham lo tet cho ca lao dong noi chua co cong doan Hàng trăm công nhân đình công vì không có thưởng tết
long bien cham lo tet cho ca lao dong noi chua co cong doan Tặng gần 11.000 vé xe tết cho công nhân hoàn...

Gần 80 triệu đồng thăm hỏi người lao động dịp Tết

LĐLĐ quận Long Biên cho biết, nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, LĐLĐ quận Long Biên đã đi thăm, trao 159 suất quà trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 79,5 triệu đồng.

long bien cham lo tet cho ca lao dong noi chua co cong doan
Lãnh đạo quận tặng quà cho công nhân lao động tham gia "Chuyến xe nghĩa tình". Ảnh: L.B

LĐLĐ quận cũng đã đề nghị LĐLĐ Thành phố trợ cấp cho 40 CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho CNVCLĐ nhằm phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn với phương châm “Không để gia đình CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn không có Tết”.

LĐLĐ quận cho biết, năm nay, kế hoạch chăm lo Tết của LĐLĐ quận triển khai mở rộng đối tượng hơn, không chỉ chăm lo, hỗ trợ cho CNVCLĐ tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc mà cà người lao động thuộc các doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn quận Long Biên.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên, đồng chí Phan Thị Thu Hằng- Chủ tịch LĐLĐ quận đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà trực tiếp cho CNLĐ tại các đơn vị CNLĐ phải trực Tết; người lao động bị tật nguyền có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty cổ phần Tiến Thành; Hội người mù; Công ty CP công trình đô thị Phú Thành, ...

Tại các đơn vị đoàn đến thăm, Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng đã thăm hỏi, động viên và chúc Tết người lao động, đồng thời nhắc nhở người lao động vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ, duy trì tốt việc tổ chức sản xuất để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 đã đề ra.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tham gia cùng Ban Lãnh đạo đơn vị kịp thời triển khai nghiêm túc Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017. Xây dựng phương án trả lương, thưởng, các khoản phụ cấp khác trong dịp Tết và sớm công khai để người lao động yên tâm làm việc.

Trao tấm vé nghĩa tình cho hơn 300 lao động

Thực hiện chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, LĐLĐ quận đã tổ chức 10 chuyến xe đưa hơn 300 CNLĐ tại các đơn vị có tổ chức Công đoàn và các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng cho biết, đây là năm CNLĐ đăng ký tham gia các chuyến xe về quê đông nhất, trong đó đợt 1 (ngày 25/1 tức 28 Tháng Chạp) gồm 7 chuyến xe với 185 CNLĐ về các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái; đợt 2 (vào các ngày 29, 30 Tháng Chạp), LĐLĐ quận phối hợp với 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Việt Tuấn, Công ty cổ phần nhựa cao cấp Hàng Không, Công ty cổ phần xây lắp 1 tổ chức 3 chuyến xe đưa 118 CNLĐ về quê đón Tết.

long bien cham lo tet cho ca lao dong noi chua co cong doan
Lãnh đạo quận và LĐLĐ quận vẫy chào chuyến xe đưa CNLĐ về quê đón Tết. Ảnh: L.B

Để động viên người lao động, trên mỗi chuyến xe nghĩa tình, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo quận và LĐLĐ quận đều đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết CNLĐ và mừng tuổi cho con CNLĐ về quê đón Tết.

Với sự quan tâm, động viên kịp thời đi liền với công tác giám sát thực hiện chính sách tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nên ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tỷ lệ CNLĐ quay trở lại làm việc đạt trên 95%, tất cả CNLĐ đã khẩn trương bắt tay ngay vào công việc trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".

Tin khác

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Xem thêm
Phiên bản di động