Kỳ 2: Xây dựng chỉnh đốn Đảng bằng hành động
| Kỳ 1: Vẹn nguyên những điều dạy của Bác |
Hàng loạt cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý
Tính từ đầu năm 2017 đến nay, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng… được đẩy lên cao trào. Không chỉ hàng nghìn cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, cảnh cáo, khiển trách mà nhiều đảng viên cao cấp còn bị khai trừ Đảng, xử lý trước pháp luật. Trong đó, nhiều đảng viên cao cấp bị kỷ luật liên quan đến công tác quản lý Nhà nước, công tác bộ, yếu kém trong điều hành; thậm chí vây cánh trong công tác cán bộ, dẫn đến một số cán bộ thoái hóa, biến chất leo lên vị trí cao “lũng đoạn” về kinh tế. Trường hợp Phan Anh Vũ -“Vũ Nhôm” là ví dụ điển hình.
Chưa khi nào trong lịch sử Đảng ta nhiều cán bộ cao cấp lại bị kỷ luật, xử lý và sẽ tiếp tục xử lý nhiều như thời gian qua. Từ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng bị khai trừ Đảng và truy tố bị xử án 30 năm tù; đến Nguyễn Xuân Anh - nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho thôi chức Ủy viên Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Vũ Huy Hoàng- nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Bắc Son- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông cả hại vị này đều bị cách hết chức nguyên ủy viên Trung ương, nguyên Bộ trưởng… tiếp đến là nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Nam; các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… rồi các tướng lĩnh của ngành Công an, quân đội, một số bộ, ngành. Đi kèm đó hàng loạt đại án kinh tế đang và sẽ mang ra xử lý.
![]() |
| Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với chống tham nhũng đã lôi được ra ánh sáng những cán bộ biến chất như “Vũ Nhôm”. |
Theo các chuyên gia, quan điểm của Đảng đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là phải xây dựng chỉnh đốn Đảng từ những đảng viên cao cấp suy thoái biến chất. Vì có xử lý những đồng chí như thế mới làm gương cho các cán bộ, đảng viên khác nói theo. Hay nói như Tổng Bí thư (TBT), Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.
Và quả thật, xét trong bối cảnh hiện nay, khi mà vấn đề tham nhũng, lãng phí trở thành vấn nạn, làm nghèo đất nước, gây bất bình và bi quan trong nhân dân nếu chỉ hô hào xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh với tham nhũng “suông” thì khó giải quyết vấn đề. Hành động, hành động là thước đo chuẩn mực và hiệu quả nhất để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, để tham nhũng không còn đất dung thân trên mảnh đất hình chữ S, để bất bình đẳng xã hội không còn khoảng cách quá xa…
| Những cách thức, hành động và lộ trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh chống tham nhũng mà Đảng, đứng đầu là TBT- Chủ tịch nước đang tiến hành theo các chuyên gia sẽ có sức lan tỏa ghê gớm về “đạo đức” và tính răn đe. Vì những cán bộ cấp cao như Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng… làm sai, làm không đúng bị xử lý thì mình càng phải trau dồi đạo đức, tuân thủ Điều lệ Đảng, nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước. |
Bởi thế, nói về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại các Kỳ họp của Ủy ban Phòng chống tham nhũng Trung ương và Tiếp xúc cử tri của TBT- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh: Qua kiểm tra cho thấy công tác xây dựng Đảng trên thực tế đã được coi trọng hơn, việc triển khai Nghị quyết 04 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, bài bản và theo đúng kế hoạch.
Chúng ta tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, sửa chữa những khuyết điểm và tập trung xử lý những sai phạm pháp luật Nhà nước, cùng với việc giáo dục, xây dựng tư tưởng phòng ngừa, kết hợp giữa xây và chống. Không chỉ nặng xây mà không chống, cũng không phải đi chống mà không xây. Đây là điểm nổi bật.. Đồng thời, TBT- Chủ tịch nước đúc kết: Thực tế cho thấy, không phải như một số dư luận lo ngại, chỉ có lo xây dựng Đảng, lo chống tham nhũng sẽ làm nhụt chí, mà ngược lại, chính làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy ưu điểm, chống thoái hóa biến chất đã thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại.
Còn tại các cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Khóa XIV với các cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ tháng 11 vừa qua, TBT- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh: “Các bác, cử tri cứ yên tâm, công tác chống tham nhũng không bao giờ chùn lại, chùng xuống hay mệt mỏi. Không có chuyện đó! Tôi đã nói rồi, ai nhụt chí trong công tác phòng chống tham nhũng thì dẹp sang một bên cho người khác làm”.
Những cách thức, hành động và lộ trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh chống tham nhũng mà Đảng, đứng đầu là TBT- Chủ tịch nước đang tiến hành theo các chuyên gia sẽ có sức lan tỏa ghê gớm về “đạo đức” và tính răn đe. Vì những cán bộ cấp cao như Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng… làm sai, làm không đúng bị xử lý thì mình càng phải trau dồi đạo đức, tuân thủ Điều lệ Đảng, nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Cụ thể hóa bằng nghị quyết và các quy định
Theo ông Vũ Quốc Hùng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Sở dĩ có được kết quả như thế là do quyết tâm chính trị cao của Đảng. Điều đó củng cố thêm niềm tin và làm cho vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng lên. Trong thời gian qua tự thân Đảng nhận thức và cụ thể hóa, thể chế hóa bằng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đó là những nghị quyết mà Đảng đã chỉ rõ ràng những thiếu sót, những yếu kém, những sai lầm trong nội bộ Đảng. Đảng công khai chứ không giấu giếm, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã nhận diện và chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến.
Ông Hùng nhấn mạnh: “Những sự việc trên cho thấy, Đảng ta chống tham nhũng là chống một cách thật tâm, chống một cách kiên quyết, với tinh thần chống đến cùng chứ không chỉ là hình thức. Đây là việc mà như Bác Hồ đã nói là cuộc chống nội xâm, chống những điều xấu xa trong đồng chí của mình, thể hiện từ tư tưởng chính trị đến đạo đức lối sống, đến tham ô, lãng phí…Thế nên có thể nói, trong thời gian qua Đảng ta rất quyết tâm chống tham nhũng, chống những suy thoái và cụ thể trong Nghị quyết Trung ương 4 đã nói không có vùng cấm, không có vùng trắng, không có sự nể nang và không né tránh”.
A.Tùng
Kỳ 3: Làm sao để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh?
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Sự kiện 05/12/2025 22:43
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực
Sự kiện 05/12/2025 18:37
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp
Sự kiện 05/12/2025 18:36
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Sự kiện 05/12/2025 11:29
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ
Sự kiện 04/12/2025 21:34
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch
Sự kiện 04/12/2025 19:29
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia
Sự kiện 04/12/2025 19:28
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí
Sự kiện 04/12/2025 15:59
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 04/12/2025 15:29
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”
Sự kiện 04/12/2025 12:28

