Sôi nổi Hội thi “Văn hóa công sở” cơ quan LĐLĐ Thành phố:

Lan tỏa vẻ đẹp văn minh, thanh lịch nơi công sở

Sáng nay (21/7), tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô sôi nổi diễn ra Hội thi “Văn hóa công sở” trong cán bộ công chức viên chức, người lao động cơ quan LĐLĐ Thành phố năm 2017. Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn;  Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã tới dự, chỉ đạo hội thi.
lan toa ve dep van minh thanh lich noi cong so Cách tuyên truyền bằng hình ảnh dễ hiểu nhất
lan toa ve dep van minh thanh lich noi cong so Sôi nổi hội thi văn hóa công sở
lan toa ve dep van minh thanh lich noi cong so Hội thi “Văn hóa công sở” quận Long Biên: Điểm sáng cần nhân rộng

Với sự tham gia của 35 thí sinh thuộc 7 đội thi đến từ 14 CĐCS, tranh tài qua 3 phần: thi trình diễn thời trang công sở gắn với màn chào hỏi, thì hùng biện trả lời câu hỏi và thi năng khiếu, Hội thi đã không chỉ là dịp tuyên truyền sâu sắc, sinh động về văn hóa nơi công sở mà còn là một sân chơi bổ ích, lý thú đem tới những giây phút vui tươi, thoải mái cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) cơ quan LĐLĐ thành phố.

Sinh động, lôi cuốn

Mộc mạc, giản dị nhưng cũng không kém phần tự tin, sôi nổi- đó là những gì người xem có thể cảm nhận được từ phần thi mở màn: trình diễn thời trang công sở gắn với màn chào hỏi của các thí sinh trong hội thi “Văn hoá công sở” cơ quan LĐLĐ thành phố năm 2017.

35 thí sinh thuộc 7 đội thi, đã trình diễn 7 “bộ sưu tập” khác nhau, thể hiện rõ những nét đặc trưng riêng của từng đơn vị. Đó là sự năng động, cá tính trong trang phục của những nhà báo; là nét thanh lịch của các nhân viên văn phòng, hay vẻ tươi mới, hòa đồng, đẩy thân thiện và nhiệt huyết trong màu áo xanh của những cán bộ công đoàn v.v...

Dẫu vẫn còn những ngượng nghịu trong nét mặt, nụ cười, còn những đơn sơ, thô mộc trong cách đi lại của những “người mẫu không chuyên”, nhưng tất cả các màn trình diễn đều sinh động và lôi cuốn, khiến hội trường cứ liên tục vang lên những tràng pháo tay giòn giã.

lan toa ve dep van minh thanh lich noi cong so
Màn chào hỏi và trình diễn thời trang công sở của đội khối các ban cơ quan LĐLĐ Thành phố

Nhiều thí sinh chia sẻ, hội thi là cơ hội để các CBCCVC, NLĐ các đơn vị giao lưu, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm giao tiếp, ứng xử nơi công sở cũng như có dịp nhìn lại và trau chuốt hơn cho phong cách của mình. “Hàng ngày gặp nhau thì thấy bình thường, hôm nay lên sân khấu, thấy ai cũng đẹp và lịch sự quá, giá mà trong tất cả các ngày đi làm, khi đến cơ quan, công sở, mọi CBCCVC, NLĐ đều đẹp, lịch sự như vậy thì tuyệt vời biết mấy”- Thí sinh Ngô Thị Anh- cán bộ Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội bộc bạch.

Theo chị Anh, trang phục công sở với những chiếc quần âu, juyp, sơ mi nhẹ nhàng thanh lịch, phù hợp với công việc, sẽ khiến mỗi CBCCVC, NLĐ trở lên tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn, hoàn thiện hơn trong giao tiếp, ứng xử, đồng nghĩa với hiệu quả công việc cũng cao hơn.

Một số thí sinh khác thì cho biết, bước lên một sân khấu lớn để trình diễn thời trang, hùng biện hay thể hiện năng khiếu là điều mà trước đây họ không nghĩ mình có thể làm được. Thế nhưng, việc tham gia hội thi đã giúp các CCVC, NLĐ trở nên mạnh dạn hơn, tự tin hơn vào chính bản thân mình.

lan toa ve dep van minh thanh lich noi cong so
Đội Công ty Kinh Đô và Tòa nhà Trung tâm thi hùng biện trả lời câu hỏi

Sau phần trình diễn trang phục công sở gắn với màn chào hỏi, các đội bước vào phần thi hùng biện- một phần thi căng thẳng và đầy áp lực, đòi hỏi phải nắm bắt rất nhiều những kiến thức liên quan đến văn bản, quy định, điều luật. Tuy nhiên, thí sinh của các đội đều bình tĩnh, tự tin, trả lời nhanh, chính xác mọi câu hỏi của ban giám khảo. Điều này chứng tỏ tất cả các thí sinh đều đã có sự ôn luyện công phu, kỹ lưỡng, đã nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định, điều, luật.

“Nếu chỉ học vẹt để thuộc lòng câu chữ thôi thì thực sự rất khó để vượt qua phần thi này. Tuy nhiên, chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản, quy định, điều luật để hiểu rõ và áp dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày. Chính vì thế, những kiến thức, quy định đã không còn khô khan, xa vời nữa và chúng tôi đã vượt qua phần thi này một cách tự tin, thoải mái”- thí sinh Đoàn Lan Ngọc, đội báo Lao động Thủ đô bộc bạch.

Kết thúc phần thi thứ hai, những “người mẫu”, những “nhà hùng biện” không chuyên lại bỗng chốc trở thành những ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ trong phần thi năng khiếu. Hát, múa về quê hương, đất nước, về Thủ đô tươi đẹp, anh hùng, hát về nghề nghiệp, về tổ chức Công đoàn…trình diễn các tiểu phẩm liên quan thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính”; thực hiện Chỉ thị 05, Quyết định 522 v.v. Dù ở thể loại gì, các tiết mục dự thi của thí sinh đều được dàn dựng công phu, hoành tráng, biểu diễn không kém phần chuyên nghiệp để lại trong người xem những ấn tượng đặc biệt. Qua đó, đã khắc họa hình ảnh những CBCCVC, NLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố không chỉ đẹp, lịch lãm về hình thức, phong cách mà còn có chiều sâu tâm hồn và tài năng phong phú. Cũng thông qua đó, những chỉ thị, quy định, điều khoản về văn hóa ứng xử, văn minh công sở được truyền tải một cách mềm mại, sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng, thấm và ngấm lâu trong lòng người xem.

lan toa ve dep van minh thanh lich noi cong so
Phần thi tiểu phẩm đặc sắc của đội báo Lao động Thủ đô

Cách tuyên truyền sáng tạo về văn hóa công sở

Với 35 thí sinh thuộc 7 đội thi đến từ 14 CĐCS, qua 3 phần thi, mỗi thí sinh một phong cách, một vẻ đẹp riêng, hội thi "Văn hoá công sở" trong CBCCVC, NLĐ cơ quan LĐLĐ Tp đã tạo được một không khí thực sự trẻ trung, sôi nổi.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, cho biết, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố về tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố ban hành “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, thời gian qua Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Quy tắc ứng xử đến các đơn vị trực thuộc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng…Tuy nhiên, để các Quy tắc ứng xử đi sâu vào cuộc sống, biến những quy định, những câu chữ trong các văn bản trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, tạo sức lan tỏa lớn tới tất cả đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động rất cần một hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả hơn. Và hội thi “Văn hóa công sở” với hình thức sân khấu hóa chính là một hoạt động như vậy.

lan toa ve dep van minh thanh lich noi cong so
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn trao Giải Nhất cho đội Báo Lao động Thủ đô

Đến dự, chỉ đạo và chứng kiến các phần thi, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vũ Kim Sơn cũng đánh giá: Hội thi chính là một cách thức tuyên truyền đổi mới, sáng tạo và rất hiệu quả về thực hiện Năm Kỷ cương hành chính và Quyết định 522/QĐ-UBND của UBDN thành phố. “Với hình thức sân khấu hóa, hội thi không chỉ có tác dụng tuyên truyền, mà còn giúp cho các thí sinh- những cán bộ công đoàn rèn luyện bản lĩnh đứng trên sân khấu, bình tĩnh, tự tin trước đám đông. Điều này đặc biệt cần thiết với mỗi CBCCVC, NLĐ của cơ quan công đoàn, nhất là các cán bộ chuyên trách công đoàn, bởi cán bộ công đoàn là những người phải biết tuyên truyền, vận động, thuyết phục và tập hợp quần chúng”- Phó Chủ tịch thường trực Vũ Kim Sơn nhận xét.

“Tôi cho rằng, mục tiêu đưa bộ Quy tắc ứng xử dễ dàng vào cuộc sống, biến những quy định, những câu chữ trong các văn bản trở nên dễ hiểu, nhớ và dễ thực hiện, tạo sức lan tỏa lớn, mà Hội thi “Văn hóa công sở” trong CBCCVC, NLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội đặt ra đã đạt yêu cầu. Quan trọng hơn, từ hội thi, mỗi CBCCVC, NLĐ thấm sâu những nội dung của Quy tắc ứng xử, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp, ứng xử với nhân dân, góp phần phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.”- Phó Chủ tịch thường trực Vũ Kim Sơn khẳng định.

Tham gia Hội thi với phần trình diễn trang phục tác nghiệp của các nhà báo năng động, bắt mắt; trả lời câu hỏi nhanh và chính xác trong phần thi hùng biện; đặc biệt là phần thi tiểu phẩm: “Tình huống bất ngờ”, phản ánh câu chuyện sát với thực tế cuộc sống, được biểu diễn chuyên nghiệp, đầy hài hước mà sâu sắc, đội thi báo Lao động Thủ đô đã xuất sắc giành giải Nhất. Giải Nhì được trao cho đội thi khối các ban cơ quan LĐLĐ thành phố. Hai giải Ba thuộc về đội Công ty Kinh Đô - Tòa nhà Trung tâm; và đội Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội- Trường Trung cấp nghề công đoàn Hà Nội
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

(LĐTĐ) Mùa hè năm nay thay vì xách vali đi “đổi gió” tại các thành phố biển như Nha Trang, Phú Quốc... nhiều cư dân Ocean City lại chọn “du lịch tại chỗ”.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.

Tin khác

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Xem thêm
Phiên bản di động