Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm đóng góp ý kiến về công tác thi đua, khen thưởng

(LĐTĐ) Vừa qua tại trụ sở, Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm đã tiếp đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng do đồng chí Nguyễn Văn Toản - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó ban phụ trách Ban Kinh tế, Chính sách, thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam dẫn đầu cùng các đồng chí chuyên viên Ban kinh tế, Chính sách, thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Thành phố Hà Nội.
lien doan lao dong quan hoan kiem dong gop y kien ve cong tac thi dua khen thuong Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm lần thứ 9 mở rộng
lien doan lao dong quan hoan kiem dong gop y kien ve cong tac thi dua khen thuong Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm truyền thông về công tác dân số
lien doan lao dong quan hoan kiem dong gop y kien ve cong tac thi dua khen thuong Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Nối dài bảng vàng thành tích
lien doan lao dong quan hoan kiem dong gop y kien ve cong tac thi dua khen thuong
Đồng chí Nguyễn Văn Toản phát biểu tại buổi khảo sát

Tham gia tiếp đoàn có đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận; các đồng chí Phó Chủ tịch và toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm.

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn lao động quận đồng chí Nguyễn Hồng Thanh- Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận đã báo cáo tóm tắt công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2019.

Cũng tại buổi khảo sát các đồng chí trong đoàn được nghe các đồng chí trong Thường trực, cán bộ phụ trách các khối công đoàn cơ sở trao đổi trực tiếp, thẳng thắn thực trạng công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó ngoài những mặt tích cực như tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu nâng cao hiệu quả làm việc, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, nâng cao thu nhập cho người lao động và cải thiện điều kiện làm việc... còn một số tồn tại hạn chế như một số công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước chưa được lãnh đạo quan tấm tới các phong trào của công nhân viên chức lao động, nhất là công tác thi đua, khen thưởng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, thi đua “ Lao động sáng tạo”, phong trào “ Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân lao động ... Phong trào còn chưa cụ thể, thiếu tính thiết thực, hiệu quả không cao ở các đơn vị có quy mô sản xuất nhỏ vì vậy chưa khơi dậy được tính tự giác hào hứng tham gia thi đua của người lao động, việc phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến còn hạn chế.

Đóng góp các giải pháp về công tác thi đua, khen thưởng các đồng chí dự hội nghị có ý kiến cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đúng nguyên tắc “ Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời” mục tiêu thi đua phải gắn với nhiệm vụ công việc hàng ngày gắn liền với mục đích yêu cầu chung trong từng giai đoạn cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để hướng cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động vào mục tiêu đó mà phấn đấu đạt kết quả tốt. Đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các buổi sinh hoạt công đoàn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tăng thêm hiểu biết về Luật thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Toản - Phó trưởng ban phụ trách Ban kinh tế, chính sách, thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ghi nhận Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm đã tổ chức buổi khảo sát hiệu quả, thiết thực. Các đồng chí dự hội nghị đã đóng góp những ý kiến hết sức cởi mở, thẳng thắn, tâm huyết xuất phát từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở cũng như cấp trên cơ sở. Qua đợt khảo sát đoàn sẽ tổng hợp ý kiến báo cáo Thường trực Tổng Liên đoàn Việt Nam để chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng ngày càng thiết thực hiệu quả, sát với thực tiễn trong tình hình mới.

H.Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động