Hàng trăm nghìn cử nhân, kỹ sư thất nghiệp:

Lệch chuẩn định hướng ngành, nghề

Không biết mình học nghề này ra sau này sẽ làm gì, ở đâu, tiếp cận công việc như thế nào? Đó là tình trạng khá phổ biến của phần lớn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trường nghề hiện nay. 
lech chuan dinh huong nganh nghe Bạn thất nghiệp vì bạn muốn thế!
lech chuan dinh huong nganh nghe Số lao động thất nghiệp trình độ Cao đẳng, Đại học giảm mạnh
lech chuan dinh huong nganh nghe Đến năm 2020, sẽ dư thừa hơn 70 nghìn cử nhân sư phạm

Tù mù định hướng

Theo các chuyên gia về lao động - việc làm, việc thiếu sự định hướng nghề nghiệp là nguyên nhân khiến mỗi năm vẫn có hàng trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp gia nhập đội ngũ thất nghiệp, gây lãng phí cho gia đình và xã hội.

lech chuan dinh huong nganh nghe
Rất nhiều bạn trẻ tìm đến phiên giao dịch việc làm để ứng tuyển, nhưng tỷ lệ có việc làm không cao.

Bà Đỗ Yến - người đã có gần 20 năm kinh nghiệm thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, hiện là Giám đốc điều hành tại GPO - công ty cung cấp các dịch vụ về nhân sự cho rằng: Hiện nay việc chọn nghề của học sinh đa phần dựa theo tư vấn của bố mẹ, thầy cô.

Nghề nghiệp của bố mẹ ảnh hưởng khá nhiều tới sự tư vấn nghề nghiệp cho con cái, theo kiểu bố mẹ làm nghề gì sẽ định hướng cho con cái học theo; hoặc bố mẹ có quan hệ trước, có chỗ trước, sẽ cho con thế chỗ khi nghỉ hưu. Ngược lại, con cái cũng lười, không chịu vận động, tìm hiểu, không quan tâm đến năng lực, khả năng, ước mơ của mình, ra trường chỉ cần có chỗ làm là được.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và tuyển dụng, cung cấp nhân sự, theo bà Đỗ Yến: Công tác định hướng nghề nghiệp, thông tin về việc làm và thị trường lao động cần được tổ chức thực hiện chuyên nghiệp, bài bản.

Mỗi nghề nghiệp nên được mô phỏng và chia sẻ bởi chính các chuyên gia lâu năm trong nghề, giúp sinh viên có thể mường tượng thực tế về nghề, thậm chí nếu có điều kiện, các em có thể trải nghiệm trong kỳ nghỉ hè để các em khám phá chính bản thân mình. Khi các em đã xác định rõ lộ trình và mục tiêu cuộc đời mình, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa học và làm ắt sẽ thành công.

Bà Đỗ Yến dẫn ra bằng chứng; khảo sát gần đây của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho thấy trong số gần 3.000 sinh viên đã tốt nghiệp được hỏi, có tới 58,2% sinh viên cho biết không biết xin việc ở đâu; 42% không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng; 27% không xin được việc vì ngành học không phù hợp với thị trường; thậm chí có 18% sinh viên không tìm được việc vì nhà tuyển dụng không biết đến ngành đào tạo.

Từng bao nhiêu năm đọc xét hàng chục nghìn hồ sơ xin việc của sinh viên mới tốt nghiệp, bà Yến cho biết: Ngoài điểm yếu “biết rồi khổ lắm nói mãi” của các tân cử nhân là khả năng ngoại ngữ, tin học, thì kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng cũng rất yếu kém. Khi được nhận vào thử việc, nhiều sinh viên còn lúng túng không biết dùng máy fax, photocopy hay thậm chí là những ứng dụng tin học văn phòng đơn giản.

Và điều này thường gây khó chịu không nhỏ cho nhà tuyển dụng và người sử dụng lao động. Vì thế, họ thường tuyển chọn những người đã có kinh nghiệm để có thể bắt tay ngay vào công việc, đỡ mất thời gian đào tạo hoặc tránh việc đào tạo xong, ứng viên lại nhảy việc.

“Kết quả nghiên cứu cho thấy, một bộ phận lớn sinh viên sau khi đã đi gần hết quá trình đào tạo trong trường đại học, chuẩn bị bước vào môi trường lao động nghề nghiệp thiếu định hướng đầy đủ về nghề nghiệp, mà đây mới là điều cần thiết để xin được việc làm”- bà Đỗ Yến khẳng định.

Hãy theo đuổi ngành, nghề mình thích

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã dẫn ra một câu chuyện thực tế: Tại cuộc tư vấn tuyển sinh gần đây, một phụ huynh chỉ muốn con theo học ngành báo chí, trong khi con thích học ngành Đông phương học. Sau một vòng tìm hiểu, cô con gái quyết định học ngành Quốc tế học, nhưng người mẹ có vẻ không hài lòng.

Từ trường hợp này, thầy Tuấn cho rằng: Phụ huynh nên cố gắng lắng nghe và ủng hộ niềm đam mê, yêu thích của con bởi nếu con có đam mê, yêu thích, chắc chắn sau này sẽ tìm mọi cách để đạt được thành công.

Đồng thuận với quan điểm này, ông Trần Huy Hoàng - Tổng Giám đốc Censtaf dẫn ra thực tế từ nghề tài chính kế toán mà ông đang đào tạo và tuyển dụng: Các nhà tuyển dụng thường không tuyển, hoặc cùng lắm chỉ chọn từ 4-5% sinh viên mới ra trường trong số nhân lực cần tuyển. Nguyên nhân chính là nhiều em không có niềm đam mê, thái độ chuẩn bị bước vào làm việc chưa tốt, đặc biệt là thiếu những kiến thức, kỹ năng mềm để phục vụ cho công việc.

“Mỗi phụ huynh nên cân nhắc, đầu tư cho con cái học sau khi đã học 12 năm, sau đó thêm 3-4 năm học cao đẳng hoặc đại học nữa. Nhưng nếu các con không xác định được nghề nghiệp mình muốn theo đuổi từ những năm đầu tiên, xác định việc học là cho tương lai của mình thì sau này sẽ khó tìm được việc làm ổn định và thành công. Cha mẹ đừng nên ép buộc, cố gắng thổi cho con niềm đam mê, ước muốn đạt được thành công và đồng hành cùng con lập nghiệp. Chắc chắn những người con đó sẽ thành đạt trong xã hội”- ông Hoàng khuyên.

Ngọc Lan

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động