LĐLĐ huyện Thường Tín: Thực hiện tốt quy chế phối hợp

Sáng ngày 2/12, đoàn công tác số 4 của LĐLĐ TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Vũ Kim Sơn làm Trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ tại LĐLĐ huyện Thường Tín.
ldld huyen thuong tin thuc hien tot quy che phoi hop LĐLĐ Thường Tín: Luôn chăm lo đời sống CNVCLĐ
ldld huyen thuong tin thuc hien tot quy che phoi hop LĐLĐ huyệnThường Tín: Nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn
ldld huyen thuong tin thuc hien tot quy che phoi hop LĐLĐ huyện Thường Tín: Hiệu quả từ các chương trình hành động

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã nghe đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Lê Chí Thành, báo cáo kết quả hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2016. Theo đó, LĐLĐ huyện, xác định nhiệm vụ xuyên suốt là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNVCLĐ nên ngay từ đầu năm LĐLĐ huyện đã phối hợp hiệu quả với cơ quan, ban ngành thực hiện nhiều hoạt động. Trong đó có việc ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 với UBND huyện, BHXH, Chi cục thuế…

Đồng thời chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức (CBCC), Hội nghị NLĐ. Kết quả, có 43/43 CĐCS khối hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC (100%), CĐ giáo dục huyện chỉ đạo 89/89 CĐCS tổ chức Hội nghị CBVC (100%). Có 42/65 CĐCS khối các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ (64,6%). Có 35/65 CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại nơi làm việc đạt tỉ lệ 53,8%. Theo phân cấp, hiện LĐLĐ huyện quản lý 211 CĐCS, với tổng số 8321 CNVCLĐ, trong đó có 7739 đoàn viên CĐ, trong đó có 7 CĐCS tạm ngừng hoạt động).

ldld huyen thuong tin thuc hien tot quy che phoi hop
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Lê Chí Thành, báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2016

Đồng thời LĐLĐ huyện có nhiều khởi sắc, đổi mới trong công tác công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Pháp luật lao động, Luật CĐ, Luật BHXH, các chế độ chính sách của NLĐ như: đã tham gia kiểm tra 45 đơn vị doanh nghiệp về thực hiện quy định của các quy định của Bộ luật lao động, Luật CĐ… qua đó phát hiện các vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc; thực hiện Nghị Quyết 7c/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ. LĐLĐ huyện đã khảo sát các đơn vị, doanh nghiệp, hỗ trợ thiết bị 8 bếp ăn tập thể cho 8 đơn vị doanh nghiệp với số tiền 84.700.000 đồng; công tác tuyên truyền gắn với tổ chức các phong trào văn hóa thể thao được các cấp CĐ quan tâm. Tham gia giải bóng đã Cúp Báo Lao động Thủ đô. Tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam phát hành cuốn “Lịch sử phong trào CNVCLĐ và tổ chức CĐ huyện Thường Tín, giai đoạn 1945-2015”.

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2016) và Hưởng ứng Tháng công nhân, với chủ đề “Đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của NLĐ”, các cấp CĐ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, các hoạt động văn nghệ , TDTT, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. LĐLĐ huyện tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động; biểu dương sáng kiến, sáng tạo, tuyên dương danh hiệu “công nhân giỏi”, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn…; động viên CNVCLĐ không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; duy trì hiệu quả mô hình hoạt động cụm văn hóa thể thao; thành lập điểm văn hóa công nhân thôn Bình Vọng.

Cùng với đó, theo nhiệm vụ đề ra của LĐLĐ TP “Năm 2016 – năm phát triển đoàn viên”, LĐLĐ huyện đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Nhất là hướng tới vận động, phát triển, thành lập đoàn viên, CĐCS khu vực ngoài Nhà nước. Năm 2016, 8/8 CĐCS và 1106/900 đoàn viên đã được tuyên truyền vận động thành lập, kết nạp, tất cả đều vượt chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, phía LĐLĐ huyện cũng chủ động, tích cực có nhiều giải pháp trong công tác thu kinh phí CĐ.

ldld huyen thuong tin thuc hien tot quy che phoi hop
Đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đánh giá cao kết quả hoạt động trên các mặt công tác của LĐLĐ huyện trong năm 2016

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đánh giá cao kết quả hoạt động trên các mặt công tác của LĐLĐ huyện trong năm 2016; đặc biệt, LĐLĐ huyện đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn để cùng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Vũ Kim Sơn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của LĐLĐ huyện Thường Tín trong việc chủ động, phối hợp với UBND và các phòng ban chức năng trên địa bàn huyện để cùng vào cuộc trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ; LĐLĐ huyện đã có nhiều việc làm thiết thực hường về CĐCS, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của NLĐ và kịp thời lên kế hoạch giải quyết. Trong đó, thể hiện rõ nét trong việc LĐLĐ huyện đã hỗ trợ thiết bị nấu ăn cho 8 doanh nghiệp; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; vận động CNVCLĐ tích cực tham gia cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016…

ldld huyen thuong tin thuc hien tot quy che phoi hop
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Vũ Kim Sơn phát biểu kết luận trong buổi khảo sát hoạt động CĐ năm 2016 của LĐLĐ huyện Thường Tín.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP cũng đề nghị LĐLĐ huyện Thường Tín, trong thời gian tới (năm 2017) cần phải khắc phục một số hạn chế như: đẩy mạnh tiến độ nộp báo cáo dự toán, quyết toán; đẩy mạnh việc ký thỏa ước lao động tập thể; tăng cường phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; rà soát lại những đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, những đơn vị đã ngừng hoạt động, phá sản, có công văn gửi về LĐLĐ TP, để LĐLĐ TP nắm được và kịp thời chỉ đạo. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, đề nghị LĐLĐ huyện Thường Tín cần quan tâm hơn nữa tới nội dung chỉ đạo về công tác khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT của NLĐ.

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động