Cháy nổ không còn là “cảnh báo”

Kỳ 7: Dấu hỏi mang tên “thiết bị phòng cháy, chữa cháy”

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và của. Điều này khiến nhiều người dân lo lắng, đổ xô đi tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) cũng như thiết bị thoát hiểm. Tuy nhiên, việc kiểm soát mặt hàng này chưa thực sự chặt chẽ khiến nhiều người dân vẫn chưa biết nên mua ở đâu và mua như thế nào để đảm bảo chất lượng.
ky 7 dau hoi mang ten thiet bi phong chay chua chay Kỳ 6: Những thiết bị để “tự cứu mình”
ky 7 dau hoi mang ten thiet bi phong chay chua chay Kỳ 3: Phòng trộm mà quên phòng cháy

Bất an với hệ thống PCCC tại khu chung cư nhà mình, chị Hoàng Thị Hạnh (KĐT Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) cho biết, nhà chị ở tầng 10 chung cư. Ngày trước, vì tin vào khu chung cư đã có hệ thống PCCC nên chị không sắm thêm bất cứ một thiết bị PCCC và thoát hiểm nào. Thế nhưng, vụ cháy chung cư Carina ở TP Hồ Chí Minh vừa qua khiến chị vô cùng lo lắng.

ky 7 dau hoi mang ten thiet bi phong chay chua chay
Thiết bị PCCC được bày bán trên thì trường.

Phòng còn hơn chống, chị đã quyết định mua hẳn một combo thiết bị thoát hiểm và PCCC cho cả gia đình gồm thang dây thoát hiểm, bình cứu hỏa, búa thoát hiểm, quần áo chống cháy và mặt nạ phòng độc cho các thành viên trong gia đình. Tất cả những thiết bị này đều được để ở tủ ngoài ban công, mọi người đều biết, khi cần sử dụng có thể lấy ra hết sức dễ dàng. Cùng nỗi lo lắng với chị Hạnh, anh Sơn (KĐT Văn Khê, quận Hà Đông) cho biết, gia đình anh vừa mua 5 chiếc mặt nạ chống khói, độc với giá 3 triệu đồng và 2 quả bóng cứu hỏa cấp tốc với giá gần 4 triệu đồng.

Dạo một vòng quanh các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, thật không khó để tìm mua những thiết bị PCCC. Chị Nguyễn Thị Minh (nhân viên cửa hàng chuyên bán đồ bảo hộ lao động trên đường Nguyễn Du) cho biết, thời gian gần đây, lượng khách đến cửa hàng chị để tìm mua các thiết bị PCCC đông hơn ngày thường. Trong đó, các thiết bị được nhiều người hỏi mua nhất là mặt nạ chống khói, độc; bình chữa cháy loại nhỏ; thang dây thoát hiểm…

Theo khảo sát của PV, hiện nay, trên thị trường có khá nhiều loại mặt nạ chống khói, độc với giá dao động từ vài chục nghìn cho đến tiền triệu tùy chất lượng, xuất xứ. Những người có điều kiện thường tìm mua loại mặt nạ làm từ chất liệu chống cháy, có màng chắn bảo vệ mắt và phin lọc hoạt tính có khả năng chống khói, vi khuẩn, khí độc với giá bán khoảng 800.000 đồng/sản phẩm. Còn người bình thường thì tìm mua mặt nạ chống khói đơn giản, gồm 1 hoặc 2 phin lọc than hoạt tính, không mũ trùm đầu với giá bán khá rẻ, dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/sản phẩm.

Theo anh Trần Việt Anh (Chủ một cửa hàng chuyên bán bảo hộ lao động qua mạng), mua mặt nạ chống khói phải xem xét kỹ lưỡng, không phải cứ mua đại loại nào cũng được. Những sản phẩm mặt nạ chống khói chính hãng thường được đóng gói riêng mặt nạ và phần lõi lọc. Phần mặt nạ có hai van quan trọng được làm bằng chất liệu silicon dẻo, giúp ngăn không khí từ ngoài vào trong và đưa không khí từ trong ra ngoài. Ngoài ra, trên thị trường cũng có nhiều loại lõi lọc khác nhau. Nếu chọn sai lõi lọc thì hiệu quả sẽ không như mong muốn.

Không chỉ mặt nạ chống khói, các loại thang dây thoát hiểm cũng khá đắt hàng. Thang dây thoát hiểm hàng Việt giá dao động từ 100.000 -150.000 đồng/m. Thang dây thoát hiểm chống cháy giá dao động từ 2.500.000 – 3.500.000 đồng/m. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà người dân có thể chọn mua thang dây với nhiều độ dài khác nhau.Về các sản phẩm chữa cháy, được bày bán nhiều nhất trên thị trường hiện nay là bình khí CO2 và bình bột chữa cháy.

Cả hai loại này đều có công năng chữa cháy đối với các loại xăng, dầu, nệm mút, máy móc, hóa chất, thiết bị điện… Bình bột chữa cháy nhỏ, nhẹ, sử dụng phù hợp trong gia đình có giá 140.000 đồng- 260.000 đồng/bình (tùy trọng lượng). Bình khí CO2 tùy vào loại MT3 hay MT5 có giá bán từ 230.000 - 350.000 đồng/bình. Bình chữa cháy bột tự động có giá 380.000 - 600.000 đồng/bình (6 - 8kg). Rẻ nhất là loại bình chữa cháy mini loại 1.000ml giá chỉ 90.000 đồng/bình.

Không chỉ các cửa hàng cung cấp thiết bị PCCC, các trang bán hàng trên mạng xã hội cũng được dịp ăn nên làm ra nhờ những sản phẩm này. Chỉ bằng một vài từ khóa đơn giản, search trên công cụ tìm kiếm của google/facebook; không đến một phút đồng hồ sẽ có hàng loạt các trang bán thiết bị PCCC, thoát hiểm hiện ra. Những chiếc mặt nạ phòng độc được rao bán liên tục trên các nhóm facebook được khá nhiều người quan tâm và đặt mua.

Các sản phẩm như bộ dây thoát hiểm tòa nhà cao tầng, bình xịt chữa cháy, bình chữa cháy dạng nén… được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng và các chợ online của tòa nhà. Đáng nói, hầu hết, các sản phẩm PCCC trên thị trường hiện nay là những sản phẩm nhập khẩu, chủ yếu là từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc hay các nước Âu – Mỹ. Tuy nhiên, trên bao bì sản phẩm thường không có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt nên người mua không rất khó để đọc và dịch chính xác cách sử dụng.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác PCCC thì việc người dân tự trang bị cho mình và gia đình đầy đủ những vật dụng PCCC là rất cần thiết. “Hiện nay, trên thị trường bày bày rất nhiều những vật dụng PCCC với giá thành khác nhau. Để tránh trường hợp mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng gây nguy hiểm hoặc không phát huy được tác dụng khi xảy ra sự cố; người dân nên lựa chọn các trang thiết bị có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm định.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần chủ động tìm hiểu tính năng, cách sử dụng của các phương tiện này để có thể sử dụng thành thạo, hiệu quả. Đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn về PCCC và cứu nạn cứu hộ để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bản thân và gia đình. Có như vậy, khi sự cố xảy ra người dân mới đủ bình tĩnh để xử lý tình huống”- Đại tá Nguyễn Trường Sơn (Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2 - Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội) cho biết.

Phạm Thảo (Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

(LĐTĐ) Tiếp nối thành công của hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai trong năm 2023 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội và Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Việt Nam tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn người dân và học sinh, sinh viên Thủ đô trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong 2 ngày 16, 17/3...
Xem thêm
Phiên bản di động