Không tái bổ nhiệm sao vẫn được hưởng nguyên phụ cấp chức vụ?

3 trường hợp theo chính sách mới
Theo Nghị định trên, có 3 trường hợp được áp dụng chính sách mới là: Nghỉ hưu trước tuổi; tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, hoặc nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.
Đối với trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài ra, những người này còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội; được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho tổng số 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội, từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương…
Đối với trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nhưng lại chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Nếu vị trí công tác mới không quy định mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ (không phải là chức danh lãnh đạo) hoặc có mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ thấp hơn mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng thì cán bộ được bảo lưu mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trong 6 tháng; từ tháng thứ 7 trở đi hưởng mức của vị trí công tác mới…
Đặc biệt, đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Trong thời gian này, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác Đảng (nếu có). Ngoài ra, trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện khi đang công tác được sử dụng thường xuyên xe ô tô con phục vụ công tác, nếu tham gia các cuộc họp, hội nghị hoặc đi khám chữa bệnh thì báo cơ quan nơi công tác để bố trí xe đưa đón. Trường hợp cơ quan nơi công tác không bố trí được xe đưa đón thì chủ động phương tiện đi lại và được thanh toán theo quy định hiện hành…
| Năm 2015, giảm hơn 4.600 biên chế Trong phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính và các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên cả nước của Thủ tướng năm 2015 nêu rõ, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2015 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các đơn vị sự nghiệp công lập và công chức cấp xã) là 277.055 (giảm 4.659 người so với năm 2014). |
Vẫn còn bất hợp lý
Trong 3 trường hợp trên thì những quy định đối với trường hợp thứ 3 khiến dư luận không khỏi thắc mắc. Chúng tôi đã liên hệ với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn để trao đổi về vấn đề này ông từ chối và cho biết Nghị định này vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn.
Theo PGS.TS Vũ Quang Thọ, về nguyên tắc, làm công việc nào thì hưởng lương công việc đó. Khi cán bộ đã thôi chức vụ thì hiển nhiên là không còn phụ cấp chức vụ đó nữa vì cán bộ đó có còn làm trực tiếp công việc đó nữa đâu mà đòi hưởng, chưa kể là trong điều kiện cán bộ đó được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Còn lương hay phụ cấp thâm niên thì vẫn bảo đảm là đúng. “Hiện nay, cách giải quyết của chúng ta vẫn vì tình hơn là vì lý. Bởi có những trường hợp cán bộ đó là lãnh đạo của cả một cơ quan nên đã cố gắng vận dụng chính sách để linh động và thậm chí là vận dụng cả những cái không có trong thực tế chính sách mới là điều bất hợp lý đang tồn tại…”- PGS.TS Vũ Quang Thọ bình luận.
Thực tế, cuối năm ngoái, dư luận xôn xao về việc một viên chức đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ nguyên chức vụ cũ. Đó là trường hợp của bà Đặng Bé Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Theo quy định bà Nam sẽ nghỉ hưu vào ngày 1/6/2015, nhưng ngày 4/12/2014, giám đốc Sở Y tế Cà Mau quyết định tái bổ nhiệm bà giữ chức vụ thêm 3 năm tính từ ngày 1/12. Vị giám đốc Sở thừa nhận việc bà Nam được tái bổ nhiệm là ngoại lệ, vì theo quy định thì không đủ điều kiện, nhưng do bà Nam là người có năng lực lãnh đạo tốt trong công việc và chưa có người thay thế (trong khi đó, Nghị định 71 ban hành năm 2000 cho phép kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức sau tuổi nghỉ hưu với những đối tượng là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, những người thực sự có tài, có cả hội đồng để đánh giá. Nhưng nghị định cũng nêu rõ “trong thời gian công tác kéo dài thêm, cán bộ, công chức không được giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý”).
Được biết, tại một hội nghị góp ý vào dự thảo Nghị định trên trong năm 2014 do Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ đồng chủ trì, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quynh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh, chính sách cho các đồng chí không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm không chỉ tác động đến đối tượng này mà nó còn tác động rất rộng rãi đến cả đội ngũ cán bộ. Vì thế, ông Nguyễn Văn Quynh đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận một cách thẳng thắn và khoa học, bám sát các quan điểm của Chỉ thị số 36-CT/TW (ngày 30/5/2014) về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và những quy định trước đây trong Nghị định số 67/2010/NĐ- CP (ngày 15/6/2010) của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành, đáp ứng được mong muốn của đội ngũ cán bộ.
Hữu Thành
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị
Vun bồi an toàn giao thông học đường
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng
Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Tin khác
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày
Tin mới 25/12/2025 13:57
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 24/12/2025 13:14
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 24/12/2025 13:12
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ
Tin mới 24/12/2025 06:15
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Tin mới 24/12/2025 06:14
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Tin mới 23/12/2025 19:02
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII
Tin mới 23/12/2025 16:22
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"
Tin mới 23/12/2025 11:59
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
Tin mới 23/12/2025 11:22
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội
Tin mới 22/12/2025 18:10