LĐLĐ huyện Sóc Sơn:

Lấy lợi ích đoàn viên, người lao động làm trung tâm

Phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, với sự đổi mới về tư duy và cách thức hoạt động, năm 2018, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra đồng thời góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nói riêng cũng như của thành phố nói chung. 
lay loi ich doan vien nguoi lao dong lam trung tam Hiệu quả từ hoạt động hướng về cơ sở
lay loi ich doan vien nguoi lao dong lam trung tam Nhiều hoạt động vì lợi ích đoàn viên
lay loi ich doan vien nguoi lao dong lam trung tam Không ngừng nỗ lực vì lợi ích đoàn viên

Đảm bảo quyền, lợi ích đoàn viên và người lao động

Hiện nay, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đang trực tiếp quản lý 239 công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 13.331 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó có 13.138 đoàn viên. Nhìn chung, CNVCLĐ có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân từ 5.000.000 đồng – 5.500.000đồng/người/tháng.

lay loi ich doan vien nguoi lao dong lam trung tam
Lãnh đạo LĐLĐThành phố Hà Nội và LĐLĐ huyện Sóc Sơn trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Một số doanh nghiệp CNVCLĐ có mức thu nhập khá hơn là 7.000.000đồng – 8.000.000đồng/ người/tháng như: Công ty CP Viglacera Xuân Hòa, Công ty CP Cầu Xây, Công ty CP Dinh dưỡng Việt Tín, Hợp tác xã vận tải Nội Bài… Cơ bản các doanh nghiệp đã đảm bảo tiền lương, tiền thưởng, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Trong quan hệ lao động không có tranh chấp lao động xảy ra, không có tai nạn lao động nghiêm trọng.

Trong năm vừa qua, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Theo đó, LĐLĐ huyện đã triển khai đến 100% CĐCS đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Luật Lao động. Đồng thời tập trung chỉ đạo CĐCS khối doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Kết quả, đã có 49/93 đơn vị ký Thỏa ước lao động tập thể (đạt 52,6%).

Trong năm vừa qua, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Theo đó, LĐLĐ huyện đã triển khai đến 100% CĐCS đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Luật Lao động. Đồng thời tập trung chỉ đạo CĐCS khối doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Kết quả, đã có 49/93 đơn vị ký Thỏa ước lao động tập thể (đạt 52,6%).

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện Sóc Sơn còn chỉ đạo 100% CĐCS tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan và Hội nghị Người lao động năm 2018. Tổ chức Hội nghị Người lao động “điểm” tại Công đoàn Công ty CP Dinh dưỡng Việt Tín. Kết quả, đã có 139/139 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan (đạt 100%); 63/87 đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động (đạt 94,3%); 63/87 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (đạt 72,4%).

Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng phối hợp với các đơn vị như: Công an huyện, Bảo hiểm Xã hội, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Y tế thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 8 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Qua kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện tốt Luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy, trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân lao động…

Nhân Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ II năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn, bệnh nghề nghiệp”; LĐLĐ huyện đã tổ chức phát động “điểm” và nhân rộng trên toàn địa bàn huyện. Do được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động nên năm 2018, trên địa bàn huyện không có tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra.

Trong năm 2018, công tác chăm lo đến CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn cũng được LĐLĐ huyện Sóc Sơn và CĐCS thực hiện kịp thời. Theo đó, LĐLĐ huyện đã tổ chức tặng quà trực tiếp cho 12 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp nhân Tháng công nhân với số tiền 6.000.000 đồng; trao 3 chiếc ti vi cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bắc Sơn trị giá 9.000.000 đồng trích từ nguồn quỹ xã hội năm 2018; CĐCS đã trợ cấp 1.527 lượt người với số tổng số tiền là 458.000.000 đồng.

Đồng thời đôn đốc CĐCS hoàn thành thu gốc và lãi các dự án vay vốn quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đúng đủ, kịp thời hạn; giải ngân 4 dự án vay vốn từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình với số tiền 1.120.000.000 đồng cho 56 người vay.

Đặc biệt, trong năm 2018, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã ký kết với Công ty Kính mắt Pháp – Việt chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Theo đó, đoàn viên công đoàn sẽ được khám mắt miễn phí; giảm giá thêm 15% ngoài chương trình khuyến mại của phòng khám khi sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của phòng khám.

Đồng thời, LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức khám và phát thẻ ưu đãi cho 2.700 đoàn viên công đoàn, khám tại chỗ cho 238 CĐCS; ký kết chương trình phúc lợi với Công ty TNHH Y dược Thiện Đức với ưu đãi giảm giá 50% khi sử dụng các dịch vụ của Công ty và phòng khám Thiện Đức.

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức CĐCS

Công tác xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh được tổ chức công đoàn huyện và cơ sở đặc biệt coi trọng. Trong năm 2018, LĐLĐ huyện đã thành lập được 9/8 CĐCS (đạt 112,5%) và phát triển 383/350 đoàn viên (đạt 109,43%).

Cùng với việc phát triển đoàn viên về số lượng, công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ CĐCS cũng được LĐLĐ huyện đặc biệt chú trọng. Theo đó, ngay sau khi tổ chức xong Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, LĐLĐ huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho CĐCS với 240 lượt học viên (chuyên đề công tác tài chính, công tác thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn); tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2018 cho 460 đồng chí chủ tịch, kế toán CĐCS.

Đồng thời, thực hiện Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về sắp xếp lại Công đoàn giáo dục về trực thuộc LĐLĐ huyện, sau 1 năm công đoàn các trường học đã hoạt động đi vào nề nếp. LĐLĐ huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn khối giáo dục năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018 – 2019. Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện đã khen thưởng 41 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công đoàn năm học 2017 – 2018.

Đặc biệt, năm 2018, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã giới thiệu 288 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp, trong đó có 39 đoàn viên là công nhân lao động trực tiếp. Đồng thời LĐLĐ huyện cũng phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 56 đối tượng là công nhân lao động trực tiếp.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Trần Thị Thanh Huế, năm 2018, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của huyện và Thủ đô; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong công tác chỉ đạo, LĐLĐ huyện luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo, tập trung dồn sức cho những việc trọng tâm, trọng điểm hướng về cơ sở phục vụ công nhân lao động trực tiếp sản xuất như: Chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động; phong trào xây dựng điển hình tiên tiến, phong trào “công nhân giỏi”; xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp; Phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

“Phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác công đoàn huyện Sóc Sơn năm 2018; dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Sóc Sơn và sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự phối hợp của UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, phong trào CNVCLĐ, hoạt động của công đoàn huyện Sóc Sơn năm 2019 sẽ tiếp tục được phát huy và thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng tổ chức công đoàn huyện Sóc Sơn ngày càng vững mạnh” - Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn khẳng định.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động