Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ
Bức graffiti đẹp nhất Hà Nội | |
“Cuộc chơi” của tình bạn đầy thi vị | |
Triển lãm "60 năm minh họa Văn nghệ Quân đội": Cuộc “duyệt binh” hùng hậu |
Tác phẩm "Nhà tranh gốc mít" (sơn mài, sáng tác năm 1958) của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ. |
Năm 1936, ông Nguyễn Văn Tỵ thi đỗ, học khoá 11 (1936 - 1941) Trường Mỹ thuật Đông Dương cùng với các hoạ sĩ Hoàng Tích Chù, Nguyễn Tiến Chung, Bùi Trang Chước, Trần Văn Lắm... Ngay trong thời gian học tập, ông đã có nhiều tác phẩm dự các triển lãm lớn ở trong nước và quốc tế. Năm 1941, ông tốt nghiệp hạng ưu với 3 tác phẩm: “Vịnh Hạ Long” (sơn mài), “Hội đền Chèm” (sơn mài), “Trăng lên” (khắc gỗ).
Tháng 11/1942, họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ triển lãm riêng lần đầu tại trụ sở của nhóm FARTA và tiếp đó, tham gia triển lãm ở Nhật Bản, dự triển lãm nhóm FARTA, rồi về làm trang trí sân khấu với Đoàn kịch Thế Lữ ở Hà Nội. Năm 1945, ông làm Uỷ viên BCH Hội Văn hoá Cứu quốc. Cuối năm 1946, ông tham gia tổ chức và giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam rồi đi vẽ ở mặt trận Nam tiến. Sau Ngày Toàn quốc kháng chiến năm 1947, ông được cử làm Uỷ viên chấp hành Văn hoá kháng chiến Thanh Hoá và Liên khu 4; tham gia viết báo, biên tập tập san, vẽ tranh cổ động, trang trí sân khấu - hoá trang cho đoàn kịch kháng chiến; tổ chức Xưởng hoạ Liên khu 4, giảng dạy tại phân trường Mỹ thuật Liên khu 4, đi thực tế sáng tác ở nhiều nơi.
Tranh sơn mài "Bắc Nam một nhà" được họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ sáng tác năm 1961. |
Hoà bình lập lại 1954, ông về Hà Nội, tham gia BTC triển lãm mừng Thủ đô giải phóng do Hội Văn nghệ Việt Nam tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, rồi sau đó, về công tác tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, tham gia hoạt động ở Hội Văn nghệ Việt Nam và Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, ông đã có nhiều chuyến đi thực tế sáng tác tại nhiều vùng miền của đất nước và qua đó, nhiều tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ đã góp mặt tại các triển lãm ở trong nước và quốc tế, được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu trữ
Bên cạnh đó, họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ còn tham gia đào tạo nhiều thế hệ hoạ sĩ - từ viết giáo trình tới giảng dạy trực tiếp. Thời gian 1956 - 1970, ông là giảng viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, tham gia giảng dạy từ khoá đầu tiên mang tên Tô Ngọc Vân, đến các khoá đại học mỹ thuật sau này, tham gia nhiều tổ chức văn hoá.
Trong sự nghiệp nghệ thuật, hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ đã nhận được nhiều giải thưởng lớn như: Huy chương Vàng Triển lãm SEDEAI năm 1937, Huy chương ngoại hạng Triển lãm SEDEAI năm 1939, Huy chương Bạc Triển lãm quốc tế đồ hoạ Leipzig 1965, Huy chương Đồng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1995. Ông đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt 2) cho các tác phẩm: “Nhà tranh gốc mít” (sơn mài - 1958), “Du kích Bắc Sơn” (sơn mài - 1958), “Buồm Cửa Hàn, lưới Cửa Hội” (sơn mài - 1960), “Bắc Nam thống nhất” (sơn mài - 1961), “Phong cảnh” (sơn mài - 1991).
Cuộc sống của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ rất bình dị. Ông mất ngày 19/1/1992 tại Hà Nội.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Chuyện về một kỹ sư đa tài
Tin khác
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại
Văn hóa 26/04/2024 16:29
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Văn hóa 26/04/2024 15:13
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
Văn hóa 26/04/2024 07:49
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Văn hóa 25/04/2024 22:51
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30