Lâm tặc “mở hội” trong khu bảo tồn thiên nhiên

Liên tiếp một thời gian dài, Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Nâm Nung để lâm tặc đột nhập, cưa hạ hàng trăm cây gỗ quý hiếm, mang ra khỏi rừng nhưng lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, kiểm lâm nơi đây không hay, không biết. Dư luận đặt câu hỏi, Khu BTTN Nâm Nung đang giữ rừng hay bán rừng cho lâm tặc?

Cả trăm cây gỗ quý bị hạ trước…“mũi” kiểm lâm!

“Nóng mặt” cảnh hàng trăm cây gỗ quý hiếm tại Khu BTTN Nâm Nung “ào ào đổ gục”, người dân sống tại thôn 2, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long đã có đơn phản ánh gửi các cơ quan chức năng, đề nghị vào cuộc điều tra, ngăn chặn.

gỗ quý hiếm, kiểm lâm, phá rừng, đắc nông, Nâm Nung, chảy máu rừng
Gỗ xoan tang vật được thu giữ trong vụ phá rừng tại tiểu khu 1628 (Khu BTTN Nâm Nung)

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông lập đoàn kiểm tra và “té ngửa” trước thực trạng “chảy máu rừng” nghiêm trọng, cũng như sự buông lỏng quán lý, nếu không muốn nói là bán rừng đang xảy ra tại Khu BTTN Nâm Nung.

Kiểm tra tại khoảnh 8, tiểu khu 1609 (thuộc lâm phần quản lý của Khu BTTN Nâm Nung), lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường 70 cây gỗ kiền kiền (nhóm II), dổi…bị chặt hạ, cắt xẻ ngổn ngang.

Mở rộng phạm vi kiểm tra tại lô 2, khoảnh 8 (tiểu khu 1609), đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện thêm 43 cây gỗ quý hiếm như dổi, kiền kiền, sơn huyết, thông hương…cả trăm năm tuổi, đường kính lên đến hàng mét bị đốn hạ, trong đó, những phần “nạc” nhất đã bị lâm tặc lấy đi, bỏ lại hiện trường hơn 30m3 gỗ bị sâu, bộng.

Tổng cộng, đã có 113 cây gỗ quý hiếm tại tiểu khu 1609 bị lâm tặc đốn hạ, lấy đi cả trăm m3 gỗ.

Tuy nhiên, đây chưa phải là vụ phá rừng quy mô lớn duy nhất được phát hiện tại Khu BTTN Nâm Nung.

Nếu tính từ năm 2011 đến nay, tại Khu BTTN Nâm Nung đã xảy ra 36 vụ vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng (QL&BVR), trong đó 31 vụ khai thác, cất giấu và vận chuyển gỗ trái phép với khối lượng lên đến gần 300m3 gỗ tròn, gỗ xẻ từ nhóm II đến nhóm V, ngoài ra còn xảy ra 2 vụ phá rừng trái phép làm thiệt hại 3,796 ha rừng đặc dụng.

Tính riêng trong ba tháng đầu năm 2014, lực lượng công an, kiểm lâm đã phát hiện tổng số gỗ tang vật vi phạm tại Khu BTTN Nâm Nung lên đến hơn 46 m3 gỗ (từ nhóm II đến nhóm IV).

Giữ rừng hay bán rừng?

Với hàng loạt vụ “chảy máu rừng” nghiêm trọng, xảy ra tại Khu BTTN Nâm Nung, dư luận đặt câu hỏi, cán bộ, nhân viên và lực lượng kiểm lâm tại đây đang giữ rừng hay bán rừng cho lâm tặc?

gỗ quý hiếm, kiểm lâm, phá rừng, đắc nông, Nâm Nung, chảy máu rừng
Hàng chục m3 gỗ quý hiếm khai thác trong Khu BTTN Nâm Nung bị bắt giữ, chất đống tại Hạt kiểm lâm huyện Đắk G'long

Nghi vấn của dư luận không phải không có cơ sở, khi trong năm 2012 và 2013, lực lượng công an, kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk G’long liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại các tiểu khu 1609, 1618, 1321, 1309…của Khu BTTN Nâm Nung, tang vật thu giữ là hàng chục m3 gỗ quý hiếm, nhưng các cán bộ, nhân viên QL&BVR, kiểm lâm Khu BTTN Nâm Nung lại 'không hay, không biết'.

Cụ thể, vào ngày 12/4/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra, phát hiện bốn xe càng, xe cày vận chuyển trái phép 12m3 gỗ dầu, bằng lăng đậu trước xưởng Công ty TNHH Đồng Xanh, thôn Xuyên Hà, xã Đức Xuyên (huyện Krông Nô).

Qua đấu tranh, các đối tượng vi phạm khai nhận số gỗ này được khai thác trái phép tại khu vực buôn Choih, thuộc địa bàn trạm Đức Xuyên (Khu BTTN Nâm Nung) quản lý, gỗ sau đó vận chuyển qua trạm nhưng không bị bắt giữ.

Tiếp đó, ngày 20/9, Đội KLCĐ&PCCCR số 1 phát hiện tại tiểu khu 1618, nằm trên địa bàn xã Quảng Sơn (Đắk G’long) một vụ khai thác gỗ du sam (nhóm IIA, gỗ tang vật 26m3) và gỗ dẻ (nhóm V, khối lượng 5m3); tuy nhiên các vụ phá rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép này Khu BTTN Nâm Nung cũng không hay, không biết (!)

Trước thực trạng phá rừng liên tục như vậy, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra công tác QL&BVR Khu BTTN Nam Nung, phát hiện lực lượng kiểm lâm tại đây trong một thời gian dài không có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vụ phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Ông Hà Công Tài - Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi tiến hành kiểm tra, phát hiện 113 cây gỗ quý hiếm bị lâm tặc đốn hạ ngay trong Khu BTTN Nâm Nung, nhận định đây là một vụ phá rừng quy mô lớn, cực kì nghiêm trọng và không loại trừ có tình trạng cán bộ, kiểm lâm Khu BTTN Nam Nung tiếp tay cho lâm tặc.

Hiện chi cục đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long khẩn trương kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ chuyển qua Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk G‘long tiếp tục điều tra, giám định số lượng khối gỗ bị khai thác trái phép, khởi tố vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan tới việc rừng tại Khu BTTN Nam Nung liên tục bị xâm hại, UBND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Công Cẩn (Giám đốc Khu BTTN Nâm Nung) để xử lý trách nhiệm, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này cũng đã có quyết định kỷ luật năm cán bộ kiểm lâm của Khu BTTN Nâm Nung.

Khu BTTN Nâm Nung rộng 12.307,8 ha, trong đó có 11.457,5 ha rừng đặc dụng và 850,3 ha rừng phòng hộ. Đây là Khu BTTN lớn thứ hai ở Đắk Nông (sau Khu BTTN Tà Đùng, rộng 22.103 ha), với hệ động, thực vật đa dạng, phong phú, trong đó có nhiều loại động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng nằm trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới; phần lớn diện tích rừng ở đây là rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi với nhiều chủng loại quý hiếm.


Theo Vietnamnet

 

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động