Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Mỹ Đức khóa XIX thành công tốt đẹp

Ngày 24/7, HĐND huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6.
tin nhap 20180725103305 Bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho lao động có hoàn cảnh khó khăn
tin nhap 20180725103305 Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua
tin nhap 20180725103305 Huyện Mỹ Đức: Trao 4,1 tỷ đồng nhân ngày thương binh liệt sỹ

Phát biểu lễ khai mạc kỳ họp, đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức, nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và đại cử tri trong huyện đang ra sức thi đua hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện, 60 năm Bác Hồ về thăm Chùa Hương và đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính Phủ.

Kỳ họp còn có ý nghĩa quan trọng là đánh giá những điểm mạnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức 6 tháng cuối năm để sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018.

Đặc biệt huyện đang quyết liệt triển khai tích cực thực hiện chủ đề năm là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị”, củng cố quốc phòng vững mạnh, xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện vững mạnh toàn diện.

tin nhap 20180725103305
Đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: N.Hương)

Tại kỳ họp, đại diện tổ Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố Hà Nội và các kiến nghị của cử tri trong huyện được UBND Thành phố xem xét, trả lời.

Theo đánh giá 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành tích cực, khắc phục mọi khó khăn vươn lên phát triển mạnh trên lĩnh vực kinh tế,thương mại, dịch vụ, an ninh chính trị ổn định.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên rõ rệt. Năng xuất lúa vụ xuân đạt gần 70tạ/ha. Sản xuất tiểu thủ công nhiệp, xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Huyện đã đầu tư 829 tỷ đồng để cải tạo, xây mới, nâng cấp các tuyến đường trọng điểm, tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm chu đáo.

tin nhap 20180725103305
Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: N.Hương)

Công tác thu chi ngân sách đạt kế hoạch cao. Huyện đã thực hiện tốt chính sách xã hội, chăm lo chu đáo với người có công với cách mạng, giảm nghèo bền vững. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chăm lo, an ninh chính trị ổn định.

Kỳ họp đã tập trung xem xét báo cáo về thực hiện thu chi ngân sách, báo cáo hoạt động HĐND, báo cáo về tổng quyết toán ngân sách nhà nước và tờ trình phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Với tinh thần hướng về cử tri, tận trung trí tuệ để phân tích, giải quyết các đề xuất của cử tri theo thẩm quyền, kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX đã đi thẳng vào các báo cáo trọng tâm được UBND huyện và các ban HĐND quan tâm.

Điểm nổi bật của kỳ họp là các báo cáo của 4 ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục Thi hành án được gộp thành báo cáo chung của ngành tư pháp. Đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả là chất vấn là mục tiêu cơ bản của HĐND huyện.

Vì vậy, mà tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX đã có bước đột phá mới là chọn 3 vấn đề lớn mà cử tri cũng như ông bà đại biểu huyện quan tâm đó là: Vấn đề tài nguyên môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Các câu hỏi đi thẳng vấn đề, không né tránh, hỏi đúng người, đúng việc và tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục, hướng giải quyết nhanh gọn, đúng thẩm quyền quy định.

Trên tinh thần cầu thị, hỏi ngắn, trả lời đúng trọng tâm, 3 ngành Công an, Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị đã tập trung phân tích 8 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân xung quanh lĩnh vực đất đai, quy hoạch bãi rác, hệ thống đèn chiếu sáng và tình trạng cầm đồ, cho vay tín dụng đen hiện nay…

Các nguyên nhân của tồn tại được chủ tọa kỳ họp phân tích tỷ mỷ, yêu cầu các ngành có chức năng đề xuất với các Sở, ban, ngành Thành phố và Huyện sớm khắc phục, giải quyết đúng thẩm quyền quy định.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, tiếp thu và giải trình các kiến nghị của cử tri và nhân dân quan tâm.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp đi sâu phân tích các tồn tài của 7 nhóm vấn đề với 69 nội dung về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng cơ bản, an ninh chính trị, dự án trọng điểm trên địa bàn. Các nhóm vấn đề được HĐND huyện tổng hợp và giử đến các cơ quan giải quyết theo quy định.

tin nhap 20180725103305
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hoạt trả lời những kiến nghị của cử tri (Ảnh: N.Hương)

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các kiến nghị của cử tri và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền sớm đề xuất hướng giải quyết để cử tri và đại nhân dân trong huyện nắm được và thực hiện...

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện đã miễn nhiệm ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 2 đồng chí là: Phan Văn Sự, Nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện được Huyện ủy luân chuyển về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm và đồng chí Lê Xuân Văn, nguyên Trưởng Công an huyện nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Đồng thời bầu bổ sung 2 ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Mai Thành Công, Trưởng phòng Nội vụ huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Ky, Trưởng Công an huyện.

100% đại biểu HĐND huyện nhất trí cao. Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2017, Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 cuối năm 2018 và Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện...

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX đã hoàn đầy đủ các nội dung, chương trình và thành công tốt đẹp.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động