LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

Phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, với sự đổi mới về tư duy và cách thức hoạt động, năm 2018, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do quận giao và LĐLĐ Thành phố đề ra, qua đó góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nói riêng cũng như của Thành phố nói chung.
ldld quan nam tu liem hoan thanh xuat sac cac nhiem vu LĐLĐ quận Nam Từ Liêm tổ chức giải bóng đá trong CNVCLĐ năm 2018
ldld quan nam tu liem hoan thanh xuat sac cac nhiem vu LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Không ngừng đổi mới để đạt hiệu quả cao
ldld quan nam tu liem hoan thanh xuat sac cac nhiem vu
Đại diện tập thể và cá nhân LĐLĐ quận Nam Từ Liêm được nhận Cờ và Bằng khen của LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Cụ thể, theo Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp, năm 2018 các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt tổ chức tốt các hoạt động nhân Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động; tổ chức tốt Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen; triển khai thực hiện tốt việc thi Bộ Luật Hình sự được quận tặng giải Nhì; tổ chức tốt nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tổ chức tốt cuộc thi Nét đẹp văn hóa công sở, góp phần đưa 02 bộ Quy tắc ứng xử được triển khai thực hiện trong 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận....

Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu khó mà LĐLĐ quận đã hoàn thành có chất lượng và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Chỉ tiêu các đơn vị thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ 65,8%. Tổ chức tốt Hội thi nghề giỏi được LĐLĐ Thành phố, quận và các CĐCS đánh giá cao là hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, chỉ tiêu về thành lập CĐCS vượt 32% so với kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao; tăng 260 đoàn viên công đoàn.

ldld quan nam tu liem hoan thanh xuat sac cac nhiem vu
Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp trao Bằng khen cho Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2018.

Một chỉ tiêu khó nữa đã được LĐLĐ quận nỗ lực, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đó là thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, nộp LĐLĐ Thành phố 111% kế hoạch giao. Song song với đó, Công đoàn quận cũng đã thực hiện tốt quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn: LĐLĐ quận đại diện cho người lao động thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, đóng góp ý kiến xây dựng nội quy lao động, xây dựng thang bảng lương...

Các cấp Công đoàn quận cũng đã đổi mới, sáng tạo nhiều hoạt động mang lại hiệu quả cao. Lần đầu tiên LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đăng cai, tham mưu nội dung tổ chức Hội thảo của LĐLĐ Thành phố với chủ đề: “Giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và Phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức Giao lưu trực tuyến: “Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động và công đoàn”.

ldld quan nam tu liem hoan thanh xuat sac cac nhiem vu
Các cá nhân được trao Bằng khen có thành tích xuất sắc trong họat động công đoàn năm 2018.

Năm 2018 cũng là năm đầu tiên LĐLĐ quận chủ động phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND quận với cán bộ công đoàn, CNVCLĐ và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Đây là hoạt động thiết thực, có hiệu quả, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của CNVCLĐ, tổ chức công đoàn, thông qua đó chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thanh Minh đề nghị trước mắt, tổ chức công đoàn cần chú ý quan tâm chăm lo Tết cho công nhân lao động, nhất là công nhân lao động nghèo không có điều kiện về quê ăn Tết.

Chủ động theo dõi tình hình lương, thưởng và các chế độ chính sách cuối năm cho công nhân lao động.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã đề ra 12 chỉ tiêu phấn đấu. Cụ thể, phấn đấu 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC, trên 70% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ; 75% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng TƯLĐTT và 40% bản TƯLĐTT đạt loại B; 93% CĐCS khu vực nhà nước và 55% CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn CĐCS vũng mạnh; LĐLĐ quận ký kết và thực hiện được ít nhất 01 chương trình phúc lợi đoàn viên…

Tới dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018, phát động thi đua năm 2019 của Công đoàn quận, Phó Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thanh Minh đề nghị trước mắt, tổ chức công đoàn cần chú ý quan tâm chăm lo Tết cho công nhân lao động, nhất là công nhân lao động nghèo không có điều kiện về quê ăn Tết.

Chủ động theo dõi tình hình lương, thưởng và các chế độ chính sách cuối năm cho công nhân lao động. Sang năm 2019, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cần nghiên cứu, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hoạt động các cấp công đoàn quận, góp phần cùng với đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 do Thành phố giao.

Trong đó, quan trọng nhất là việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động, đi sâu tìm hiểu, nắm bắt việc thực hiện chế độ chính sách với CNVCLĐ, kịp thời phát hiện những bất cập trong việc thực hiện chính sách và tham gia giải quyết kịp thời.

Công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò tham gia quản lý, đặc biệt trong việc tham gia xây dựng và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi- lao động sáng tạo…

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động