Kiên quyết xử lý vi phạm trên tuyến đường vành đai 3 trên cao

Thời gian gần đây, trên tuyến đường vành đai 3 trên cao thường xuyên xuất hiện tình trạng người đi bộ, đi xe máy lưu thông, xe taxi, xe khách dừng đỗ đón trả khách gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, cần phải kiên quyết xử lý để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).
kien quyet xu ly vi pham tren tuyen duong vanh dai 3 tren cao Cần có thuốc đặc trị!
kien quyet xu ly vi pham tren tuyen duong vanh dai 3 tren cao Nguy hiểm đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao
kien quyet xu ly vi pham tren tuyen duong vanh dai 3 tren cao Tổng cục Đường bộ đề nghị hạ tốc độ tối đa đường vành đai 3 trên cao

Đường vành đai 3 là đường cao tốc trên cao dành riêng cho ôtô và tại hai đầu của tuyến đường này cũng như những điểm lên, xuống, lối mở dọc hai chiều của đường cao tốc trên cao đã được các cơ quan chức năng lắp đặt hệ thống biển báo phân làn, biển cấm môtô, xe máy và người đi bộ tham gia giao thông.

Thêm vào đó, Nhà nước cũng đã có chế tài xử phạt đối với người đi bộ và đi xe máy vào đường cao tốc, đường cấm. Cụ thể, theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người đi bộ vào đường cao tốc, đường cấm sẽ bị phạt từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/người và sẽ phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe máy vào đường cao tốc, đường cấm.

kien quyet xu ly vi pham tren tuyen duong vanh dai 3 tren cao
Tình trạng xe dừng đỗ đón trả khách diễn ra thường xuyên ở khu vực lên, xuống đường vành đai 3 trên cao. Ảnh Mai Quý

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường vành đai 3 trên cao vẫn xuất hiện tình trạng người đi bộ, đặc biệt là mô tô, xe máy vượt lối leo lên trên đường cao tốc trên cao và di chuyển với tốc độ rất nhanh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Ngoài ra, tại các điểm lên xuống ở hai chiều đường của tuyến đường vành đai 3 trên cao, tình trạng xe khách, taxi cố tình đi với tốc độ “rùa bò” thậm chí là dừng, đỗ để đón trả khách sai quy định cũng diễn ra như “cơm bữa”, gây ùn tắc và mất TTATGT.

Trước thực trạng trên, Thượng úy Hoàng Minh Trường – Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng CSGT Thành phố Hà Nội, Ban chỉ huy Đội CSGT số 14 đã tích cực triển khai thực hiện các kế hoạch, chuyên đề, phiếu giao việc của Giám đốc Công an Thành phố trong việc đảm bảo về TTATGT trên tuyến đường vành đai 3 trên cao và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

kien quyet xu ly vi pham tren tuyen duong vanh dai 3 tren cao
Lực lượng CSGT xử lý trường hợp xe máy trên đường vành đai 3 trên cao. Ảnh Mai Quý

Cụ thể, Đội CSGT số 14 đã và đang bố trí lực lượng gần như 24/24 để làm công tác đảm bảo TTATGT trên tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến lối xuống ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi do Đội CSGT số 14 quản lý. Đồng thời, xác định nguyên nhân của tình trạng ùn tắc trên tuyến đường vành đai 3 trên cao là do các phương tiện như xe taxi, xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định, đặc biệt, nhiều trường hợp xe máy cố tình vi phạm, đi vào đường trên cao với tốc độ cao nên rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Từ đó, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát để phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để đảm bảo TTATGT trên tuyến đường vành đai 3 trên cao.

Ngoài ra, chất lượng mặt đường vành đai 3 trên cao có một số chỗ đã bị xuống cấp, các phương tiện lưu thông nếu không đảm bảo khoảng cách an toàn, chạy quá tốc độ thì sẽ rất dễ xảy tai nạn giao thông kéo theo tình trạng ùn tắc. Do đó, lực lượng chức năng thường xuyên khuyến cáo trên kênh Vov giao thông, những khu vực đường bị xuống cấp, yêu cầu các phương tiện khi đi qua những khu vực đó phải giảm tốc độ, đảm bảo khoảng cách an toàn để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

(LĐTĐ) Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, người dân ùn ùn rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Từ đầu giờ chiều, đường vành đai, đã chật cứng phương tiện. Nhiều người chấp nhận nắng nóng gần 40 độ để ra bến xe về quê sớm...
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Xem thêm
Phiên bản di động