Quản lý điểm kinh doanh phế liệu trong khu dân cư:

Kỳ cuối: Không thể để thế mãi

Hàng loạt các vụ cháy nổ tại các “vựa ve chai” xảy ra thời gian gần đây đã gióng lên lời cảnh báo về lỗ hổng trong công tác quản lý điểm thu mua phế liệu. Tuy nhiên có một thực tế, phần lớn các cơ sở này đều trong tình trạng tạm bợ, phế liệu chất đống trong điều kiện chật chội… nhiều điểm giống như quả bom nổ chậm trong khu dân cư (KDC).
tin nhap 20180118091223 Kỳ 1: Ẩn họa từ những “vựa ve chai”

Còn nhiều lỗ hổng

Từ lâu, nghề thu mua, tái chế phế liệu được xem là “cần câu cơm” góp phần thay đổi đời sống kinh tế của nhiều người. Nghề phát triển, nhiều ngôi làng như Triều Khúc (xã Tân Triều), Hoàng Cầu (quận Đống Đa), Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa)… còn được biết đến như “vựa ve chai” lớn của Thủ đô. Ước tính mỗi ngày, lượng phế liệu được nhập về các khu vực này lên tới cả trăm tấn. Sau khi phân loại, chúng sẽ được đưa vào các xưởng tái chế. Và cũng từ những “thủ phủ” này, mỗi ngày cũng có vài chục tấn nguyên liệu nhựa, sắt sau tái chế được phân phối đi khắp nơi.

tin nhap 20180118091223
Ngoài gây ô nhiễm môi trường, các điểm thu gom, tái chế phế liệu còn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cao

Khách quan nhìn nhận, đây là hình thức kinh doanh, sản xuất mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù nên những hộ làm nghề phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí như: Giấy phép kinh doanh, cam kết bảo vệ môi trường, hệ thống phòng, chống cháy, nổ đúng quy định... Quy định là vậy, song nhiều cơ sở trên địa bàn Hà Nội vẫn hoạt động một cách tự phát, phớt lờ việc đảm bảo các quy chuẩn trên.

Những cơ sở thu mua phế liệu trên đường Cương Kiên (quận Nam Từ Liêm) là một ví dụ. Tại trục đường và ven khu vực này có không dưới 5 cơ sở kinh doanh, thu mua phế liệu. Tại đây, cứ đến thời điểm cuối giờ chiều, người thu mua phế liệu rong lại chở xe máy hoặc xe đạp từng tải vật liệu mà họ gom được trong ngày. Những chiếc quạt cũ, có khi là máy tính cũ, mẩu sắt thép… đều được cân ngay tại chỗ.

Theo thống kê của Bộ Công an, tính đến hết năm 2017, cả nước đã xảy ra trên 3.000 vụ cháy, nổ, làm chết hơn 75 người và trên 150 bị thương. Trong đó có nhiều vụ cháy, nổ có nguyên nhân từ vũ khí, bom mìn, súng đạn còn sót lại sau chiến tranh, cùng với đó là sự chủ quan, thiếu hiểu biết, hoặc cố tình vi phạm các quy định về việc quản lý, sử dụng vật liệu cháy nổ của không ít cá nhân.

Do là điểm tập kết tạm, quy mô nhỏ hẹp nên các bao tải phế liệu thường bị vứt bừa bãi, tràn cả ra vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường. Đáng nói, khi được hỏi, một số chủ cơ sở cho biết, họ chỉ đơn thuần thuê lại nhà dân hoặc bãi đất trống để tập kết phế liệu nên không có giấy tờ cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký kinh doanh… Tương tự, dọc phố Mai Lĩnh (phường Đồng Mai), nhiều cửa hàng thu mua sắt phế liệu với đủ chủng loại từ máy cẩu, thùng phuy xen lẫn các điểm tập kết phế liệu khiến cảnh quan khu vực cuối đường, đoạn giáp cầu Mai Lĩnh, rất nhếch nhác.

Có một điểm đáng lo ngại tại các điểm kinh doanh phế liệu là hầu hết đều tạm bợ, việc đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ gần như bị bỏ ngỏ. Minh chứng dễ thấy nhất là bên trong các bãi phế liệu, hệ thống đường dây điện cũ kỹ, giăng mắc chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó, do nhận thức còn hạn chế, lại thêm tâm lý chủ quan trước những nguy cơ về mất an toàn phòng, chống cháy nổ, cho nên phần lớn người kinh doanh phế liệu cứ thấy vật gì bằng sắt vụn là sẵn sàng thu mua. Họ không có nhận thức cơ bản về phế liệu là vũ khí, vật liệu nổ, lại càng không có kiến thức trong việc xử lý, sử dụng những vật liệu này nên gia tăng nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.

Cần siết chặt quản lý

Có thể nói, nghề thu mua phế liệu hiện nay là một hình thức kinh doanh góp phần làm sạch môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên. Tuy nhiên, ngành nghề này không được quản lý chặt chẽ sẽ vô tình đem lại những nguy cơ đáng tiếc xảy ra. Tại các cấp quản lý địa phương nơi tập trung đông các cơ sở thu gom và tái chế phế liệu, mặc dù đã đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nhưng những hệ lụy phát sinh gây ảnh hưởng môi trường vẫn diễn ra phức tạp.

Chia sẻ vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Vỵ (Chủ tịch UBND xã Tân Triều) cho biết: “Vấn đề ô nhiễm môi trường từ những cơ sở thu mua phế liệu thực sự là nỗi nhức nhối, trăn trở của địa phương hiện nay. UBND xã đã nhiều lần tổ chức họp bàn nhằm tìm cách giải quyết triệt để tình trạng này, tăng cường công tác tổng vệ sinh hàng tháng, hàng tuần”.

Những ngày gần đây, dư luận đang hết sức quan tâm đến vụ nổ kinh hoàng tại thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) làm 2 người chết, nhiều người bị thương và hàng loạt căn nhà bị san phẳng. Trước đó, cũng có không ít các vụ cháy, nổ khác xảy ra ở nhiều địa phương khác do bom, đạn, chất nổ gây ra. Điều này khiến không ít người giật mình lo sợ về sự an toàn tại những điểm kinh doanh sắt vụn, phế liệu ngay tại KDC. Đồng thời cho thấy việc quản lý vật liệu nổ, vũ khí hiện nay còn tồn tại nhiều “lỗ hổng” chết người.

Cũng theo ông Vỵ, để ngăn chặn những hệ lụy có thể xảy ra từ các cơ sở phế liệu trên địa bàn, ngoài việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hiện UBND xã cũng có nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận được với các nguồn vốn ưu đãi, giới thiệu và đào tạo nghề mới để khuyến khích người dân chuyển đổi nghề.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, theo luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP Hà Nội, Trưởng văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng), trước những mối nguy hiểm cháy nổ tiềm ẩn từ các khu thu gom và tái chế phế liệu, các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp cần triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế tới mức thấp nhất hậu quả có thể xảy ra.

Tuy nhiên, về lâu dài, để đảm bảo an toàn khu dân cư, khu đô thị, các địa phương cần nghiên cứu di dời, quy hoạch các điểm thu mua, kinh doanh phế liệu theo hướng tập trung, kiên quyết không để những điểm thu mua, kinh doanh phế liệu xen lẫn trong khu dân cư, khu đô thị như hiện nay vừa mất mỹ quan, không đảm bảo an toàn… Trước mắt, cần đình chỉ ngay cơ sở thu mua, kinh doanh phế liệu không có giấy phép kinh doanh và cơ sở có giấy phép kinh doanh nhưng không đảm bảo theo quy định.

Bên lề câu chuyện cháy nổ liên quan đến các cơ sở kinh doanh, tập kết phế liệu, luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, để xảy ra cháy nổ như thời gian vừa qua xuất phát từ 2 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất, xuất phát từ sự buông lỏng của cơ quan quản lý. Nếu người dân không biết luật, không nắm được đâu là vật liệu nổ thì chính quyền địa phương phải nắm được và tư vấn, nhắc nhở.

Còn nguyên nhân thứ hai xuất phát từ chính bản thân người có trách nhiệm, những người hiểu biết pháp luật ở địa phương cũng không hiểu luật, không phân biệt được đâu là phế liệu, đâu là vật liệu nổ. “Những vụ việc gần đây cho thấy, chính quyền địa phương, cả các cán bộ, người hiểu biết pháp luật đều không hiểu luật và không biết đâu là vật liệu nổ. Vậy rõ ràng, để xảy ra hậu quả này, trước khi trách người dân thì hãy trách các cấp chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở” – luật sư Bùi Đình Ứng chia sẻ.

Rõ ràng, trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh sắt vụn, phế liệu đang tồn tại nhiều bất cập. Thiết nghĩ, trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần tiến hành rà soát tổng thể các điểm kinh doanh phế liệu, để từ đó phát hiện những vật liệu gây nổ tiềm ẩn trong các cơ sở này. Đặc biệt, hơn lúc nào hết, các ban ngành thành phố cần tăng cường tuyên truyền kiến thức phòng, chống cháy nổ, phát động người dân có ý thức cùng các cơ sở kinh doanh kịp thời phát hiện, giao nộp cho các cơ quan chức năng vật liệu gây nổ.

Đinh Luyện – Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

(LĐTĐ) Sáng sớm, đội cái nón lên, bà Nở lại đạp cái xe cũ kỹ, thoăn thoắt đi trên tuyến đường liên thôn. Cũng như bà Nở, gần 50 chị em phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đang hối hả hoàn thành nốt công việc gia đình để tham gia đội quân “đồng nát”.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động