Xử lý tình trạng ứ đọng rác tại quận Nam Từ Liêm:

Kiểm tra năng lực đơn vị trúng thầu

Một tuần trở lại đây, việc không có nhân viên môi trường vệ sinh nào đi thu gom rác dẫn đến nhiều khu vực dân cư thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm “bất đắc dĩ” trở thành bãi tập kết rác khiến người dân vô cùng bức xúc về ô nhiễm môi trường.
kiem tra nang luc don vi trung thau Rác ngập đường vì không có người thu
kiem tra nang luc don vi trung thau Dòng sông rác trước cổng trường tiểu học

Theo phản ánh của người dân, tại một số phường thuộc quận Nam Từ Liêm, từ ngày 1/3 đến nay, từ những con đường lớn đến những ngóc, ngách nhỏ, cảnh rác thải lộn xộn khắp nơi không chỉ gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân mà còn gây mất mỹ quan đô thị là điều dễ nhìn thấy nhất.

Ghi nhận của PV, tại khu vực làng Mễ Trì Hạ (phường Mễ Trì), rác thải chất đống ở nhiều nơi, từ cổng làng, đầu ngõ, ngách… Và không chỉ riêng với làng Mễ Trì Hạ mà ở các phường như Phương Canh, Xuân Phương… cũng đang gặp phải tình trạng tương tự. Những túi rác thải chất đống bừa bãi, từ rác thải sinh hoạt cho tới phế liệu xây dựng… Tất cả các bãi rác này bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi, thối nồng nặc, nhiều bãi rác chảy ra thứ nước đen sệt với mùi khó chịu.

kiem tra nang luc don vi trung thau
Đống rác thải 30 tấn do công ty Minh Quân đổ tại đường Trần Hữu Dực (Xuân Phương, Nam Từ Liêm) bị người dân bắt quả tang.

Theo chị Nguyễn Thu Hà (ngõ 53, Mễ Trì Hạ) cho biết: “Không hiểu lý do vì sao, nhưng mấy ngày gần đây chúng tôi không thấy nhân viên của công ty vệ sinh đi gom rác. Rác thì ngày nào cũng có, nhà nào cũng có, cứ đem để vào nơi tập kết chờ người thu mà không thấy ai. Nhìn cảnh bừa phứa, ruồi nhặng, hôi hám kia, ai cũng phải sợ nhưng cứ để rác trong nhà thì không được”.

Nhiều người dân cho biết, chưa bao giờ họ thấy phố phường của mình bừa bộn đến như thế. Chị Nguyễn Thị Yến (số nhà 7, ngách 34/35, Tu Hoàng, Phương Canh) kể: “Nhà tôi là nơi tập kết rác của cả ngõ, mấy nay không ai đi thu thành ra rác thải chất đống ngay trước cổng nhà tôi nhìn rất khó chịu. Túi bóng thì bị xê dịch, rau dưa, thịt thà thì bị phân hủy bốc mùi, rồi rác chảy rỉ nước ra rất mất vệ sinh, mùi hôi còn khiến chó mèo tha lôi rác thải đi khắp nơi”.

Làm rõ hơn về vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Trình – Chánh văn phòng HĐND – UBND quận Nam Từ Liêm, được biết: Nguyên nhân để xảy ra tình trạng này đó là việc ngày 27/2, Thành phố có thông báo về kết quả trúng thầu công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Theo đó, thay vì có 4 đơn vị thu gom rác như trước đây thì chỉ còn 1 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân. Và Cty Minh Quân sẽ tiếp quản công việc từ ngày 1/3. “Từ ngày 27/2 – 1/3, do thời gian chuyển giao quá ngắn nên đơn vị trúng thầu chưa bố trí được về cả nhân lực lẫn vật lực nên đã để xảy ra tình trạng tồn đọng rác. Toàn địa bàn phát sinh khoảng 600 tấn rác thải”- ông Trình nhấn mạnh.

Còn ông Hứa Đức Minh – Phó Chủ tịch phường Mễ Trì Hạ, ông cho biết: “Từ 1/3/2017, Thành phố có chuyển giao giữa các đơn vị thu gom rác trên địa bàn. Và tình trạng này diễn ra chung trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, lý do vì có đơn vị mới chuyển về nhưng chưa kịp triển khai cho nên xảy ra cảnh rác thải không được thu gom. Chúng tôi cũng đang đôn đốc đơn vị mới về để giải quyết tình trạng trên”.

Về phương án xử lý, theo ông Trình: “Ngay trong ngày 7/3 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBNDTP sẽ thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra nếu đơn vị tiếp quản không đủ năng lực thực thi mà để tình trạng tiếp diễn trong nhiều ngày sẽ đề nghị hủy hợp đồng. Và trước mắt, để khắc phục tình trạng này, quận cũng đã đề ra nhiều phương án. Trong đó, sẽ huy động mọi phương tiện và cá nhân thu gom rác, cụ thể như vận động, tuyên truyền với người dân hiểu đây là giai đoạn chuyển giao, nên cùng khắc phục tình trạng ứ đọng rác; cùng với đó là yêu cầu đơn vị trúng thầu huy động mọi nguồn lực thu gom bằng hết rác thải, giải quyết triệt để tình trạng trên”.

Ở một diễn biến khác, sáng ngày 5/3, tại tổ dân phố số 3 (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm), nhiều xe chở rác ngang nhiên đổ trộm ngay khu dân cư. Từ khu vực đất trống đang thi công trên đường Trần Hữu Dực, bỗng nhiên xuất hiện 1 bãi rác khổng lồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến người dân vừa khó hiểu vừa bức xúc. Số lượng rác thải tập kết tại đây, theo người dân cho biết, ước lượng phải lên tới hàng chục tấn.

Cũng theo thông tin người dân khu vực cung cấp, bắt đầu khoảng trưa ngày 5/3, khu vực xuất hiện nhiều xe chở rác loại nhỏ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân đổ rác. Nhận thấy bất thường, người dân đã quay clip, bao vây xe đổ rác và gọi cảnh sát khu vực đến hiện trường. Trong quá trình làm việc, có một thông tin gây bất ngờ cho nhiều người, đó là, công ty đổ rác này chính là đơn vị vừa trúng thầu xử lý rác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm từ 1/3/2017.

Do vậy, những cảnh lộn xộn rác thải từ ngõ nhỏ đến đường lớn và đống rác 30 tấn bị đổ trộm chính là do đơn vị mới chuyển về gây ra”.

Hồng Hải – Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động