LĐLĐ Thành phố Hà Nội- LHCĐ Thành phố Oslo (Nauy)

Tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng hoạt động CĐ

Với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng hoạt động CĐ để tập hợp, chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho người lao động, 10 năm qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Oslo (Na Uy) đã có sự hợp tác chặt chẽ, thường xuyên tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó, những kỹ năng, kinh  nghiệm quý mang tầm quốc tế của các chuyên gia đến từ CĐ thủ đô Oslo đã được cán bộ CĐ thủ đô Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng vào thực tiễn làm thay đổi rõ rệt chất lượng hoạt động CĐ thủ đô.
Tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng hoạt động CĐ Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong hoạt động CĐ
Tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng hoạt động CĐ Khảo sát hoạt động CĐ ở 2 trường đại học và cao đẳng

Tăng cường hợp tác quốc tế

Đó là những đúc kết tại hội nghị đánh giá chương trình hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Oslo giai đoạn 2005-2015 được tổ chức sáng 25/5 tại Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Lê Thanh Đà, trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội, LHCĐ thành phố Oslo không ngừng phát triển. CĐ thủ đô hai nước đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn đại biểu cấp thành phố, tổ chức nhiều cuộc hội đàm, thông báo cho nhau về truyền thống lịch sử, văn hóa, những thành tựu về kinh tế - xã hội, sự hình thành và phát triển của giai cấp công nhân, sự ra đời và phát triển của tổ chức CĐ Na Uy, Việt Nam, CĐ thủ đô Oslo và thủ đô Hà Nội và vai trò của tổ chức CĐ với những vấn đề toàn cầu hóa… “Dưới sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng CĐ Na Uy và Thành ủy Hà Nội, sự giúp đỡ của Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban Quốc tế Tổng CĐ Na Uy và LHCĐ thành phố Oslo, chương trình hợp tác giai đoạn 2005 – 2015 giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Oslo đã giành được những kết quả toàn diện, tình cảm quốc tế, tình cảm đồng nghiệp và bạn bè thân thiết ngày càng phát triển bền vững”- Phó Chủ tịch thường trực Lê Thanh Đà khẳng định.

Tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng hoạt động CĐ
Thực hành đóng vai – một trong những nội dung tại các hội thảo song phương mà LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LHCĐ Thành phố Oslo từng phối hợp tổ chức.

Ông Roy Pedersen, Chủ tịch, Trưởng đoàn đại biểu LHCĐ thành phố Oslo, cũng đánh giá ý nghĩa và kết quả chương trình hợp tác giữa hai bên. “Mặc dù CĐ thủ đô hai nước hoạt động trong điều kiện và đặc thù có nhiều điểm khác nhau, nhưng đều có điểm tương đồng là cùng hướng tới mục tiêu tập hợp chăm lo, bảo vệ người lao động. Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi được hợp tác, sát cánh với các bạn để thực hiện mục tiêu này”... ông Roy Pedersen nói.

Nâng cao chất lượng hoạt động CĐ

Đánh giá kết quả cụ thể của chương trình hợp tác giữa hai bên trong 10 năm qua, phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa cho biết, chương trình hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Oslo trong 10 năm qua có thể chia ra làm hai giai đoạn: giai đoạn từ 2005 đến 2008 và giai đoạn từ 2009 đến 2015. Ngoài hoạt động trao đổi đoàn, hai bên đã thống nhất và tăng cường phối hợp tổ chức hội thảo song phương đi sâu vào những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức CĐ như vai trò của tổ chức CĐ trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, công tác phát triển đoàn viên, kỹ năng thương lượng của cán bộ CĐ tại cơ sở, tập huấn giảng viên kiêm chức đối với cán bộ CĐ... Tính riêng từ năm 2009 đến nay, CĐ thủ đô hai nước đã phối hợp tổ chức 12 cuộc hội thảo về “Công tác phát triển đoàn viên và kỹ năng thương lượng của cán bộ CĐ tại cơ sở” thu hút 419 lượt cán bộ CĐ tham dự; phối hợp tổ chức 03 lớp tập huấn giảng viên kiêm chức cho 100 cán bộ CĐ.

Báo cáo đánh giá kết quả chương trình cũng như tham luận của các đại biểu cho thấy, kết quả vận dụng những kỹ năng và kinh nghiệm từ các hội thảo, lớp tập huấn song phương Hà Nội- Oslo được thể hiện rõ nét trên 3 mặt: Về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ; về thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể và thực hiện dân chủ tại cơ sở; về thu kinh phí CĐ 2%. Cụ thể, những năm qua công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt được những kết quả tốt, luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đi vào thực chất hơn, số lượng doanh nghiệp ký thỏa ước ngày càng tăng, tỷ lệ thỏa ước đạt chất lượng với những điều khoản có lợi cho người lao động ngày càng cao; đội ngũ cán bộ CĐ được chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng... Vai trò, vị thế của tổ chức CĐ Hà Nội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị thủ đô cũng như phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ của cả nước.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc

Năm 2025, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thượng Phúc (Hà Nội) tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân mà còn giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.
Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”

Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), tại Nhà Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”.
Cộng đồng người Việt tại Nhật tưng bừng đón Tết trong ngày hội Xuân quê hương 2026

Cộng đồng người Việt tại Nhật tưng bừng đón Tết trong ngày hội Xuân quê hương 2026

Vừa qua, tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản, chương trình “Xuân quê hương - Tết đại đoàn kết 2026” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thu hút hơn 1.000 người tham dự, bao gồm cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, cùng đông đảo bạn bè Nhật Bản yêu mến văn hóa Việt Nam.
Phan Minh Huyền hé lộ cái kết của Ngân ở “Cách em 1 milimet”

Phan Minh Huyền hé lộ cái kết của Ngân ở “Cách em 1 milimet”

Phan Minh Huyền vừa cùng dàn diễn viên "Cách em 1 milimet" nói lời chia tay với vai diễn khi phim đóng máy. Ban đầu bộ phim có dự kiến hơn 30 tập, nhưng hiện nay đã lên đến con số hơn 40 tập và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thích của khán giả. Trên sóng truyền hình, phim đang đi đến những tập cuối với nhiều nút thắt dần được tháo gỡ.
Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Khi thời tiết chuyển sang rét lạnh, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Các cơn khó thở xuất hiện với tần suất dày hơn, những đợt cấp dễ bùng phát, kèm theo tình trạng nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Thực tế này đẩy nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, vào nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đe dọa tính mạng. Trước thực trạng đó, việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lạnh.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng nay, 6/1, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) được tổ chức trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Dù đã được phát hiện ung thư phổi, nhưng thay vì điều trị theo phác đồ y học hiện đại, nam bệnh nhân lại lựa chọn phương pháp điều trị bằng “nước kiềm” theo lời truyền miệng. Việc này khiến khối u tiếp tục tiến triển nặng, xâm lấn mạnh hơn, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch và làm mất đi thời gian vàng trong điều trị ung thư.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động