Loại bỏ bếp than tổ ong là việc cần thiết!
| “Sát thủ” vô hình từ bếp than tổ ong và thói quen đốt rơm rạ | |
| Loại bỏ bếp than tổ ong: Loay hoay bài toán kinh tế và sức khỏe | |
| Tìm giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng |
Kết quả khảo sát của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về hiện trạng sử dụng bếp than tổ ong ở 23/30 quận, huyện trên địa bàn thành phố cho thấy, có khoảng 55.000 bếp than tổ ong khắp Thủ đô đốt lửa mỗi ngày. Tỷ lệ sử dụng bếp than tổ ong tại các quận nội thành chiếm 63% do tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán hàng vỉa hè.
![]() |
| Bếp than tổ ong vẫn được người dân sử dụng vì chi phí rẻ. |
Kết quả khảo sát đối với 600 hộ dân tại 3 quận, huyện tham gia thí điểm gồm Ba Đình, Đống Đa, Sóc Sơn cho thấy: Cơ cấu sử dụng bếp than cho việc kinh doanh trên địa bàn quận Ba Đình là 73%, Sóc Sơn 63%, Đống Đa là 56%. Tỷ lệ số lượng bếp than tổ ong cơ cấu theo mục đích sử dụng cũng cho thấy bếp than tổ ong được sử dụng cho mục đích kinh doanh tại 3 quận, huyện trên cũng chiếm 67,8 - 74,7%. Số liệu khảo sát tại từng hộ gia đình, số lượng than được sử dụng trung bình hàng ngày cho việc kinh doanh cũng chiếm đa số Ba Đình là hơn 6kg/ngày, Sóc Sơn là trên 4kg/ngày…
Tính trung bình một ngày, Hà Nội tiêu thụ khoảng 528,2 tấn than, đồng thời phát thải 1.870 tấn khí C02 tương đương vào bầu không khí. Điều này có nghĩa, một ngày bầu không khí Thủ đô phải gánh chịu lượng khí khổng lồ gây hiệu ứng nhà kính, dẫn đến một loạt các hệ lụy về sức khỏe và về môi trường.
Được biết trong năm 2020 Thành phố Hà Nội sẽ xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong, ông Nguyễn Văn Mạnh (quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) bày tỏ sự vui mừng, ông khẳng định đây là điều Thành phố cần làm để giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe cho người dân Thủ đô.
Ông Mạnh cho hay: “Nếu bếp than tổ ong gây ảnh hưởng độc hại đến môi trường thì Thành phố nên vào cuộc mạnh tay, loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong trong năm tới. Đối tượng sử dụng than tổ ong chủ yếu là những cửa hàng kinh doanh và những gia đình không có điều kiện thế nhưng hiện nay mức sống của người dân ngày càng được nâng cao nên việc chuyển đổi bếp than tổ ong sang bếp gas là hoàn toàn có thể. Do đó, để bảo vệ môi trường, Thành phố nên có sự vào cuộc quyết liệt để người dân không sử dụng bếp than tổ ong trong những năm tới.”
![]() |
| Bà Vũ Kim Chi (bên trái)- Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, đồng tình với chủ trương xóa bỏ bếp than tổ ong trong năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. |
Cùng chung quan đểm với ông Mạnh, bà Vũ Kim Chi (Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) cho rằng: “Trong những năm gần đây, chất lượng không khí Hà nội ngày càng ở mức báo động không chỉ do bụi mịn gây ra mà còn do người dân sử dụng bếp than tổ ong quá nhiều. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, bếp than tổ ong còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, gây các bệnh về đường hô hấp. Bởi vậy, tôi hoàn toàn đồng tình, ủng hộ Thành phố với chủ trương xóa bỏ bếp than tổ ong trong năm 2020.”
Còn với bạn Trịnh Thu Hậu (Sinh viên Trường Đại học Đông Đô), chủ trương loại bỏ bếp than tổ ong của Thành phố Hà Nội sẽ góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ môi trường sống trong lành cho người dân thủ đô. Tuy nhiên, bạn Hậu cũng bày tỏ sự lo ngại vì hiện nay còn khá nhiều gia đình, các hộ kinh doanh sử dụng bếp than tổ ong do thu nhập thấp.
“Nếu trong năm 2020 Thành phố loại bỏ toàn bộ bếp than tổ ong thì có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Để hạn chế ảnh hưởng tới người dân thì Thành phố nên có các phương pháp thay thế, hỗ trợ người dân có mức thu nhập thấp sử dụng những loại bếp thân thiện với môi trường với giá thấp hơn so với thị trường, như vậy thì việc loại bỏ bếp than sẽ khả thi và dễ thực hiện.”- Bạn Hậu chia sẻ thêm.
Hiện nay công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng bếp than tổ ong đang được Thành phố triển khai mạnh tới các quận huyện để từ đó giúp người dân chuyển đổi thói quen sử dụng bếp than tổ ong sang các loại bếp thân thiện với môi trường từ đó tạo ra một môi trường sống tốt hơn.
Tuy nhiên, để đạt mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong trong năm 2020, chúng ta cần sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là những người đang trực tiếp sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel
Tin khác
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo
Nhịp sống Thủ đô 23/12/2025 17:20
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp
Chính quyền 2 cấp 23/12/2025 15:42
Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm
Dự án đường Vành đai 4 23/12/2025 14:12
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”
Nhịp sống Thủ đô 23/12/2025 12:01
Bí thư chi bộ hơn 50 năm tuổi Đảng và hành trình bền bỉ vì dân
Tôi yêu Hà Nội 23/12/2025 12:00
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương
Nhịp sống Thủ đô 23/12/2025 10:39
Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025
Nhịp sống Thủ đô 22/12/2025 21:31
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh
Nhịp sống Thủ đô 22/12/2025 16:42
Phường Tây Tựu: Xây dựng nền tảng vững chắc, quyết tâm bứt phá trong năm 2026
Chính quyền 2 cấp 22/12/2025 16:34
Thanh Liệt: Nâng cao năng lực lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng
Thủ đô 22/12/2025 14:49

