Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm lần thứ 9 mở rộng

Chiều ngày 9/10 tại trụ sở, Ban chấp hành Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm khóa XVIII nhiệm kỳ (2018-2023) tổ chức kỳ họp lần thứ 9 mở rộng dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận quận.
hoi nghi ban chap hanh lien doan lao dong quan hoan kiem lan thu 9 khoa xviii Hoàn Kiếm: 30 doanh nghiệp tham gia ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm
hoi nghi ban chap hanh lien doan lao dong quan hoan kiem lan thu 9 khoa xviii Ngày hội Tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm: Đa dạng cơ hội cho ứng viên
hoi nghi ban chap hanh lien doan lao dong quan hoan kiem lan thu 9 khoa xviii Quận Hoàn Kiếm nhân rộng mô hình "Điểm du lịch không khói thuốc"

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội; đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Liên đoàn lao động Thành phố, các ban Quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT/Liên đoàn lao động quận; các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu đại diện cho các khối công đoàn cơ sở.

hoi nghi ban chap hanh lien doan lao dong quan hoan kiem lan thu 9 khoa xviii
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ đồng chí Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019.

Theo đó 9 tháng đầu năm 2019 Liên đoàn lao động quận tiếp tục bám sát chủ đề của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị” của quận Hoàn Kiếm “ Kỷ cương- Phát triển”, các văn bản hướng dẫn của Liên đoàn lao động Thành phố và Quận ủy, mặc dù còn gặp khó khăn của nền kinh tế thị trường, cơ sở đông, phân tán, số lượng công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước là chủ yếu, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao cao. Song với tinh thần trách nhiệm, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn lao động quận đã tập trung chỉ đạo hoạt động của các cấp công đoàn quận, thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ của Liên đoàn lao động Thành phố, Quận ủy góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong toàn quận, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai toàn diện, đồng bộ tới các công đoàn cơ sở, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức nhân những ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước, của tổ chức công đoàn tạo khí thế thi đua phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nổi bật là tổ chức tốt Hội khỏe công nhân viên chức lao động – lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2019, chọn cử đội bóng đá tham gia Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ V.

Liên đoàn lao động quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội diễn văn nghệ trong công nhân viên chức lao động – lực lượng vũ trang quận, tham gia hội diễn cấp cụm đạt giải nhất, cấp Liên đoàn lao động Thành phố đạt giải nhì; tham gia Hội thi “ Dân vận khéo” cấp quận đạt giải nhì ...

Công tác phối hợp hoạt động với các ban, ngành đoàn thể được duy trì tốt, đặc biệt là công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; quan hệ lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hài hòa, ổn định, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại cơ sở cũng như trên địa bàn.

Cùng với đó các phong trào thi đua được duy trì và phát triển, có sự sáng tạo và đổi mới, thu hút đông đảo, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia, nổi bật là phong trào thi đua cao điểm hưởng ứng “Tháng Công nhân”; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt.

Bên cạnh đó công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động – lực lượng vũ trang được chú trọng quan tâm, việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả đã tạo thêm lòng tin của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động – lực lượng vũ trang với tổ chức Công đoàn và hệ thống chính trị. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được tập trung triển khai thực hiện tốt, chỉ tiêu phát triển đoàn viên đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, thành lập 33/31 công đoàn cơ sở đạt 106,5%; kết nạp 1450/1200 đoàn viên đạt 120,8%.

Các hoạt động nữ công và phong trào nữ công nhân viên chức lao động – lực lượng vũ trang, Ủy ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính công đoàn tiếp tục được chủ động và đổi mới, tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới, các phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” “ Gia đình công nhân viên chức lao động – lực lượng vũ trang tiêu biểu” và các phong trào trong nữ công nhân viên chức lao động – lực lượng vũ trang được đẩy mạnh; thu kinh phí công đoàn vượt kế hoạch giao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động quận luôn có sự chủ động đổi mới về nội dung và phương pháp chỉ đạo, điều hành; phối hợp có hiệu quả với các cấp, các ngành tập trung giải quyết những vấn đề có tác động lớn đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động – lực lượng vũ trang, các hoạt động hướng về cơ sở và người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm của Liên đoàn lao động quận mà báo cáo đã nêu và các ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị, thể hiện LĐLĐ quận đã triển khai khá toàn diện, đồng bộ trên các mặt công tác .

Đồng chí phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố cũng chỉ đạo thời gian tới Ban chấp hành Liên đoàn lao động quận tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động – lực lượng vũ trang những chính sách mới của Đảng và Nhà nước khi nước ta tham gia ngày càng sâu rộng vào hiệp định CPTPP; tăng cường nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, đời sống việc làm, thu nhập của người lao động, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động đặc biệt là dịp Tết nguyên đán Canh Tý sắp tới, hoàn thành tốt chỉ tiêu thu, chi tài chính, tăng tỷ lệ thu kinh phí công đoàn qua một tài khoản... chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác năm 2020, bám sát chủ đề “Năm nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban chấp hành, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân - Chủ tịch Liên đoàn lao động quận đã cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Liên đoàn lao động Thành phố sự phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả của HĐND-UBND -UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể quận, sự đoàn kết, gắn bó của tập thể Ban chấp hành Liên đoàn lao động quận trong việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động – lực lượng vũ trang quận 9 tháng đầu năm.

Những tháng cuối năm đồng chí mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, khắc phục khó khăn cùng Ban chấp hành chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động, tập trung chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động – lực lượng vũ trang, đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

H.Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động