Kỳ diệu những “đóa hoa” làm từ đu đủ xanh

(LĐTĐ) Hà Nội là một địa danh với những món ăn tinh túy, những sản phẩm thủ công tinh xảo… bên cạnh đó còn có những loại hình nghệ thuật mang đậm truyền thống của người phụ nữ Tràng An, xứ Đoài, đó là việc nữ công gia chánh. Truyền thống đó được thể hiện bằng sự khéo léo của người phụ nữ khi trang trí mâm cơm trong gia đình bằng những bông hoa làm từ chính những thứ sẵn có từ vườn nhà.  
ky dieu nhung doa hoa lam tu du du xanh Nghệ nhân 30 năm miệt mài “tạo hình” cho bánh trung thu
ky dieu nhung doa hoa lam tu du du xanh Cách làm mâm cỗ cúng 4 ngày Tết ai cũng cần biết

Không biết nghệ thuật cắt tỉa hoa đu đủ có từ bao giờ, nhưng nó đã xuất hiện từ lâu trong cuộc sống của người Hà Nội xưa. “Hoa đu đủ” là bông hoa được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của người con gái với thao tác chẻ cánh bằng dao đơn giản nhưng đòi hỏi sự tinh tế và tỉ mẩn.

ky dieu nhung doa hoa lam tu du du xanh
Nữ nghệ nhân đang tỉa hoa từ những trái đu đủ xanh.

Không có nước nào trên thế giới có kỹ thuật cắt tỉa bằng dao không đứt rời đồng thời kết hợp với nước vôi và nước phèn chua để định hình cành hoa như ở Việt Nam.

Những bông hoa nhỏ xinh thì được dùng để trang trí đĩa thức ăn, những bông hoa lớn thì được gắn vào cảnh cắm lọ để trang trí trên bàn thờ hay bàn khách rất sinh động.

Người Hà Nội thật sự tinh tế trong thưởng thức và cái tinh tế ấy bắt nguồn từ sự cầu kỳ, tỉ mỉ của văn hóa triều đình được đưa ra ngòai bởi những người phụ nữ cung đình được rèn rũa kỹ lưỡng.

ky dieu nhung doa hoa lam tu du du xanh
Thật khó có thể tưởng tượng được những đóa hoa này được làm từ những trái đu đủ xanh

Những nghệ nhân tỉa hoa đu đủ thường dạy con gái trong nhà, rồi con gái đi lấy chồng lại đảm nhận công việc tề gia nội trợ. Cứ thế, họ truyền dạy cho những thế hệ sau nếp nhà để rồi từ đó tạo thành nét cổ truyền, trở thành nét văn hóa thâm trầm và sâu sắc ngấm vào những con người Hà Nội.

Ngày nay, khi Hà Nội náo nhiệt với đô thị và công nghệ, thì vẫn có những người phụ nữ cầm cán dao bằng đôi tay khéo léo cắt tỉa từng cánh hoa đu đủ.

Tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018, bên cạnh những không gian văn hóa làng nghề thì gian trưng bày nghệ thuật cắt tỉa hoa đu đủ lúc nào cũng chật kín người xem. Hai nữ nghệ nhân mặc áo dài truyền thống, gương mặt hiền hậu, đẹp như từ cổ tích bước ra đang tỉ mỉ cắt tỉa những bông hoa lớn nhỏ.

ky dieu nhung doa hoa lam tu du du xanh
Những bông nhỏ được dùng để bày trên mâm cỗ.

Chị Nguyên Hương (Ba Đình, Hà Nội) không dấu được sự thán phục: “Là một phụ nữ yêu thích công việc gia đình, tôi không khỏi đắm đuối với những bông hoa tuyệt đẹp và trông rất thật như thế này. Họ là những nghệ sỹ tài năng, nếu có thể tôi sẽ xin theo học để làm được như họ”.

Còn anh Trần Khánh Toàn (Giám đốc một công ty tư nhân ở Hà Nội) thì cầm máy ảnh say mê chụp các góc. Anh nói: “Không những hoa đẹp mà người cũng đẹp. Trông những nữ nghệ nhân này mình mới thấy thêm yêu, trân trọng vẻ đẹp văn hóa truyền thống của Hà Nội”.

ky dieu nhung doa hoa lam tu du du xanh
Những bông lớn dùng để cắm lọ hay trang trí trong nhà.

Nhiều người đến xem và hỏi mua hoa, những nữ nghệ nhân cho biết: “Mình chỉ giới thiệu môn nghệ thuật truyền thống này chứ không bán”.

Đúng vậy, đó chính là môn nghệ thuật đặc sắc, là giá trị nghệ thuật cổ truyền, tinh hoa của người Việt, họ không bán mà đang gìn giữ và phát huy, để bất cứ ai có cơ may được thưởng thức đều tôn thờ, đắm đuối.

ky dieu nhung doa hoa lam tu du du xanh
Bông hoa đến cả trăm cánh thế này được các nghệ nhân cắt tỉa bằng dao.
ky dieu nhung doa hoa lam tu du du xanh
"Bức tranh" tuyệt đẹp này được làm từ ... đu đủ xanh.
ky dieu nhung doa hoa lam tu du du xanh
Hoa được trang trí với lá, cây thật cho thấy sự tinh tế trong nghệ thuật trang trí của các nghệ nhân.
ky dieu nhung doa hoa lam tu du du xanh
Không gian tuyệt đẹp làm nhiều người mê đắm

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động