LĐLĐ huyện Thường Tín kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 24/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn và biểu dương Chủ tịch Công đoàn giỏi.  
ldld huyen thuong tin ky niem 90 nam thanh lap cong doan viet nam LĐLĐ huyện Phú Xuyên bàn giao hỗ trợ kinh phí Mái ấm Công đoàn
ldld huyen thuong tin ky niem 90 nam thanh lap cong doan viet nam LĐLĐ huyện Ứng Hòa bàn giao "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Trì; Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín; các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban LĐLĐ TP Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ huyện trong Cụm thi đua số 5 LĐLĐ TP; cùng các Chủ tịch Công đoàn giỏi và các đồng chí được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

ldld huyen thuong tin ky niem 90 nam thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội thay mặt LĐLĐ TP tặng lẵng hoa chúc mừng đến LĐLĐ huyện Thường Tín.

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Phương Thảo - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín đã báo cáo kết qủa hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 và tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Theo đó, LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, Thủ đô và quận, trong đó trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân - tháng 5/2019; 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

ldld huyen thuong tin ky niem 90 nam thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 15 đồng chí cán bộ công đoàn huyện Thường Tín.

Đồng chí Trịnh Thị Phương Thảo cho biết, LĐLĐ huyện Thường Tín đã thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua

6 tháng đầu năm hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của khối công đoàn huyện đã giành được những kết quả nổi bật. Những chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra phù hợp với thực tiễn, hoạt động công đoàn đã có những đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở ngày càng có hiệu quả, các phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động xã hội, từ thiện diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức, đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực.

ldld huyen thuong tin ky niem 90 nam thanh lap cong doan viet nam
ldld huyen thuong tin ky niem 90 nam thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư thường trực huyện ủy Thanh Trì và đồng chí Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho 37 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Chí Thành - nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín đã ôn lại những kỷ niệm 90 năm công đoàn huyện, đồng thời chia sẻ những câu chuyện đầy xúc động trong các thời kỳ công đoàn huyện Thường Tín.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Thường Tín đã biểu dương những kết quả mà LĐLĐ huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phùng Văn Quốc nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, LĐLĐ huyện đã có những đóng góp to lớn vào ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự của Thủ đô và đất nước, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền huyện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động như giải quyết các vấn đề trốn đóng bảo hiểm, nợ bảo hiểm của chủ doanh nghiệp đối với người lao động...

Đồng chí cũng đề nghị LĐLĐ huyện tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực; quan tâm chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nâng số lượng, tăng chất lượng; đẩy mạnh công tác tài chính công đoàn…

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đánh giá, LĐLĐ huyện Thường Tín và công nhân, viên chức, người lao động huyện trong nhiều năm qua luôn đi tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, đóng góp to lớn vào ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự của huyện Thường Tín nói riêng và của Thủ đô nói chung, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Đồng chí đề nghị những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới, LĐLĐ huyện cần thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phương pháp tuyên tuyền giáo dục, quan tâm sâu sát hơn tới đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ, tích cực kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật đối với người lao động ở trong đơn vị… góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại buổi lễ, LĐLĐ huyện Thường Tín đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 15 cán bộ công đoàn; biểu dương 37 "Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu" năm 2019.

Bải và ảnh: Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Xem thêm
Phiên bản di động