Khảo sát hoạt động Công đoàn tại LĐLĐ quận, huyện

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, từ ngày 23.11 đến ngày 27.11, các đoàn khảo sát của LĐLĐ TP Hà Nội tiếp tục có các buổi kiểm tra về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tại một số LĐLĐ quận, huyện.
Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ Công đoàn góp sức lớn trong xây dựng nông thôn mới
Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ Tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng hoạt động CĐ
Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

Qua kiểm tra thực tế tại đơn vị cho thấy hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ tiếp tục được duy trì và có chiều hướng phát triển. Các phong trào thi đua do CĐ cấp trên và cấp ủy chính quyền chuyên môn đồng cấp phát động luôn được CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tuyên truyền giáo dục, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện tốt, được đông đảo CNVCLĐ tham gia sôi nổi.

Cụ thể tại LĐLĐ huyện Đan Phượng, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ TP, trưởng đoàn khảo sát, đánh giá: LĐLĐ huyện đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn và người lao động. LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện nghiêm túc triển khai, hướng dẫn các CĐCS tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị NLĐ đạt kết quả cao.

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ
Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến tại buổi làm việc với LĐLĐ huyện Quốc Oai.

Thông qua hội nghị, NLĐ tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tham gia kiện toàn nhiều bản thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra LĐLĐ huyện còn có nhiều hoạt động thiết thực khác như hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”, tặng quà trợ cấp, thăm hỏi CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; khám sức khỏe miễn phí cho CNVCLĐ và tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn tết...

Tại LĐLĐ huyện Quốc Oai, sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của LĐLĐ huyện cùng những đánh giá phân tích những kết quả đạt được và hạn chế trong từng chuyên đề, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận kết quả đạt được trên các mặt công tác của các cấp CĐ huyện. Năm 2015 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, tâm huyết của cán bộ CĐ các cấp, CĐ huyện đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. CNVCLĐ có việc làm và thu nhập ổn định. Phong trào thi đua được nhân rộng, góp phần nâng cao tay nghề, chuyên môn của NLĐ giúp NLĐ luôn tự tin, sáng tạo trong công việc.

Đoàn khảo sát của LĐLĐ TP do đồng chí Ngô Văn Tuyến, Phó chủ tịch LĐLĐ, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc lại LĐLĐ huyện Hoài Đức, LĐLĐ quận Tây Hồ. Tại LĐLĐ huyện Hoài Đức, đồng chí biểu dương các cấp CĐ huyện không ngừng phối hợp với các cấp ngành, chuyên môn làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và NLĐ. Chính vì vậy, việc ký kết thỏa ước lao động tập thể đã được các CĐCS quan tâm hơn. Đã có 40 đơn vị ký kết được thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều nội dung cao hơn quy định của luật có lợi cho NLĐ được đưa vào thỏa ước.

Trong 3 năm qua, LĐLĐ quận Tây Hồ đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành phố giao về thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên và thu kinh phí công đoàn. Trong đó, năm 2015 LĐLĐ quận đạt 143%. Bên cạnh đó, các hoạt động của công đoàn đã hướng về cơ sở, phát huy vai trò đại diện của tổ chức công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Đồng thời CĐ quận cũng đi đầu và chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, thông qua các phong trào đã thực sự tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức, cách nghĩ, cách làm của CNVCLĐ.

Tại LĐLĐ huyện Phúc Thọ và LĐLĐ huyện Thạch Thất, đoàn khảo sát do đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa làm trưởng đoàn cũng ghi nhận hai đơn vị đã giữ vững và nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ. Hội nghị NLĐ tăng từ 65% năm 2013 lên 80% năm 2015; Thỏa ước lao động tập thể tăng từ 10% lên 20% năm 2015. Về đối thoại định kỳ, năm 2013 chỉ có 2 doanh nghiệp tổ chức , năm 2014 có 4 doanh nghiệp, năm 2015 đã có 05 doanh nghiệp. Đặc biệt, trong công tác xây dựng nông thôn mới, LĐLĐ huyện được nhiệm vụ hướng dẫn và xây dựng nông thôn mới tại xã Vân Nam. Trong quá trình triển khai, các cấp CĐ đã tập trung, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa xã Vân Nam thành 1/10 xã đầu tiên của Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới.

Khảo sát tại LĐLĐ quận Cầu Giấy, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Đặng Minh Thuần, trưởng đoàn, kết luận: LĐLĐ quận đạt kết quả tương đối toàn diện trên các mặt công tác. Một trong những điểm nhấn trong hoạt động nửa nhiệm kỳ và năm 2015 của LĐLĐ quận là chủ động thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên cơ sở đối với doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức CĐCS đóng trên địa bàn. LĐLĐ quận đã tổ chức hội nghị NLĐ và thực hiện quyền đại diện cho tập thể NLĐ tại 15 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài như tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng nội quy lao động của doanh nghiệp trước khi đăng ký với Sở LĐTB&XH thành phố Hà Nội. Qua đó, chủ doanh nghiệp và tập thể NLĐ đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của LĐLĐ quận trong việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật lao động.Đây là một trong những hoạt động có tính đổi mới, chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở có hiệu quả của LĐLĐ quận trong nửa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đánh giá những mặt đạt được, thông qua công tác kiểm tra, các đoàn khảo sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị các biện pháp để các CĐ cấp trên cơ sở làm tốt hơn nữa công tác tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ trong thời gian tới.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động