LĐLĐ quận Thanh Xuân nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn

Sáng 9/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2019; phát động phong trào thi đua năm 2020. Đồng thời, tổ chức Tết sum vầy 2020, tặng quà Tết cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
trao hang tram suat qua cho cnvcld tai tet sum vay 2020 Đắn đo sắm Tết
trao hang tram suat qua cho cnvcld tai tet sum vay 2020 Ấm áp những mái nhà nghĩa tình
trao hang tram suat qua cho cnvcld tai tet sum vay 2020 Mang Tết đến với mọi nhà

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Thanh Xuân; ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân…

trao hang tram suat qua cho cnvcld tai tet sum vay 2020
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ quận Thanh Xuân

Thông tin kết quả hoạt động công tác công đoàn năm 2019, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân cho biết, năm 2019, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Thanh Xuân lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam; tiếp tục thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”; năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2015 - 2020)…

Ban Chấp hành LĐLĐ quận Thanh Xuân đã xác định, mọi hoạt động công đoàn phải hướng tới việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đóng góp vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, ngay từ đầu năm LĐLĐ quận Thanh Xuân đã triển khai nhiều kế hoạch, đề ra các giải pháp nhằm đôn đốc các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2019 nhằm giúp các đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động, quy định đối thoại trong doanh nghiệp. Kết quả, đã có 22/22 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%) và có 137/193 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động (đạt 70,1%).

trao hang tram suat qua cho cnvcld tai tet sum vay 2020
Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhận Bằng khen tại Hội nghị

Song song với đó, LĐLĐ quận Thanh Xuân cũng hướng dẫn, tư vấn các công đoàn cơ sở đại diện người lao động ký kết thoả ước lao động tập thể có nhiều nội dung cao hơn quy định của luật. Cụ thể, đã có 64 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký mới và bổ sung Thỏa ước lao động tập thể với những nội dung cao hơn luật có lợi cho người lao động như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng tay nghề, văn hóa ứng xử; thực hiện chính sách lao động nữ, đảm bảo bữa ăn ca của người lao động với mức thấp nhất 15.000 đồng.

Năm 2019, LĐLĐ quận đã tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, với mục tiêu cao nhất là chăm lo, bảo vệ sinh mạng và sức khỏe, an sinh cho người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội; phối hợp với Ủy ban nhân dân quận và liên ngành tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho 200 cán bộ. Liên đoàn Lao động quận cũng đã tổ chức trao trợ cấp cho 11 công nhân lao động bị bệnh nghề nghiệp với 1.000.000 đồng/suất.

Thiết thực thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, góp phần để công nhân, viên chức, lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo Công đoàn cơ sở chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thưởng tết và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Các cấp công đoàn đã chăm lo tốt đến đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động đảm bảo tiền lương, thưởng, các đơn vị sản xuất kinh doanh đều có tháng lương thứ 13.

trao hang tram suat qua cho cnvcld tai tet sum vay 2020
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao quà Tết cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Tết sum vầy quận Thanh Xuân năm 2020

LĐLĐ quận đã chăm lo tốt tới các trường hợp công nhân, viên chức, lao động có khó khăn đặc biệt, con công nhân bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Cụ thể, 154 công nhân, viên chức, lao động có khó khăn đặc biệt từ các cơ sở và 83 con công nhân bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đã được trợ cấp với tổng số tiền 149.300.000 đồng.

Thay mặt LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo LĐLĐ quận cũng đã trao trợ cấp và tặng quà cho 107 công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận mỗi xuất trợ cấp là 500.000 đồng...

Cùng với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, năm 2020, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã đề ra những kế hoạch cụ thể, trong đó đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị người lao động…

trao hang tram suat qua cho cnvcld tai tet sum vay 2020
Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Thanh Xuân trao quà Tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Tết sum vầy quận Thanh Xuân năm 2020

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động xã hội, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện đóng góp xây dựng Quỹ xã hội, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động nhân đạo từ thiện khác, nhằm thiết thực chăm lo tới CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời hỗ trợ các đối tượng đúng mục đích, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Thanh Xuân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp công đoàn quận Thanh Xuân đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị và mong muốn trong năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, các cấp công đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các đoàn viên, công đoàn; quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các phong trào thi đua một cách thiết thực và hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã tổ chức Tết sum vầy và trao tặng hàng trăm suất quà, kinh phí và thẻ ưu đãi khám bệnh cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Cùng với đó, Hội nghị cũng đã tiến hành trao Cờ đơn vị xuất sắc nhiệm vụ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ quận Thanh Xuân; trao Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2019.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Bộ Tài chính: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2025 không thay đổi

Bộ Tài chính: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2025 không thay đổi

Liên quan tới kết quả tăng trưởng GDP quý 1 và cả năm 2025, kết quả thu hút FDI, tại buổi Họp báo chính phủ chiều 6/4, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Thành Trung đã có thông tin với báo chí.
Không phân biệt cán bộ, công chức xã với cấp tỉnh, Trung ương sau khi sắp xếp

Không phân biệt cán bộ, công chức xã với cấp tỉnh, Trung ương sau khi sắp xếp

Chiều 6/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bội Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã thông tin về việc thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp sắp tới và các chế độ đối với người bị ảnh hưởng sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình mới.
Sẽ đàm phán để đưa mức thuế nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ về 0%

Sẽ đàm phán để đưa mức thuế nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ về 0%

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết Chính phủ đã có những giải pháp sáng tạo, chủ động, kịp thời, thích ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ.
Sẽ tăng chế tài xử phạt nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Sẽ tăng chế tài xử phạt nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 6/4, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình làm rõ các chế tài xử lý nghiêm những người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật thời gian qua.
Chuẩn bị kỹ phương án, kế hoạch đàm phán cụ thể với Hoa Kỳ về thuế đối ứng

Chuẩn bị kỹ phương án, kế hoạch đàm phán cụ thể với Hoa Kỳ về thuế đối ứng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, xuất khẩu là động lực tăng trưởng quan trọng phải thúc đẩy, nhưng không phải động lực duy nhất mà còn nhiều động lực quan trọng khác; Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, nhưng không phải là thị trường duy nhất.
TP.HCM: Xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến vận tải hành khách tại khu vực Hàng Xanh

TP.HCM: Xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến vận tải hành khách tại khu vực Hàng Xanh

Khu vực Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là "điểm nóng" về trật tự an toàn giao thông (ATGT) cửa ngõ phía Đông Thành phố khi đây là khu vực kết nối trực tiếp Thành phố với các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên. Chỉ tính từ ngày 1-5/4/2025, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Hàng Xanh đã xử lý 360 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp kinh doanh vận tải hành khách.
Vì sao cơ quan chức năng chưa ngăn chặn quyết liệt nhóm đối tượng nhiều lần đập phá nhà dân?

Vì sao cơ quan chức năng chưa ngăn chặn quyết liệt nhóm đối tượng nhiều lần đập phá nhà dân?

Ngay tại Thủ đô, một nhóm đối tượng đã nhiều lần đến phá nhà và đánh người ngay tại nhà người dân ở ngõ 180 đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sự việc khiến một người phải bó bột cánh tay, một người khác phải nhập viện, thế nhưng nhóm đối tượng kia thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tin khác

Bài học kinh nghiệm từ phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

Bài học kinh nghiệm từ phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

Để các phong trào trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có sức sống bền lâu, ngày càng được nâng cao, cần khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh. Từ những kết quả đạt được năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã rút ra những kinh nghiệm sát với thực tế nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong năm 2025.
Kịp thời nắm bắt, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Kịp thời nắm bắt, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Tính đến ngày 14/3/2025, đã có 64/64 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%) và 129 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động. Thông qua các hội nghị này, đã phát huy được quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Chăm lo người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Chăm lo người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Với gần 350 cán bộ nhân viên, thời gian qua Công đoàn Công ty cổ phần Ao Vua (đơn vị trực thuộc LĐLĐ huyện Ba Vì) đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới người lao động.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo

Trong quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã chủ động xây dựng các chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở ngày càng được nâng cao, thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu.
Những người thủ lĩnh giàu nhiệt huyết, vì người lao động

Những người thủ lĩnh giàu nhiệt huyết, vì người lao động

Để làm tốt được chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, những người Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã luôn trăn trở, tâm huyết gần gũi; thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động qua đó triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp.
Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Góc nhìn từ Sơn Tây

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Góc nhìn từ Sơn Tây

Việc xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” sẽ tạo ra những mô hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đa dạng, phong phú, có môi trường làm việc văn hóa, phong cách, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nền nếp, khoa học, từ đó tạo nên hình ảnh, con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, hiện đại. Xác định điều này, thời gian qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây không ngừng quan tâm, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
Đổi mới phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Đổi mới phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Để phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” có được những kết quả đáng ghi nhận trong năm vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã liên tục đổi mới trong công tác chỉ đạo triển khai tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chăm lo thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên, người lao động

Thời gian tới, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân xác định sẽ duy trì các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và người lao động.
Nỗ lực chăm lo cho tốt nhất cho đoàn viên, người lao động

Nỗ lực chăm lo cho tốt nhất cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội luôn đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, và đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ).
LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật Thủ đô 2024

LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật Thủ đô 2024

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn cho biết, qua công tác tuyên truyền Luật Thủ đô 2024 giúp cán bộ Công đoàn cơ sở nắm bắt được những nội dung mới của Luật Thủ đô năm 2024. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động