Làm hết mình vì sự phát triển của mái trường thân yêu

Năm học 2017-2018 ghi nhận những thành tích xuất sắc của thầy và trò Trường Tiểu học Sài Đồng với 40 giải cao trong các kỳ thi từ cấp quận đến Quốc tế; trường tiếp tục được UBND quận Long Biên, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên tặng danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến cấp quận... Người đã góp phần chèo lái, làm rạng danh thêm thương hiệu Tiểu học Sài Đồng là cô giáo Lê Thị Thanh Phương - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.
nguoi hieu truong gop phan dua truong ngay cang phat trien LĐLĐ quận Long Biên: Triển khai công tác công đoàn khối trường học
nguoi hieu truong gop phan dua truong ngay cang phat trien Hơn 1.700 thầy trò Trường Tiểu học Sài Đồng hân hoan đón năm học mới
nguoi hieu truong gop phan dua truong ngay cang phat trien Trường Tiểu học Sài Đồng hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Với lòng yêu nghề dạy học và mến những ánh mắt trẻ thơ, cô giáo Lê Thị Thanh Phương đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, nhiều năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quận, cấp thành phố và Quốc gia. Năm 2012, cô Lê Thị Thanh Phương được đề bạt làm Phó Hiệu trưởng, và đến năm 2015 trở thành Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Đồng.

nguoi hieu truong gop phan dua truong ngay cang phat trien

Cô giáo Lê Thị Thanh Phương - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Đồng

Cô được tập thể giáo viên yêu quý bởi những năm qua, cô đã xây dựng Hội đồng sư phạm nhà trường thành một tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Đồng thời, luôn quan tâm đến hoàn cảnh, nguyện vọng từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, cảm thông, chia sẻ, tạo điều kiện để họ công tác tốt.

Trên cương vị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Đồng, cô Phương đã chủ động khắc phục khó khăn, học tập, nghiên cứu, tìm tòi, đúc rút và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy và nâng cao công tác quản lý. Đặc biệt, năm học 2016-2017, sáng kiến kinh nghiệm “Một số kinh nghiệm chỉ đạo cách đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học” của cô Phương đã được xếp loại B cấp quận.

Không chỉ phát huy sức sáng tạo của bản thân, cô Phương khích lệ, lan tỏa phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, tự làm đồ dùng dạy học trong tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Chỉ tính riêng năm học 2017-2018, toàn trường đã có 8 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp trường gửi đi xét duyệt cấp quận; 100% giáo viên tự thiết kế làm 1 sản phẩm có chất lượng, các tiết dạy đều được giáo viên sử dụng đồ dùng đạt hiệu quả cao.

Trên cương vị là “thuyền trưởng” chèo lái con thuyền Tiểu học Sài Đồng, cô giáo Lê Thị Thanh Phương cùng Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng định hướng phát triển toàn diện, có chiều sâu và chú trọng đào tạo mũi nhọn của nhà trường, trong đó đặc biệt quan tâm đến các cuộc thi cấp Quốc gia và Quốc tế. Năm học 2017-2018, cô Phương đã tích cực bồi dưỡng, thường xuyên dự, trao đổi, tham gia bồi dưỡng chuyên môn với giáo viên trong trường; tham gia chỉ đạo chuyên đề cấp trường, cấp quận (đặc biệt đối với phương pháp dạy học mới như phương pháp Bàn tay nặn bột, phương pháp dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới...).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hiệu trưởng Lê Thị Thanh Phương, phong trào thi giáo viên giỏi tại Trường Tiểu học Sài Đồng diễn ra rất sôi nổi, được Phòng Giáo dục Đào tạo quận đánh giá cao trong phong trào thi giáo viên dạy giỏi. Chỉ tính riêng năm học 2017-2018, nhà trường có 36 thầy cô đạt giáo viên giỏi cấp trường, 5 thầy cô đạt Giáo viên giỏi cấp quận, trong đó có 1 giải Nhì, 8 thầy cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và có sáng kiến kinh nghiệm công nhận loại B, loại C cấp Quận.

nguoi hieu truong gop phan dua truong ngay cang phat trien
Hiệu trưởng Lê Thị Thanh Phương khen thưởng các giáo viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào tại Hội nghị cán bộ công chức viên chức trường năm học 2018-2019.

Trong phương pháp giáo dục học sinh, cô Phương đã cùng với tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh về các môn học và hoạt động giáo dục năng lực, phẩm chất, nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh. Bản thân cô luôn gương mẫu từ những lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng đầy trách nhiệm đến những cử chỉ nhỏ nhất trên sân trường như: Tự tay nhặt giấy loại bỏ vào thùng rác, tạo thành thói quen cho mỗi thầy cô giáo, học sinh nhà trường; đến thiết kế trồng, chăm sóc, bảo vệ bồn hoa cây cảnh khuôn viên nhà trường; đôn đốc, hướng dẫn mỗi thầy, cô giáo, học sinh học tiết kiệm sử dụng điện, nước… cô đều quán triệt và gương mẫu thực hiện.

Đặc biệt, nhiều năm nay, thông qua các tiết học trên lớp và hoạt động ngoại khóa, Trường Tiểu học Sài Đồng luôn coi trọng giáo dục nét văn hóa truyền thống dân tộc, truyền thống lịch sử Thủ đô và phong cách người Hà Nội; giáo dục lịch sử địa phương quận Long Biên, phường Sài Đồng cho các em học sinh. Qua đó giúp các em hiểu về lịch sử địa phương, dân tộc; biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô; biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, biết đoàn kết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, biết làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Nhờ vậy, những năm qua, trong công tác giáo dục văn hóa: 100% học sinh Trường Tiểu học Sài Đồng đều hoàn thành chương trình lớp học, không có học sinh bỏ học. Bên cạnh đó, các em tích cực tham gia các cuộc thi và dành 40 giải cao trong các kỳ thi, trong đó có 26 giải cấp Quận, 8 giải cấp Thành phố, 2 giải cấp Quốc gia và 4 giải cấp Quốc tế. Những thành tích đó đã ghi thêm vào trang vàng truyền thống của nhà trường, đưa trường Tiểu học Sài Đồng ngày càng vững bước đi lên, là điểm đến tin cậy của cha mẹ học sinh, không chỉ ở phường Sài Đồng mà còn ở các phường khác trên địa bàn quận Long Biên.

Với sự nỗ lực của toàn thể học sinh và sự cống hiến không mệt mỏi của các thầy cô giáo, dưới sự dẫn dắt của “thuyền trưởng” Lê Thị Thanh Phương, nhiều năm liền Chi bộ Trường Tiểu học Sài Đồng đều đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, trường đạt danh hiệu Tiên tiến cấp Quận, Công đoàn trường đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh, Liên đội đạt Liên đội mạnh cấp Quận.

Không ngừng tự trau dồi kiến thức, kỹ năng và nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, cô Phương đã tự học để nâng cao trình độ Tiếng Anh và đạt kết quả tốt, được Trường Đại học Hà Nội cấp chứng chỉ; theo học lớp Thạc sỹ quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý giáo dục... Từ năm 2007 đến năm 2017, 10 năm liền cô giáo Lê Thị Thanh Phương đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; trong đó riêng năm học 2011-2012, cô Phương đạt giải Nhì Giáo viên giỏi cấp Thành phố về “Sử dụng đồ dùng dạy học đạt hiệu quả cao”, là giáo viên tiêu biểu trong Liên hoan Giáo viên giỏi cấp Quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.
Phùng Hải Châu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động