LĐLĐ huyện Gia Lâm: Nỗ lực hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ

Chiều 13/11, Đoàn kiểm tra số 6 của LĐLĐ thành phố do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu làm trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ huyện Gia Lâm. Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đã làm việc nghiêm túc và khẩn trương, bám sát các nội dung hoạt động của Công đoàn huyện.  
ldld huyen gia lam no luc hoan thanh vuot muc nhieu chi tieu nhiem vu LĐLĐ huyện Gia Lâm: Tuyên truyền pháp luật BHXH, BHYT cho công nhân
ldld huyen gia lam no luc hoan thanh vuot muc nhieu chi tieu nhiem vu Chung tay nâng cao đời sống giáo viên
ldld huyen gia lam no luc hoan thanh vuot muc nhieu chi tieu nhiem vu LĐLĐ huyện Gia Lâm: Phấn đấu không để xảy ra đình công trên địa bàn
ldld huyen gia lam no luc hoan thanh vuot muc nhieu chi tieu nhiem vu LĐLĐ huyện Gia Lâm: Khích lệ người lao động không ngừng sáng tạo

Tham gia Đoàn công tác có đại diện các Ban LĐLĐ Thành phố như: Văn phòng, Tổ chức, Tài chính, Chính sách pháp luật, Tuyên giáo và Nữ công…

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Trần Thị Tuấn Anh – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, tính đến ngày 30/10, LĐLĐ huyện quản lý trực tiếp 247 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 14.814 đoàn viên/15.718 CNVCLĐ. Thu nhập bình quân của lao động trong huyện là 4,5 triệu đồng/người/tháng, trong đó cao nhất là 60 triệu đồng, thấp nhất là 4 triệu đồng. Số người tham gia BHXH, BHYT là 12.260 lao động, chiếm 78%, số người được ký HĐLĐ là 14.404 lao động, chiếm 98%.

Thời gian qua, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý và thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Các hoạt động đã đi vào chiều sâu, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Phân công cán bộ chuyên trách bám cơ sở, nắm bắt tình hình CNVCLĐ trên địa bàn, từ đó đề xuất và tổ chức ký kết các chương trình phối hợp hiệu quả. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2, với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có tác hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, nhân đây LĐLĐ đã khen thưởng các đơn vị tổ chức, thực hiện tốt. huy động 1.300 CNVCLĐ tham gia phát động Tháng hành động về ATVSLĐ của Thành phố tổ chức tại khu công nghiệp Ninh Hiệp. Tổ chức tập huấn ATVSLĐ cho 884 lượt cán bộ, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

ldld huyen gia lam no luc hoan thanh vuot muc nhieu chi tieu nhiem vu
Đoàn kiểm tra số 6 của LĐLĐ thành phố đã làm việc nghiêm túc và khẩn trương, bám sát các nội dung hoạt động của Công đoàn huyện Gia Lâm. Ảnh: Đinh Luyện

LĐLĐ huyện cũng phối hợp, tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với lãnh đạo doanh nghiệp, Chủ tịch công đoàn và công nhân lao động với các nội dung chế độ chính sách, môi trường đầu tư, công tác thanh kiểm tra pháp luật lao động. Đáng chú ý, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã thu thập tài liệu, chứng cứ hoàn thiện hồ sơ gửi Tòa án khởi kiện 1 doanh nghiệp nợ đọng kinh phí công đoàn. LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo CĐCS tích cực giám sát, quản lý chất lượng bữa ăn ca đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường thương lượng, nâng cao chất lượng, giá trị bữa ăn ca tối thiểu ở mức 15.000 đồng. Trong năm 2018, trên địa bàn không có trường hợp bếp ăn tập thể của CNVCLĐ xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Về một số mặt công tác khác như: Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; công tác vận động nữ CNVCLĐ; công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn; hoạt động của Ủy ban kiểm tra; thông tin báo cáo… đều được chú trọng, đẩy mạnh thực hiện và đạt được kết quả khả quan. Nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành và vượt mức được giao. Cụ thể, chỉ tiêu phát triển đoàn viên đạt 105%, thành lập CĐCS đạt 106%; hoàn thành chỉ tiêu về thu kinh phí đối với đơn vị chưa có tổ chưa công đoàn. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thực hiện dự toán năm 2018 Thành phố giao….

Theo ông Nguyễn Tuấn Khanh – Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm, bên cạnh những ưu điểm về việc phát động sâu rộng và đổi mới các phong trào thi đua, về cơ bản LĐLĐ huyện Gia Lâm đã thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được LĐLĐ Thành phố và Huyện ủy giao, tích cực vận động CNVCLĐ và doanh nghiệp chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Chủ động nắm diễn biến, tình hình tư tưởng, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng CNVCLĐ góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trao đổi về những tồn tại, hạn chế Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết: hiện công tác tuyên truyền, tổ chức và phong trào thi đua đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức song còn chưa được thường xuyên với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ, có ít đoàn viên.

Ngoài ra, năng lực trình độ nghiệp vụ, sự nhiệt tình… của một số cán bộ CĐCS còn hạn chế. Công tác tham gia bảo vệ quyền. lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động ở một vài doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại một số lĩnh vực như: BHYT, BHXH, tỷ lệ ký Thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp chưa cao.

Tại buổi làm việc, đại diện LĐLĐ huyện cũng đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: Tăng cường chỉ đạo Chính quyền các cấp tổ chức đối thoại định kỳ hàng năm với chủ doanh nghiệp, đại biểu công đoàn và CNVCLĐ; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động trên địa bàn huyện, tổ chức kiểm tra, thanh tra, thực hiện pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chính sách đối với người lao động trong các đơn vị doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động;

Với tổ chức công đoàn, LĐLĐ huyện Gia Lâm kiến nghị giao chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí công đoàn được giao quá cao so với nguồn thực tế; Nâng cấp phần mềm ứng dụng cho hoạt động công đoàn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn; đầu tư trang thiết bị phục vụ giao ban trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính trong hội họp. Thời gian tới LĐLĐ Thành phố xem xét kiểm tra, đánh giá theo cụm để có góc nhìn rõ hơn giữa các đơn vị nhằm phục vụ công tác thi đua, báo cáo…

ldld huyen gia lam no luc hoan thanh vuot muc nhieu chi tieu nhiem vu
Ông Kiều Đình Động – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Gia Lâm cho biết, LĐLĐ huyện được đánh giá là một trong những đơn vị hoạt động tốt, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cải thiện công tác môi trường trong huyện. Ảnh: Đinh Luyện

Thảo luận tại buổi làm việc, hầu hết các thành viên trong Đoàn kiểm tra LĐLĐ Thành phố đều đồng tình và đánh giá rất cao các mặt hoạt động của LĐLĐ huyện Gia Lâm. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn cũng đưa ra ý kiến gợi ý để LĐLĐ huyện chỉnh sửa, bổ sung báo cáo cũng như rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Đánh giá về những kết quả của LĐLĐ huyện đã thực hiện trong thời gian qua, ông Kiều Đình Động – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Gia Lâm cho hay: LĐLĐ huyện được đánh giá là một trong những đơn vị hoạt động tốt nhất trong các đoàn thể của toàn huyện. Trong năm 2018 với những điều kiện khó khăn nhưng LĐLĐ huyện đã triển khai quyết liệt với những hoạt động thiết thực hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu. Trong đó chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho cán bộ công nhân viên chức. Tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cải thiện công tác môi trường trong huyện…

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố ghi nhận toàn bộ những kết quả, những điểm mới, điểm sáng tạo mà LĐLĐ huyện Gia Lâm đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch đề nghị LĐLĐ huyện Gia Lâm trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đó và đề nghị LĐLĐ huyện cần tiếp tục đưa ra những giải pháp để có những hội nghị CNVCLĐ có chất lượng cao hơn, tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu đề nghị LĐLĐ huyện Gia Lâm cần quan tâm đến khâu đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở; tiếp tục đổi mới và bám sát công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động; đẩy mạnh đối thoại giữa người người đứng đầu với người sử dụng lao động; nắm vững tình hình tư tưởng của CNVCLĐ trên địa bàn huyện để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; tiếp tục phát triển và hoàn thành tốt công tác tài chính.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động