LĐLĐ huyện Chương Mỹ: 99% lao động trở lại làm việc ngày đầu xuân mới

(LĐTĐ) Sáng 31/1, đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác số 5 của LĐLĐ Thành phố đi thăm, chúc Tết người lao động, đồng thời kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính và nắm tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại LĐLĐ huyện Chương Mỹ.
ldld huyen chuong my 99 lao dong tro lai lam viec ngay dau xuan moi Ấm áp “Tết Sum vầy” trong công nhân viên chức lao động huyện Chương Mỹ
ldld huyen chuong my 99 lao dong tro lai lam viec ngay dau xuan moi LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn
ldld huyen chuong my 99 lao dong tro lai lam viec ngay dau xuan moi LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Biểu dương 40 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu 2019

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến cho biết: Dịp Tết vừa qua, Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ và các đoàn thể trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

ldld huyen chuong my 99 lao dong tro lai lam viec ngay dau xuan moi
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Cụ thể, trong dịp Tết nguyên đán LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy năm 2020” vui vẻ, đầm ấm và ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động. Tại Chương trình, LĐLĐ huyện đã tặng 195 suất quà, trong đó 105 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ thành phố hỗ trợ; tặng 10 xuất quà cho con CNVCLĐ; Huyện ủy – HĐND – UBND huyện đã trao 50 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; LĐLĐ huyện Chương Mỹ tặng 30 xuất quà và 139 xuất vé xe cho công nhân lao động ở xa về quê đón tết,…từ đó đã tạo niềm tin, niềm phấn khởi cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Đồng thời, LĐLĐ huyện còn chỉ đạo và hướng dẫn Công đoàn Công ty TNHH Đại đoàn gia tổ chức điểm Chương trình “Tết sum vầy” năm 2020 tại công đoàn cơ sở và tham dự 2 Chương trình Tết sum vầy của Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Xuân Mai – Hà Nội, và Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh số 2 tại Hà Nội.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động tới 100% đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện về việc đón Tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, bằng các hình thức như: Băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại địa phương. Công tác an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được giữ vững và thực hiện rất tốt theo sự chỉ đạo của cấp trên, cụ thể: không xảy ra cháy nổ, không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ; đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm túc Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nên tai nạn giao thông so với Tết Nguyên đán các năm trước giảm mạnh.

Bên cạnh đó, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại trụ sở, đường làng ngõ xóm, tổ dân phố đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Thực phẩm đảm bảo an toàn, giá cả hợp lý, hàng hóa các mặt hàng phong phú, đa dạng tạo sự phấn khởi trong nhân dân và công nhân lao động.

Báo cáo tình hình CNLĐ trở lại làm việc sau Tết, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ cho biết, sau Tết, cán bộ, CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp có công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã trở lại làm việc đúng thời gian quy định đạt tỷ lệ cao (99%). Công nhân lao động tại các nhà máy, công ty, doanh nghiệp sau tết đã trở lại làm việc bình thường.

ldld huyen chuong my 99 lao dong tro lai lam viec ngay dau xuan moi
Đồng chí Nguyễn Hợp Tiến, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ báo cáo tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tại huyện với đoàn công tác.

Cũng trong buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Hợp Tiến đã báo cáo đoàn công tác về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn của Bộ Quốc phòng trên địa bàn Chương Mỹ. Hệ thống tường rào bao quanh sân bay Miếu Môn có 2/3 diện tích nằm trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thuộc 3 xã Đồng Lạc, Mỹ Lương và Trần Phú. Trong những ngày triển khai xây dựng công trình, tình hình tư tưởng nhân dân rất ổn định và ủng hộ, nhiều đoàn thể, người dân tham gia giúp đỡ lực lượng quân đội xây dựng. Hiện nay công trình xây dựng tường rào bảo vệ sân bay trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã xây xong.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Chính Hữu chúc Tết và biểu dương tinh thần làm việc hăng say ngay từ đầu năm của công nhân lao động huyện; ghi nhận những nỗ lực của các cấp công đoàn huyện Chương Mỹ trong việc chăm lo, tổ chức Tết sum vầy, tặng quà Tết tới đoàn viên, người lao động. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu cũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, quân dân, người lao động một lòng trong việc xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu đề nghị: Ngay đầu xuân mới, LĐLĐ huyện cần phân công cán bộ công đoàn nắm bắt tình hình tư tưởng CNLĐ sau Tết, kịp thời báo cáo về LĐLĐ Thành phố để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ; động viên số CNLĐ trở lại làm việc, đảm bảo 100% người lao động chấp hành tốt về quy định giờ giấc, kỷ luật lao động; tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc đi lễ chùa đầu năm, không đi lễ trong giờ hành chính, không sử dụng xe công...

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động